Thêm nhiều người Trung Quốc tử nạn do nổ mỏ than

(VOV) - Thương vong chủ yếu do nhiễm khí carbon monoxide.

Ít nhất 37 thợ mỏ được xác định thiệt mạng và 10 người khác bị thương sau vụ nổ khí ga xảy ra chiều 29/8 tại một mỏ than ở tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam  Trung Quốc.

Cho tới 1h sáng 31/8, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể 34 thợ mỏ và cứu sống thêm 6 thợ mỏ khác. Trong những nạn nhân, đa số bị tử vong và bị thương vì nhiễm độc khí carbon monoxide và bị bỏng. Nguồn tin bệnh viện địa phương cho biết, số người thiệt mạng có thể tăng vì hơn 10 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch. 

An toàn lao động ngành mỏ Trung Quốc rất thấp (ảnh: scoop)

 

Vụ nổ khí này xảy ra lúc 18h (giờ địa phương) ngày 29/8. Điều tra ban đầu cho thấy, có khoảng 154 công nhân đang làm việc dưới hầm mỏ khi xảy ra vụ nổ. Hơn 100 người được cứu sống, song vẫn còn khoảng 30 người người khác bị mắc kẹt dưới lòng đất.

Mỏ than Tiêu Gia Loan thuộc quyền sở hữu của Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp và Thương mại Chính Kim. Hiện, cảnh sát đang thẩm vấn lãnh đạo mỏ than này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên