Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 1/7

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 1/7/2022.

Thủ tướng Đức nhận định Nga sẵn sàng tấn công Ukraine trong thời gian dài: Thủ tướng Scholz nhận định, Tổng thống Nga Putin đã chuẩn bị trong ít nhất 1 năm cho cuộc chiến ở Ukraine. Ông Scholz dự báo ông Putin có thể duy trì cuộc tấn công Ukraine trong thời gian dài.

Thủ tướng Scholz đưa ra bình luận trên trong cuộc phỏng vấn với phóng viên tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Madrid, Tây Ban Nha.

Tổng thư ký NATO nói Nga mắc sai lầm khi tấn công Ukraine: Nhà lãnh đạo NATO cho rằng Nga đã đánh giá thấp quan hệ giữa Ukraine và phương Tây. Ông cũng cho rằng Nga đã mắc sai lầm khi tấn công Ukraine, khiến NATO lại càng có khả năng mở rộng thêm.

Trong cuộc phỏng vấn mới với CNN, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng tuần này đánh dấu một "chiến thắng" dành cho khối quân sự này khi cả Phần Lan và Thụy Điển đang trên đường trở thành các thành viên của NATO.

NATO cam kết bảo vệ từng tấc đất trước mối đe dọa của Nga: Ông Stoltenberg cho rằng, các đồng minh quân sự phương Tây phải có trách nhiệm ngăn cuộc chiến tại Ukraine lan sang các quốc gia khác, đồng thời khẳng định “NATO sẽ bảo vệ từng cm lãnh thổ".

Một thế giới bất ổn có thể trở nên nguy hiểm hơn nếu NATO không duy trì sự mạnh mẽ và đoàn kết - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg phát biểu tại phiên bế mạc hội nghị thượng đỉnh NATO, nơi các nhà lãnh đạo phương Tây coi Nga là “mối đe dọa trực tiếp” với an ninh của các quốc gia.

Tái chiếm Kherson có thể là trận chiến ác liệt với Ukraine như ở Mariupol: Một số thắng lợi cục bộ của quân Ukraine khiến dư luận tại Kiev bàn về khả năng mở chiến dịch tái chiếm Kherson. Nhưng theo giới phân tích, nếu Ukraine đánh chiếm Kherson, họ sẽ đối diện một trận chiến ác liệt với nhiều thiệt hại.

Giới chuyên gia quân sự của cả Mỹ và Nga vẫn tỏ ra nghi ngờ khả năng thành công của Ukraine trong chiến dịch tái chiếm thành phố này, chưa nói đến cả tỉnh Kherson. Mặc dù quân đội Ukraine tiếp tục phòng ngự dữ dội trước các cuộc tấn công của Nga, họ vẫn chưa thể hiện được khả năng đánh bật lực lượng Nga khỏi các vị trí phòng thủ ở khu vực đô thị.

NATO đổ vũ khí vào Ukraine, đối mặt cảnh báo mạnh mẽ từ phía Nga: Việc phương Tây cam kết hỗ trợ thêm vũ khí cho Ukraine đã ngay lập tức vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ phía Nga khi Ngoại trưởng Sergei Lavrov tuyên bố, điều này chỉ khiến cuộc chiến kéo dài.

Sau khi Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Madrid kết thúc, lãnh đạo nhiều nước như: Mỹ, Canada, Pháp, Anh… cho biết sẽ cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine để duy trì cuộc chiến dài hạn với Nga.

Đảo Rắn vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nga: Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này sau khi hoàn thành nhiệm vụ của họ trên đảo, như một "bước đi thiện chí", đã rút lực lượng đồn trú ở đó. Với bước đi này, Nga đã cho cộng đồng thế giới thấy rằng, họ "không cản trở các nỗ lực của Liên Hợp Quốc trong việc tổ chức một hành lang nhân đạo" cho việc xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng "quyết định này sẽ không cho phép Kiev đầu cơ về chủ đề khủng hoảng lương thực sắp xảy ra, đề cập đến việc không thể xuất khẩu ngũ cốc do Nga kiểm soát hoàn toàn phần tây bắc của Biển Đen".

Ukraine lên kế hoạch phản công Nga vào mùa hè: Cục diện cuộc chiến có thay đổi?: Người đứng đầu cơ quan tình báo Ukraine Kirill Budanov dự báo cục diện chiến trường sẽ có sự thay đổi lớn trong thời gian tới. Ông cho biết, "một số sự kiện nhất định" sẽ diễn ra vào đầu tháng 8, đánh dấu bước ngoặt của cuộc chiến.

Nga giải thích các ưu tiên trong trao đổi tù binh với Ukraine: Moscow đã trao trả 144 binh sĩ Ukraine để đổi lấy số lượng tương tự quân nhân Nga cũng như chiến binh vùng ly khai Donetsk và Lugansk.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Igor Konashenkov, cho biết, cuộc trao đổi "được tổ chức và thực hiện theo mệnh lệnh trực tiếp từ Tư lệnh tối cao của Lực lượng vũ trang Nga (ông Putin - ND)". Ông Konashenkov nói rằng "nhiệm vụ quan trọng nhất" là bảo vệ tính mạng, sức khỏe của các quân nhân Nga và chiến binh Donbass.

New Zealand kêu gọi không để cuộc chiến ở Ukraine châm ngòi chạy đua vũ trang: Thủ tướng New Zealand cho rằng cuộc chiến tại Ukraine là một sai lầm, đồng thời kêu gọi không để di sản của nó châm ngòi cho chạy đua vũ trang hoặc dẫn đến một thế giới phân cực và nguy hiểm hơn.

Trong bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo khối quân sự NATO và các nước đối tác được tổ chức tại Tây Ban Nha, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern khẳng định nước này đoàn kết và ủng hộ chính phủ và người dân Ukraine thông qua việc gửi hỗ trợ quân sự và viện trợ nhân đạo cho Ukraine, đồng thời New Zealand cũng áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Quyền Thủ tướng Bulgaria kiên quyết trục xuất 70 nhà ngoại giao Nga: Quyền Thủ tướng Bulgaria Kiril Petkov hôm 1/7 nói rằng mình sẽ không thay đổi quyết định trục xuất 70 nhà ngoại giao ra khỏi đất nước này.

Ông Petkov hôm 28/6 cho biết, Bulgaria sẽ trục xuất 70 cán bộ Đại sứ quán Nga bị cáo buộc tham gia hoạt động gián điệp.

Tổng thống Indonesia sẵn sàng làm cầu nối giữa Nga-Ukraine: Ngày 30/6, tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin đã tiếp và hội đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo, nhân chuyến thăm của ông tới Moscow. Trước đó, Tổng thống Joko Widodo đã thăm Kiev.

Đức phản đối Litva phong tỏa Kaliningrad: Tạp chí Der Spiegel hôm 30/6 đăng tải bài viết tuyên bố rằng EU sẽ sớm ra văn bản cho phép di chuyển bất cứ hàng hóa nào giữa phần Nga đại lục và khu vực cực tây của nước này. Giới chức Berlin xem việc quá cảnh hiện bị Litva cấm là “vận tải từ Nga đến Nga” và do vậy nên được phép tiếp tục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức phản đối Litva phong tỏa Kaliningrad
Đức phản đối Litva phong tỏa Kaliningrad

VOV.VN - Tờ tạp chí Đức Der Spiegel vừa cho hay, chính phủ nước này tức giận trước việc Litva phong tỏa vận chuyển quá cảnh các hàng hóa bị trừng phạt từ phần lục địa của nước Nga tới lãnh thổ tách rời Kaliningrad.

Đức phản đối Litva phong tỏa Kaliningrad

Đức phản đối Litva phong tỏa Kaliningrad

VOV.VN - Tờ tạp chí Đức Der Spiegel vừa cho hay, chính phủ nước này tức giận trước việc Litva phong tỏa vận chuyển quá cảnh các hàng hóa bị trừng phạt từ phần lục địa của nước Nga tới lãnh thổ tách rời Kaliningrad.

Quyền Thủ tướng Bulgaria kiên quyết trục xuất 70 nhà ngoại giao Nga
Quyền Thủ tướng Bulgaria kiên quyết trục xuất 70 nhà ngoại giao Nga

VOV.VN - Quyền Thủ tướng Bulgaria Kiril Petkov hôm 1/7 nói rằng mình sẽ không thay đổi quyết định trục xuất 70 nhà ngoại giao ra khỏi đất nước này.

Quyền Thủ tướng Bulgaria kiên quyết trục xuất 70 nhà ngoại giao Nga

Quyền Thủ tướng Bulgaria kiên quyết trục xuất 70 nhà ngoại giao Nga

VOV.VN - Quyền Thủ tướng Bulgaria Kiril Petkov hôm 1/7 nói rằng mình sẽ không thay đổi quyết định trục xuất 70 nhà ngoại giao ra khỏi đất nước này.

