Thi thể nhóm người Việt được phát hiện vì chưa trả phòng, nghi vấn người thứ 7

VOV.VN - Trung tướng Thiti Saengsaeng, chỉ huy cảnh sát Bangkok cho biết, các nạn nhân được một nhân viên dọn phòng khách sạn phát hiện ra vì đã đến giờ trả phòng nhưng không thấy xuất hiện.

Theo lời khai thu được tại hiện trường vụ án, phía cảnh sát Thái Lan cho biết, nhân viên khách sạn Grand Hyatt Erawan đến dọn phòng ở tầng 5 vào buổi chiều thì phát hiện ra người đã chết trong phòng. Nhóm khách này phải trả phòng nhưng chưa trả nên nhân viên khách sạn đã đi kiểm tra và ngay sau đó thông báo sự việc cho ban quản lý.

Đến khoảng 17 giờ ngày 16/7 cơ quan điều tra và cảnh sát đã có mặt tại hiện trường.

Thông tin ban đầu cho thấy, nhóm người này đã check-in khách sạn trong hai ngày là 13/7 và 14/7. Nhóm khách này nhận 4 phòng ở tầng 7 và 1 phòng ở tầng 5, nhóm báo đặt phòng tổng cộng 7 người nhưng chỉ tìm thấy 6 thi thể.

Các nạn nhân đã trả 4 phòng ở tầng 7 vào trưa ngày 15/7, do vậy tất cả hành lý được tập trung ở 1 phòng ở tầng 5, nơi phát hiện các thi thể.

Vào khoảng 13h53 ngày 15/7, các nạn nhân đã đặt 6 suất ăn, nhưng không có dấu hiệu các nạn nhân đã chạm đến đồ ăn. Nhóm khách này cũng chưa thanh toán 6 suất ăn nói trên.

Khách sạn cung cấp thông tin cho biết, nhóm khách đã đi từ tầng 7 xuống tập trung tại phòng tầng 5.

Trong phòng này có 6 cốc trông như đã dùng đồ uống, 5 cốc đặt trên bàn 1 cốc còn lại đặt bên ngoài, tương ứng với 6 người đã chết.

Giới chức Thái Lan cho biết, họ không tìm thấy dấu hiệu của việc ẩu đả hay tổn hại nào. Cũng loại trừ việc trộm cắp tài sản vì không có dấu hiệu của việc lục soát hay tiêu hủy, mọi tài sản, đồ đạc còn nguyên vẹn. Các đồ dễ vỡ không bị sứt mẻ, cánh cửa bị khóa từ bên trong và nhân viên phải đi vào từ cửa sau rồi tìm thấy 1 xác chết.

Hướng nghi vấn điều tra vào người thứ 7

Theo cảnh sát Thái Lan, hiện họ đang hướng tới người thứ 7 trong nhóm khách và tiếp tục xác minh thêm. Người thứ 7 này được xác định là nam giới đồng thời hiện cũng tiếp tục xác minh người này có cùng ở với nhóm người trên hay không.

Phía cảnh sát đưa ra giả thiết, có thể một người đã thực hiện sát hại 6 người còn lại, trong đó 5 người đã chết ngay tại chỗ, một người khác cố đi ra tới cửa nhưng không thể mở cánh cửa ra và đã chết ngay tại đó.

Cửa chính của phòng khách sạn có thể đã bị khóa bằng dây móc nên không thể dùng chìa mở ra. Chính vì thế, nhân viên khách sạn đã phải đi cửa phụ (phòng thông nhau), có thể chính cửa này là cửa để hung thủ tẩu thoát.

Tại phòng tắm của phòng ở tầng 5, có một cốc trà đã được mua, 1 chai nước khoáng và 1 chai mật ong đã mở nắp để sử dụng. Trong các nạn nhân, có một người bị một vết thương trên mặt, có lẽ ra do ngã và va phải một vật cứng nào đó. Cảnh sát cũng đã thu thập camera kể từ lúc nhóm khách này xuống máy bay để tiếp tục theo dõi toàn bộ lịch trình.

Cũng theo cơ quan điều tra, trong phòng có 2 vật thể khả nghi đó là 2 cốc inox không phải của khách sạn.

