Thêm 27 nhân viên ngoại giao Nga sẽ phải rời khỏi Mỹ vào cuối tháng 1/2022

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Mỹ cho biết các nhân viên ngoại giao của Nga đang bị trục xuất và Nga đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân viên trầm trọng ở Mỹ.

Đại sứ Nga tại Mỹ hồi cuối tuần thông báo, thêm 27 nhân viên ngoại giao Nga và gia đình của họ đã bị trục xuất và sẽ phải rời khỏi Mỹ ngày 30/1/2022.

Thông báo trên được Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đưa ra trong cuộc phỏng vấn trên kênh Youtube của Soloviev ngày 27/11. Theo Đại sứ Antonov, các nhân viên ngoại giao của Nga đang bị trục xuất và Nga đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân viên trầm trọng ở Mỹ.

Nga trước đó thông báo hơn 100 nhân viên ngoại giao của nước này cùng gia đình họ đã bị buộc phải rời Mỹ kể từ năm 2016 khi quan hệ giữa hai nước xấu dần. Theo phát ngôn viên bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, tính tới ngày 29/10, Nga có gần 200 nhân viên ngoại giao ở Mỹ bao gồm các nhân viên tại phái đoàn của Nga ở Liên hợp quốc.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Joe Biden tháng trước cho biết số nhân viên ngoại giao Mỹ ở Nga đã giảm xuống 120 từ 1.200 đầu năm 2017. Đại sứ quán Mỹ tại Moscow đã ngừng xử lý thị thực phi ngoại giao trong năm nay và đưa người dân Nga vào danh sách các công dân không có tổ quốc, những người chỉ có thể đăng ký xin thị thực ở các nước thứ ba./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ yêu cầu trục xuất thêm 55 nhà ngoại giao và nhân viên Nga
Mỹ yêu cầu trục xuất thêm 55 nhà ngoại giao và nhân viên Nga

VOV.VN - Ngày 29/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Mỹ muốn trục xuất thêm 55 nhà ngoại giao và các nhân viên hành chính, kỹ thuật của đại sứ quán và lãnh sự quán của Nga trong những tháng tới.

Mỹ yêu cầu trục xuất thêm 55 nhà ngoại giao và nhân viên Nga

Mỹ yêu cầu trục xuất thêm 55 nhà ngoại giao và nhân viên Nga

VOV.VN - Ngày 29/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Mỹ muốn trục xuất thêm 55 nhà ngoại giao và các nhân viên hành chính, kỹ thuật của đại sứ quán và lãnh sự quán của Nga trong những tháng tới.

Nga tuyên bố cắt đứt quan hệ với NATO nhằm trả đũa vụ trục xuất 8 nhà ngoại giao
Nga tuyên bố cắt đứt quan hệ với NATO nhằm trả đũa vụ trục xuất 8 nhà ngoại giao

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Nga quyết định đóng cửa các văn phòng thông tin và liên lạc quân sự của NATO tại Moscow vì nhận thấy “không cần phải tiếp tục tin rằng sẽ có những thay đổi trong tương lai gần”.  

Nga tuyên bố cắt đứt quan hệ với NATO nhằm trả đũa vụ trục xuất 8 nhà ngoại giao

Nga tuyên bố cắt đứt quan hệ với NATO nhằm trả đũa vụ trục xuất 8 nhà ngoại giao

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, Nga quyết định đóng cửa các văn phòng thông tin và liên lạc quân sự của NATO tại Moscow vì nhận thấy “không cần phải tiếp tục tin rằng sẽ có những thay đổi trong tương lai gần”.  

Bị NATO trục xuất các nhà ngoại giao, nghị sĩ Nga tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng
Bị NATO trục xuất các nhà ngoại giao, nghị sĩ Nga tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng

VOV.VN - Nga sẽ đáp trả việc các nhà ngoại giao thuộc Phái đoàn Thường trực của Nga tại NATO bị trục xuất và cho rằng những cáo buộc của tổ chức này là vô căn cứ, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia (Hạ viện) Leonid Slutsky nhận định với Tass ngày 6/10.

Bị NATO trục xuất các nhà ngoại giao, nghị sĩ Nga tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng

Bị NATO trục xuất các nhà ngoại giao, nghị sĩ Nga tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng

VOV.VN - Nga sẽ đáp trả việc các nhà ngoại giao thuộc Phái đoàn Thường trực của Nga tại NATO bị trục xuất và cho rằng những cáo buộc của tổ chức này là vô căn cứ, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia (Hạ viện) Leonid Slutsky nhận định với Tass ngày 6/10.