Thêm nhiều thành phố Trung Quốc thắt chặt an ninh vì nguy cơ khủng bố

VOV.VN - Trung Quốc chứng kiến hàng loạt vụ tấn công đẫm máu kể từ hồi tháng 3, trong đó có 2 vụ tấn công ga tàu ở Côn Minh và Tân Cương.

Thêm nhiều thành phố của Trung Quốc vừa phải thắt chặt an ninh do lo ngại nguy cơ khủng bố sau hàng loạt vụ tấn công gây chấn động dư luận trên khắp cả nước.

Cảnh sát vũ trang Trung Quốc (ảnh: theepochtimes)

Cảnh sát thành phố Quý Dương, thủ phủ tỉnh miền Tây Nam Quý Châu vừa được trang bị thêm súng và các thiết bị bảo vệ, đồng thời phải tuần tra thành phố 24 giờ trong ngày.

Các phương tiện cấp cứu chuyên nghiệp cũng được huy động trong tư thế sẵn sàng ở các địa bàn trọng yếu của thành phố này. Các đội tuần tra vũ trang được triển khai đến ga tàu, bến xe buýt và sân bay của thành phố.

Trung Quốc chứng kiến hàng loạt vụ tấn công đẫm máu kể từ hồi tháng 3, trong đó có 2 vụ tấn công ga tàu ở Côn Minh và Tân Cương làm tổng cộng 32 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.

Trong cuộc thanh tra ở tỉnh Hồ Nam từ ngày 6 đến ngày 9/5 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn kêu gọi triển khai tối đa cảnh sát ở những địa điểm công cộng trong thời điểm nhạy cảm này.

Từ sáng hôm 12/5, cảnh sát Bắc Kinh cũng triển khai 150 xe vũ trang tuần tra các tuyến phố chính của thủ đô./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ quan ngại về hành động của Trung Quốc tại Biển Đông
Ngoại trưởng Mỹ quan ngại về hành động của Trung Quốc tại Biển Đông

VOV.VN - Ông Kerry bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông.

Ngoại trưởng Mỹ quan ngại về hành động của Trung Quốc tại Biển Đông

Ngoại trưởng Mỹ quan ngại về hành động của Trung Quốc tại Biển Đông

VOV.VN - Ông Kerry bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông.

Hàn Quốc khiếu nại việc Trung Quốc đánh bắt cá trái phép
Hàn Quốc khiếu nại việc Trung Quốc đánh bắt cá trái phép

VOV.VN - Trung Quốc đã tăng cường việc đưa ngư dân vào đánh bắt các trong vùng biển của Hàn Quốc ngay sau vụ chìm phà Sewol.

Hàn Quốc khiếu nại việc Trung Quốc đánh bắt cá trái phép

Hàn Quốc khiếu nại việc Trung Quốc đánh bắt cá trái phép

VOV.VN - Trung Quốc đã tăng cường việc đưa ngư dân vào đánh bắt các trong vùng biển của Hàn Quốc ngay sau vụ chìm phà Sewol.

Làn sóng phản đối Trung Quốc tiếp tục dâng cao toàn thế giới
Làn sóng phản đối Trung Quốc tiếp tục dâng cao toàn thế giới

VOV.VN - Học giả Ấn Độ, Nhật Bản tỏ ra đặc biệt bất bình với các hành vi sai trái của Trung Quốc.

Làn sóng phản đối Trung Quốc tiếp tục dâng cao toàn thế giới

Làn sóng phản đối Trung Quốc tiếp tục dâng cao toàn thế giới

VOV.VN - Học giả Ấn Độ, Nhật Bản tỏ ra đặc biệt bất bình với các hành vi sai trái của Trung Quốc.

Mỹ gọi hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là “khiêu khích”
Mỹ gọi hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là “khiêu khích”

VOV.VN - Ông Kerry cho rằng, tranh chấp phải được giải quyết thông qua biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Mỹ gọi hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là “khiêu khích”

Mỹ gọi hành động của Trung Quốc ở Biển Đông là “khiêu khích”

VOV.VN - Ông Kerry cho rằng, tranh chấp phải được giải quyết thông qua biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Trung Quốc xác định nghi phạm vụ nổ xe buýt ở Tứ Xuyên
Trung Quốc xác định nghi phạm vụ nổ xe buýt ở Tứ Xuyên

VOV.VN - Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra về động cơ gây án của nghi phạm.

Trung Quốc xác định nghi phạm vụ nổ xe buýt ở Tứ Xuyên

Trung Quốc xác định nghi phạm vụ nổ xe buýt ở Tứ Xuyên

VOV.VN - Hiện cảnh sát vẫn đang điều tra về động cơ gây án của nghi phạm.

Báo Trung Quốc cố ý  lờ  điểm nóng Biển Đông, xoay sang chỉ trích Mỹ, Philippines
Báo Trung Quốc cố ý lờ điểm nóng Biển Đông, xoay sang chỉ trích Mỹ, Philippines

VOV.VN - Truyền thông Trung Hoa đại lục đã lờ đi nhiều sự kiện đồng thời quay ra chỉ trích Mỹ và Philippines.

Báo Trung Quốc cố ý  lờ  điểm nóng Biển Đông, xoay sang chỉ trích Mỹ, Philippines

Báo Trung Quốc cố ý lờ điểm nóng Biển Đông, xoay sang chỉ trích Mỹ, Philippines

VOV.VN - Truyền thông Trung Hoa đại lục đã lờ đi nhiều sự kiện đồng thời quay ra chỉ trích Mỹ và Philippines.