Thêm một bộ trưởng của Anh từ chức

VOV.VN - Ông Will Quince, Bộ trưởng phụ trách gia đình và trẻ em của Anh đã từ chức. Ông là Bộ trưởng thứ ba trong nội các Anh từ chức trong vòng 2 ngày qua.

Phát biểu trên Sky News ngày 4/7, ông Quince cho biết, Văn phòng Thủ tướng đã đảm bảo với ông rằng Thủ tướng Boris Johnson không biết về các cáo buộc đưa ra với nghị sỹ đảng bảo thủ Christopher Pincher.

Văn phòng Thủ tướng Anh sau đó lại thừa nhận ông Johnson có biết về các khiếu nại liên quan việc ông Pincher bị cáo buộc “tấn công tình dục” trước khi bổ nhiệm ông này vào một vị trí trong chính phủ hồi đầu năm nay.

Trong thông báo trên Twitter, Bộ trưởng Quince viện dẫn những đảm bảo “không chính xác” về nghị sỹ Pincher là lý do khiến ông từ chức.

Ông Quince là Bộ trưởng thứ ba trong nội các Anh từ chức. Trước đó, ngày 5/7, hai thành viên cấp cao trong chính phủ Anh là Bộ trưởng Y tế Sajid Javid và Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak đã nộp đơn từ chức.

Trên trang Twitter cá nhân, ông Sunak cho biết: “Công chúng có mong muốn rằng chính phủ được vận hành hợp lý, nghiêm túc và hiệu quả. Tôi nhận thấy đây có lẽ là cương vị bộ trưởng cuối cùng mình đảm nhiệm, song tôi tin những tiêu chuẩn này xứng đáng để đấu tranh và đó là lý do vì sao tôi từ chức”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Javid cho biết ông mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Thủ tướng Johnson trong việc điều hành chính phủ sau một loạt bê bối. Ông Javid cho biết thêm nhiều nghị sĩ và dân chúng đã mất niềm tin vào năng lực điều hành của Thủ tướng Johnson.

Cách đây 1 tháng, ông Johnson đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của các nghị sỹ đảng bảo thủ liên quan bê bối tiệc tùng, vi phạm các biện pháp hạn chế chống dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Anh bổ nhiệm Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Y tế
Thủ tướng Anh bổ nhiệm Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Y tế

VOV.VN - Ngày 5/7, Thủ tướng Anh - Boris Johnson đã lần lượt bổ nhiệm ông Nadhim Zahawi giữ chức Bộ trưởng Tài chính và ông Steve Barclay làm Bộ trưởng Y tế nước này.

Thủ tướng Anh bổ nhiệm Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Y tế

Thủ tướng Anh bổ nhiệm Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Y tế

VOV.VN - Ngày 5/7, Thủ tướng Anh - Boris Johnson đã lần lượt bổ nhiệm ông Nadhim Zahawi giữ chức Bộ trưởng Tài chính và ông Steve Barclay làm Bộ trưởng Y tế nước này.

Thủ tướng Anh Johnson: Kết quả bỏ phiếu bất tín nhiệm là chiến thắng thuyết phục
Thủ tướng Anh Johnson: Kết quả bỏ phiếu bất tín nhiệm là chiến thắng thuyết phục

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố kết quả cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm là một chiến thắng "thuyết phục" đối với ông.

Thủ tướng Anh Johnson: Kết quả bỏ phiếu bất tín nhiệm là chiến thắng thuyết phục

Thủ tướng Anh Johnson: Kết quả bỏ phiếu bất tín nhiệm là chiến thắng thuyết phục

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố kết quả cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm là một chiến thắng "thuyết phục" đối với ông.

Thủ tướng Anh Boris Johnson đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm
Thủ tướng Anh Boris Johnson đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm sau khi có tới 54 nghị sỹ gửi thư tới Ủy ban 1922 của Quốc hội.

Thủ tướng Anh Boris Johnson đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Thủ tướng Anh Boris Johnson đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm sau khi có tới 54 nghị sỹ gửi thư tới Ủy ban 1922 của Quốc hội.