Trung tướng Trirong Phiwphan, Chỉ huy trưởng văn phòng giám định cho biết, hiện tại sẽ điều tra để xác minh xem có phải các nạn nhân bị đầu độc hay không và nếu bị đầu độc thì là loại thuốc độc nào. Cảnh sát cũng đã tiến hành khám nghiệm tử thi và sớm có kết luận.

Trước đó, truyền thông Thái Lan đã cập nhật danh tính các nạn nhân, gồm: Chong Sherine, 56 tuổi; Dang Hung Van, 55 tuổi (cả hai đều có quốc tịch Mỹ); Nguyen Thi Phuong Lan, 47 tuổi; Pham Hong Thanh, 49 tuổi; Tran Dinh Phu, 37 tuổi và Nguyen Thi Phuong, 46 tuổi.

Tối 16/7, Thủ tướng Thái Lan Settha Thavisin đã tới hiện trường và cũng có nhắc tới việc nghi phạm có thể là người thứ 7 trong nhóm người. Ông Settha cho biết, hiện tại vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra.

Công tác bảo hộ công dân được Đại sứ quán Việt Nam triển khai như thế nào?

Sau khi được cảnh sát báo tin, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan cùng các cán bộ Đại sứ quán đã tới ngay hiện trường nắm tình hình. Tại hiện trường, Đại sứ Phạm Việt Hùng, được Thủ tướng Thái Lan thông báo nhanh một số thông tin sơ bộ.

Hiện Đại sứ quán đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Thái Lan, các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao theo dõi sự việc, làm rõ thông tin, xác định nhân thân của các nạn nhân, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Trên cơ sở thông hộ chiếu, Đại sứ quán sẽ thông báo Cục xuất nhập cảnh hỗ trợ xác minh nhân thân và thông báo thân nhân người bị nạn biết, hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục để người thân lo hậu sự cho các nạn nhân, ngay khi cảnh sát cho phép. (Ngọc Diệp/VOV-Bangkok)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiện trường vụ 6 người Việt tử vong do bị đầu độc tại Bangkok
Hiện trường vụ 6 người Việt tử vong do bị đầu độc tại Bangkok

VOV.VN - Tối 16/7, cảnh sát Thái Lan phát hiện 6 thi thể người Việt tại khách sạn 5 sao ở trung tâm Bangkok. Nhiều khả năng nhóm người này đã bị đầu độc xyanua.

Hiện trường vụ 6 người Việt tử vong do bị đầu độc tại Bangkok

Hiện trường vụ 6 người Việt tử vong do bị đầu độc tại Bangkok

VOV.VN - Tối 16/7, cảnh sát Thái Lan phát hiện 6 thi thể người Việt tại khách sạn 5 sao ở trung tâm Bangkok. Nhiều khả năng nhóm người này đã bị đầu độc xyanua.

Danh tính nạn nhân vụ người Việt bị sát hại ở thủ đô Bangkok (Thái Lan)
Danh tính nạn nhân vụ người Việt bị sát hại ở thủ đô Bangkok (Thái Lan)

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan tối 16/7 đã tổ chức họp báo, xác nhận 6 người Việt đã thiệt mạng trong vụ sát hại ở khách sạn Grand Hyatt Erawan, thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Danh tính nạn nhân vụ người Việt bị sát hại ở thủ đô Bangkok (Thái Lan)

Danh tính nạn nhân vụ người Việt bị sát hại ở thủ đô Bangkok (Thái Lan)

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan tối 16/7 đã tổ chức họp báo, xác nhận 6 người Việt đã thiệt mạng trong vụ sát hại ở khách sạn Grand Hyatt Erawan, thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan tới hiện trường vụ 6 người Việt tử vong trong khách sạn ở Bangkok
Thủ tướng Thái Lan tới hiện trường vụ 6 người Việt tử vong trong khách sạn ở Bangkok

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin tối 16/7 đã có mặt tại hiện trường vụ 6 người Việt tử vong trong khách sạn ở Bangkok để trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ việc.

Thủ tướng Thái Lan tới hiện trường vụ 6 người Việt tử vong trong khách sạn ở Bangkok

Thủ tướng Thái Lan tới hiện trường vụ 6 người Việt tử vong trong khách sạn ở Bangkok

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin tối 16/7 đã có mặt tại hiện trường vụ 6 người Việt tử vong trong khách sạn ở Bangkok để trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ việc.