Thêm 2 lính đánh thuê người Anh ở Ukraine có thể đối mặt án tử hình

VOV.VN - Một hãng thông tấn của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết, có thêm 2 công dân Anh bị bắt giữ ở miền Đông Ukraine với cáo buộc làm lính đánh thuê cho Kiev. Hai người này có thể phải đối mặt với án tử hình.

Một quan chức của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết, 2 công dân Anh, gồm Andrew Hill ở Plymouth và Dylan Healy ở Huntingdon bị buộc tội “cưỡng đoạt quyền lực” và thực hiện khóa huấn luyện “khủng bố”, theo một hãng thông tấn của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng.

Tháng trước, 2 công dân Anh là Aiden Aslin và Shaun Pinner cùng một người Ma Rốc đã bị một tòa án ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng kết án tử hình với các tội danh tương tự. Ngày thi hành án không được ấn định. Hai trong số những người này đang kháng cáo.

Andrew Hill đã xuất hiện trong nhiều video được phát sóng trên truyền hình Nga, bao gồm một video hồi tháng 6 với tiêu đề “Độc quyền - trước khi hành quyết”. Hill, người được cho là đã từng phục vụ trong trung đoàn Lancaster của quân đội Anh, lần đầu tiên được chiếu trên truyền hình Nga sau khi bị bắt vào cuối tháng 4.

Trong khi đó, Dylan Healy, được cho là làm việc với tư cách là một tình nguyện viên viện trợ nhân đạo ở Ukraine. Dylan Healy cùng và một công dân Anh khác, Paul Urey, được cho là đã bị bắt giữ gần Zaporizhzhia ở Đông Nam Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố tiêu diệt “căn cứ huấn luyện lính đánh thuê” ở Mykolaiv - Ukraine
Nga tuyên bố tiêu diệt “căn cứ huấn luyện lính đánh thuê” ở Mykolaiv - Ukraine

VOV.VN - Phía Nga vừa tuyên bố đã xóa sổ tiểu đoàn 108 của Ukraine, tiêu diệt 4 sở chỉ huy của đối phương chỉ trong 1 ngày, bao gồm 2 sở chỉ huy ở Kharkov, bắn hạ 1 máy bay MiG-29, 2 máy bay Su-25, một trực thăng Mi-8, cùng 8 UAV của Ukraine.

Nga tuyên bố tiêu diệt “căn cứ huấn luyện lính đánh thuê” ở Mykolaiv - Ukraine

Nga tuyên bố tiêu diệt “căn cứ huấn luyện lính đánh thuê” ở Mykolaiv - Ukraine

VOV.VN - Phía Nga vừa tuyên bố đã xóa sổ tiểu đoàn 108 của Ukraine, tiêu diệt 4 sở chỉ huy của đối phương chỉ trong 1 ngày, bao gồm 2 sở chỉ huy ở Kharkov, bắn hạ 1 máy bay MiG-29, 2 máy bay Su-25, một trực thăng Mi-8, cùng 8 UAV của Ukraine.

Nga: Vũ khí nước ngoài và lính đánh thuê ở Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp
Nga: Vũ khí nước ngoài và lính đánh thuê ở Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp

VOV.VN - Những vũ khí được phương Tây cung cấp cho Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài đều là các mục tiêu hợp pháp của lực lượng vũ trang Nga, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho hay.

Nga: Vũ khí nước ngoài và lính đánh thuê ở Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp

Nga: Vũ khí nước ngoài và lính đánh thuê ở Ukraine là mục tiêu quân sự hợp pháp

VOV.VN - Những vũ khí được phương Tây cung cấp cho Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài đều là các mục tiêu hợp pháp của lực lượng vũ trang Nga, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho hay.

Liệu Mỹ có cứu được 2 “lính đánh thuê” có nguy cơ bị khép tội tử hình?
Liệu Mỹ có cứu được 2 “lính đánh thuê” có nguy cơ bị khép tội tử hình?

VOV.VN - Việc 2 “lính đánh thuê Mỹ” bị lực lượng thân Nga bắt ở miền Đông Ukraine đang là vấn đề nóng trong quan hệ Mỹ-Nga. Có nhiều dấu hiệu cho thấy phía Nga sẽ cứng rắn trong vụ này để ngăn ngừa làn sóng “lính đánh thuê”.

Liệu Mỹ có cứu được 2 “lính đánh thuê” có nguy cơ bị khép tội tử hình?

Liệu Mỹ có cứu được 2 “lính đánh thuê” có nguy cơ bị khép tội tử hình?

VOV.VN - Việc 2 “lính đánh thuê Mỹ” bị lực lượng thân Nga bắt ở miền Đông Ukraine đang là vấn đề nóng trong quan hệ Mỹ-Nga. Có nhiều dấu hiệu cho thấy phía Nga sẽ cứng rắn trong vụ này để ngăn ngừa làn sóng “lính đánh thuê”.