Đảo Rắn vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nga
Đảo Rắn vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nga

VOV.VN - Hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo rút quân khỏi đảo Rắn. Theo Bộ này, quân đội Nga, sau khi hoàn thành nhiệm vụ của họ trên đảo, như một "bước đi thiện chí", đã rút lực lượng đồn trú ở đó.

Đảo Rắn vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nga

Đảo Rắn vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nga

VOV.VN - Hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo rút quân khỏi đảo Rắn. Theo Bộ này, quân đội Nga, sau khi hoàn thành nhiệm vụ của họ trên đảo, như một "bước đi thiện chí", đã rút lực lượng đồn trú ở đó.

Tái chiếm Kherson có thể là trận chiến ác liệt với Ukraine như ở Mariupol
Tái chiếm Kherson có thể là trận chiến ác liệt với Ukraine như ở Mariupol

VOV.VN - Một số thắng lợi cục bộ của quân Ukraine khiến dư luận tại Kiev bàn về khả năng mở chiến dịch tái chiếm Kherson. Nhưng theo giới phân tích, nếu Ukraine đánh chiếm Kherson, họ sẽ đối diện một trận chiến ác liệt với nhiều thiệt hại.

Tái chiếm Kherson có thể là trận chiến ác liệt với Ukraine như ở Mariupol

Tái chiếm Kherson có thể là trận chiến ác liệt với Ukraine như ở Mariupol

VOV.VN - Một số thắng lợi cục bộ của quân Ukraine khiến dư luận tại Kiev bàn về khả năng mở chiến dịch tái chiếm Kherson. Nhưng theo giới phân tích, nếu Ukraine đánh chiếm Kherson, họ sẽ đối diện một trận chiến ác liệt với nhiều thiệt hại.

Nga giải thích các ưu tiên trong trao đổi tù binh với Ukraine
Nga giải thích các ưu tiên trong trao đổi tù binh với Ukraine

VOV.VN - Phát ngôn viên điện Kremlin Peskov hôm 30/6 nói rằng việc đưa các quân nhân Nga bị bắt hồi hương là ưu tiên hàng đầu của Moscow.

Nga giải thích các ưu tiên trong trao đổi tù binh với Ukraine

Nga giải thích các ưu tiên trong trao đổi tù binh với Ukraine

VOV.VN - Phát ngôn viên điện Kremlin Peskov hôm 30/6 nói rằng việc đưa các quân nhân Nga bị bắt hồi hương là ưu tiên hàng đầu của Moscow.

Tổng thư ký NATO nói Nga mắc sai lầm khi tấn công Ukraine
Tổng thư ký NATO nói Nga mắc sai lầm khi tấn công Ukraine

VOV.VN - Nhà lãnh đạo NATO cho rằng Nga đã đánh giá thấp quan hệ giữa Ukraine và phương Tây. Ông cũng cho rằng Nga đã mắc sai lầm khi tấn công Ukraine, khiến NATO lại càng có khả năng mở rộng thêm.

Tổng thư ký NATO nói Nga mắc sai lầm khi tấn công Ukraine

Tổng thư ký NATO nói Nga mắc sai lầm khi tấn công Ukraine

VOV.VN - Nhà lãnh đạo NATO cho rằng Nga đã đánh giá thấp quan hệ giữa Ukraine và phương Tây. Ông cũng cho rằng Nga đã mắc sai lầm khi tấn công Ukraine, khiến NATO lại càng có khả năng mở rộng thêm.

Vùng xám giữa NATO và Nga trong bối cảnh chiến sự Ukraine
Vùng xám giữa NATO và Nga trong bối cảnh chiến sự Ukraine

VOV.VN - Căng thẳng những tháng qua giữa Nga và NATO liên quan đến Ukraine đã làm nổi bật khái niệm vùng xám giữa NATO và Nga.

Vùng xám giữa NATO và Nga trong bối cảnh chiến sự Ukraine

Vùng xám giữa NATO và Nga trong bối cảnh chiến sự Ukraine

VOV.VN - Căng thẳng những tháng qua giữa Nga và NATO liên quan đến Ukraine đã làm nổi bật khái niệm vùng xám giữa NATO và Nga.