Thị trường lao động Mỹ có dấu hiệu 'hồi sinh"

(VOV) -Theo nhà kinh tế cấp cao Heather Boushey, Mỹ đang chứng kiến một sự “hồi sinh” trong thị trường lao động.

Theo báo cáo do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 2/11, thị trường lao động, một thước đo quan trọng đối với “sức khỏe” của nền kinh tế Mỹ tiếp tục khởi sắc.

Báo cáo đưa ra một ngày sau khi xuất hiện rất nhiều dấu hiệu tích cực về kinh tế Mỹ như chỉ số niềm tin của người tiêu dùng tăng lên mức cao nhất trong 4 năm qua, các chỉ số chứng khoán lớn lần đầu tiên đồng loạt tăng sau 7 tuần.

Ảnh: CNN

Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy, trong tháng 10, nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm 171.000 việc làm mới trong các lĩnh vực phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ lên 7,9% so với mức 7,8% của tháng 9.

Trong cuộc khảo sát trước đó do CNNMoney tiến hành, các chuyên gia chỉ dự báo khoảng 125.000 việc làm mới trong tháng 10.

Theo nhà kinh tế cấp cao Heather Boushey thuộc Trung tâm Tiến bộ Mỹ, nước Mỹ đang chứng kiến một sự “hồi sinh” trong thị trường lao động và điều đó cho thấy nền kinh tế đang đi đúng hướng.

Giám đốc điều hành của trang mạng tìm kiếm việc làm Beyond.com, ông Rick Milgram nhận xét: “Rất nhiều người đã bắt đầu tìm được việc làm và con số đó tiếp tục tăng cao cho dù kinh tế gặp nhiều khó khăn”

Tăng trưởng việc làm trong tháng 10 diễn ra tại rất nhiều ngành, trong đó lĩnh vực bán lẻ đạt mức cao nhất là 36.000 tiếp đến là y tế: 32.500 và lĩnh vực dịch vụ-nghỉ dưỡng: 28.000. Ngành xây dựng cũng tạo thêm được 17.000 việc làm, cho thấy sự tiến triển trong lĩnh vực nhà ở của Mỹ. Trong khi đó, có tới 13.000 người đã mất việc trong các cơ quan nhà nước và lĩnh vực sản xuất cũng sa thải 9.000 nhân công. Tỷ lệ thất nghiệp 7,9% là điều đã được các chuyên gia kinh tế dự báo, khi những dấu hiệu khả quan của thị trường lao động trong tháng 9 đã khuyến khích thêm 578.000 người tìm việc làm nhưng chỉ hơn 3/4 trong số đó được tuyển dụng.

Chỉ ít phút sau khi Bộ Lao động công bố báo cáo việc làm, cả hai ứng cử viên tổng thống Mỹ đã tận dụng số liệu trong đó để công kích lẫn nhau và tìm cách lấy lòng những cử tri còn do dự.

Ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Mitt Romney nhấn mạnh, tỷ lệ thất nghiệp tăng là một lời nhắc nhở người dân Mỹ rằng nền kinh tế vẫn thực sự trì trệ. Ông Romney nói, tỷ lệ thất nghiệp hiện cao hơn thời điểm ông Barack Obama nhậm chức, vẫn có tới 23 triệu người Mỹ đang phải vật lộn để tìm kiếm việc làm, và ngày 6/11 tới, nước Mỹ sẽ phải quyết định lựa chọn giữa “sự đình trệ và sự thịnh vượng”.

Về phần mình, phát biểu tại cuộc mít tinh vận động tranh cử diễn ra ở Hilliard, bang Ohio, Tổng thống Obama lập luận rằng, vào năm 2008 nước Mỹ đang kẹt giữa hai cuộc chiến và cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ thời kỳ Đại Suy thoái vào những năm 1930. Đến nay, các doanh nghiệp Mỹ đã tạo thêm được 5,5 triệu việc làm mới và báo cáo vừa công bố cho thấy các công ty của Mỹ đã tuyển dụng thêm nhiều nhân công trong tháng 10, cao hơn bất kỳ thời điểm nào trong 8 tháng qua.

Kinh tế-việc làm hiện là yếu tố có “sức nặng” nhất trong cuộc tổng tuyển cử năm 2012, song các chuyên gia và giới quan sát đều nhận định báo cáo việc làm vừa công bố sẽ ít ảnh hưởng đến “trận đại chiến” giữa hai phe Dân chủ và Cộng hòa trong ngày 6/11 tới.

Mark Zandi, Nhà kinh tế trưởng của hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s nhận xét, số liệu về việc làm không đủ mạnh để giúp Tổng thống Obama và nó cũng không quá yếu để tạo lợi thế cho cựu Thống đốc Romney./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh tế Mỹ đang khởi sắc
Kinh tế Mỹ đang khởi sắc

(VOV) - Chỉ số lòng tin người tiêu dùng Mỹ trong tháng 10 đã tăng lên 72,2, mức cao nhất kể từ tháng 2/2008.

Kinh tế Mỹ đang khởi sắc

Kinh tế Mỹ đang khởi sắc

(VOV) - Chỉ số lòng tin người tiêu dùng Mỹ trong tháng 10 đã tăng lên 72,2, mức cao nhất kể từ tháng 2/2008.

Mỹ không thay đổi chính sách với châu Á-TBD
Mỹ không thay đổi chính sách với châu Á-TBD

(VOV) - Châu Á - Thái Bình Dương được xem là khu vực có nhiều lợi ích về an ninh cũng như kinh tế đối với Mỹ.

Mỹ không thay đổi chính sách với châu Á-TBD

Mỹ không thay đổi chính sách với châu Á-TBD

(VOV) - Châu Á - Thái Bình Dương được xem là khu vực có nhiều lợi ích về an ninh cũng như kinh tế đối với Mỹ.