Nhật, Hàn thảo luận vấn đề nô lệ tình dục thời chiến

(VOV) - Vấn đề này đang được phía Hàn Quốc quan tâm trong bối cảnh căng thẳng giữa 2 nước lên cao do tranh chấp chủ quyền.

Nhật Bản và Hàn Quốc đang tiến hành các cuộc thảo luận không chính thức về vấn đề phụ nữ Triều Tiên bị bắt làm nô lệ tình dục cho quân đội Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Đây là tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda trong buổi trả lời phỏng vấn Nhật báo phố Wall của Mỹ.

Những phụ nữ Hàn Quốc này từng bị ép là nô lệ tình dục cho lính phát xít Nhật (ảnh: Reuters)

Năm 1995, Nhật Bản đã vận động quyên tiền từ dân chúng để thành lập Quỹ phụ nữ châu Á nhằm chi trả tiền bồi thường cho phụ nữ các nước châu Á bị quân đội Nhật Bản ép buộc làm nô lệ tình dục. Tuy nhiên, Hàn Quốc cho rằng quỹ này không thay thế được cho sự bồi thường và xin lỗi chính thức  từ phía chính phủ Nhật Bản. Trong khi đó, Nhật Bản cho rằng vấn đề nô lệ tình dục đã được giải quyết xong với việc Quỹ phụ nữ châu Á gửi tiền bồi thường cho các nạn nhân.

Trong buổi trả lời phỏng vấn Nhật báo phố Wall, Thủ tướng Noda cho rằng quan điểm của phía Hàn Quốc đã làm tổn thương người dân Nhật Bản. Thủ tướng Noda kêu gọi Hàn Quốc trước hết cần đưa ra đánh giá chính xác về Quỹ phụ nữ châu Á.

Vấn đề lịch sử xâm chiếm bán đảo Triều Tiên của Nhật Bản bao gồm cả vấn đề nô lệ tình dục luôn là trở ngại cho quan hệ hai nước.

Vấn đề này càng được phía Hàn Quốc quan tâm hơn trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước lên cao do tranh chấp chủ quyền đảo Dokdo (phía Nhật Bản gọi là Takeshima). Theo giới phân tích, việc Nhật Bản chấp nhận thảo luận lại với Hàn Quốc về vấn đề nô lệ tình dục cho thấy, Nhật Bản muốn khôi phục lại quan hệ Nhật - Hàn vốn đang xuống cấp nghiêm trọng do tranh chấp chủ quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục chỉ trích lẫn nhau về đảo Dokdo
Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục chỉ trích lẫn nhau về đảo Dokdo

Thủ tướng Nhật Bản Noda đã gửi một bức thư để phản đối Hàn Quốc, song Hàn Quốc đã quyết định gửi trả lại bức thư này.

Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục chỉ trích lẫn nhau về đảo Dokdo

Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục chỉ trích lẫn nhau về đảo Dokdo

Thủ tướng Nhật Bản Noda đã gửi một bức thư để phản đối Hàn Quốc, song Hàn Quốc đã quyết định gửi trả lại bức thư này.

Nga triệt phá đường dây buôn bán nô lệ tình dục xuyên quốc gia
Nga triệt phá đường dây buôn bán nô lệ tình dục xuyên quốc gia

Các thành viên băng nhóm tội phạm này có thể phải nhận mức án lên tới hàng chục năm tù giam

Nga triệt phá đường dây buôn bán nô lệ tình dục xuyên quốc gia

Nga triệt phá đường dây buôn bán nô lệ tình dục xuyên quốc gia

Các thành viên băng nhóm tội phạm này có thể phải nhận mức án lên tới hàng chục năm tù giam

Nhật Bản đề nghị Hàn Quốc đưa vấn đề đảo Dokdo lên ICJ
Nhật Bản đề nghị Hàn Quốc đưa vấn đề đảo Dokdo lên ICJ

Theo phía Nhật Bản, đây là giải pháp đơn giản và nhanh chóng nhất thể hiện được lập trường của hai nước.

Nhật Bản đề nghị Hàn Quốc đưa vấn đề đảo Dokdo lên ICJ

Nhật Bản đề nghị Hàn Quốc đưa vấn đề đảo Dokdo lên ICJ

Theo phía Nhật Bản, đây là giải pháp đơn giản và nhanh chóng nhất thể hiện được lập trường của hai nước.