Thị trưởng Nhật gây sốc với phát ngôn về “Nô lệ tình dục"

(VOV) - Bình luận của ông Toru Hashimoto đã làm tăng sự giận dữ tại các nước láng giềng vốn chịu khổ khi bị phát xít Nhật xâm chiếm.

Một vị thị trưởng Nhật Bản theo tư tưởng dân tộc đã đưa ra quan điểm này vào hôm 13/5.

Theo ông Toru Hashimoto, thị trưởng của Osaka, việc quân đội Nhật Bản ép buộc các phụ nữ châu Á trước và trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 làm gái mại dâm là cần thiết để “duy trì kỷ luật” trong hàng ngũ cũng như giúp “thư giãn” các binh sĩ đã phải mạo hiểm sinh mạng của mình trước hòn tên mũi đạn.

Những bình luận trên đã làm tăng sự giận dữ tại các nước láng giềng vốn chịu khổ đau khi bị phát xít Nhật xâm chiếm. Các nước này từ lâu đã phàn nàn Nhật Bản vẫn chưa hoàn toàn chuộc những tội lỗi thời chiến tranh.

Thị trưởng thành phố Osaka, Hashimoto, trả lời phóng viên hôm 13/5 tại trụ sở thành phố nằm ở phía tây Nhật Bản (ảnh: Kyodo news)


Hashimoto, vị thị trưởng trẻ tuổi của Osaka, cũng là đồng lãnh đạo của một chính đảng bảo thủ mới thành lập, nói với phóng viên rằng, chẳng có bằng chứng rõ ràng về việc quân đội Nhật cưỡng ép phụ nữ làm “gái giải khuây” – uyển ngữ dùng để chỉ gái điếm.

Ngài Hashimoto nhấn mạnh: “Thời đó, việc duy trì kỷ luật trong quân đội hẳn là phải rất cần thiết”. Ông nói: “Ai mà chả rõ, đối với những người lính phải đối mặt với hoàn cảnh hiểm nguy, đạn bay vèo vèo quanh mình như mưa gió, thì một hệ thống phụ nữ giải khuây là cần thiết để giúp họ có chút nghỉ ngơi”.

Các sử gia cho biết có tới 200.000 phụ nữ, chủ yếu là từ bán đảo Triều Tiên và Trung Quốc, đã buộc phải bán dâm cho binh sĩ Nhật trong các nhà thổ quân đội.

Một quan chức Hàn Quốc giấu tên nói với hãng tin Yonhap rằng, thật là thất vọng khi một quan chức cao cấp của Nhật lại “đưa ra những bình luận ủng hộ các tội ác chống lại loài người và cho thấy sự thiếu hiểu biết lịch sử cũng như thiếu sự tôn trọng đối với quyền của phụ nữ một cách nghiêm trọng”.

Các bình luận của Hashimoto xuất hiện giữa lúc có sự gia tăng chỉ trích đối với khả năng chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe sẽ xem lại những lời xin lỗi của Nhật Bản trong quá khứ đối về các tội ác chiến tranh. Trước khi lên nắm quyền hồi tháng 12, ông Abe đã cổ xúy cho việc xem lại tuyên bố năm 1993 của Chánh Văn phòng Nội các Nhật khi đó là Yohei Kono thừa nhận và bày tỏ thương tiếc đối với những đau khổ mà lính Nhật đã gây ra cho các nô lệ tình dục.

Những phụ nữ châu Á bị buộc "mua vui " cho quân đội phát xít Nhật (ảnh: boredcouple.net)


Ông Abe có thừa nhận sự tồn tại của vấn đề “phụ nữ mua vui” nhưng từ chối chuyện họ bị ép buộc làm gái điếm, với lý do không có bằng chứng chính thức.

Gần đây các quan chức cao cấp trong chính phủ Abe có vẻ rút lại các đề xuất xem lại các lời xin lỗi trước đây, có thể là để hạ nhiệt căng thẳng với cả Hàn Quốc và Trung Quốc, cũng như làm dịu các quan ngại của Mỹ về đường lối dân tộc của Abe.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga lặp lại quan điểm trước đây của chính phủ, nói rằng các phụ nữ đó đã trải qua những nỗi đau không thể chịu đựng được.

“Quan điểm của chính phủ Nhât đối với vấn đề phụ nữ giải khuây đã được biết đến nhiều. Họ đã phải chịu đựng những trải nghiệm đau đớn khôn tả. Nội các Abe đồng cảm như các nội các tiền nhiệm.”

Bộ trưởng Giáo dục Hakubun Shimomura cho rằng nhận xét của Hashimoto không giúp ích gì khi Nhật Bản đã và đang đối diện những chỉ trích từ các nước láng giềng cũng như nước Mỹ về cách mà nước này giải thích về lịch sử.

Hashimoto, 43 tuổi, là đồng thủ lĩnh của Đảng Phục hưng Nhật Bản cùng với ông Shintaro Ishihara.

Sakihito Ozawa, chủ tịch các vấn đề nghị viện của đảng này cho biết, ông tin rằng các nhận xét của Hashimoto chỉ phản ánh quan điểm riêng của ông này. Tuy nhiên, ông Ozawa vẫn tỏ ra lo ngại về hậu quả tuyên bố đó của ông Hashimoto./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật, Hàn thảo luận vấn đề nô lệ tình dục thời chiến
Nhật, Hàn thảo luận vấn đề nô lệ tình dục thời chiến

(VOV) - Vấn đề này đang được phía Hàn Quốc quan tâm trong bối cảnh căng thẳng giữa 2 nước lên cao do tranh chấp chủ quyền.

Nhật, Hàn thảo luận vấn đề nô lệ tình dục thời chiến

Nhật, Hàn thảo luận vấn đề nô lệ tình dục thời chiến

(VOV) - Vấn đề này đang được phía Hàn Quốc quan tâm trong bối cảnh căng thẳng giữa 2 nước lên cao do tranh chấp chủ quyền.

Phận nữ múa cột ở Macau
Phận nữ múa cột ở Macau

(VOV) - Đặc khu hành chính Macau nổi tiếng không chỉ bởi những sòng bạc mà còn cả công nghiệp giải trí dành cho quý ông.

Phận nữ múa cột ở Macau

Phận nữ múa cột ở Macau

(VOV) - Đặc khu hành chính Macau nổi tiếng không chỉ bởi những sòng bạc mà còn cả công nghiệp giải trí dành cho quý ông.