Thiệt hại do thiên tai ở Indonesia tiếp tục tăng

Thảm hoạ động đất và sóng thần ở quần đảo Mentaoai thuộc tỉnh Tây Sumatra đến nay đã làm 394 người chết, hàng chục người vẫn còn mất tích. Các con số thiệt hại có thể còn tiếp tục tăng cao.

>> Núi lửa Merapi tiếp tục phun trào

>> Núi lửa Merapi phun trào, 30 người Indonesia thiệt mạng

Hiện công tác cứu hộ thiên tai tại quần đảo Mentaoai gặp rất nhiều khó khăn do thời tiết khắc nghiệt. Người dân tại khu vực này không được bảo đảm về lương thực và nước uống, thông tin liên lạc bị gián đoán, do đó công tác cứu hộ được đặt ra hết sức cấp bách.

Chiều 27/10, máy bay vận tải và trực thăng của quân đội đã đưa được lương thực, lều bạt, thuốc men và các hàng cứu trợ khác tới quần đảo Mentaoai. Một số tàu chở hàng cứu trợ và các đội cứu hộ, tình nguyện viên hôm nay cũng bắt đầu đến quần đảo này.

Người dân Indonesia liên tiếp phải gánh chịu các đợt động đất và núi lửa phun trào trong mấy ngày vừa qua (Ảnh: Getty Images)

Phải sau khi lực lượng cứu hộ tới được quần đảo Mentaoai, mọi người khắp nơi mới thấy được những cảnh tang tóc đau thương cùng cực được phát qua sóng truyền hình. Làng Batumonga, một trong những làng bị thiệt hại nặng nề nhất, không còn một bóng nhà. Chỉ còn 40 người may mắn sống sót ở làng này.

Bộ Môi trường Indonesia đã quyết định thành lập nhóm công tác đặc biệt quản lý sau thảm họa, với nhiệm vụ phân tích những mối nguy hiểm đe dọa con người và môi trường do các thảm họa thiên tai gây ra để hỗ trợ các kế hoạch tái thiết.

Trận động đất và sóng thần vừa qua đã đặt ra câu hỏi là tại sao hệ thống giám sát thiên tai ở địa phương không phát đi cảnh báo sớm. Hệ thống giám sát thiên tai thuộc Trung tâm cứu hộ khẩn cấp tỉnh Tây Sumatra hoạt động liên tục ngày đêm, đưa ra dự báo về động đất, sóng thần và các thiên tai khác.

Theo các chuyên gia thuộc trung tâm này, thông thường sóng thần xảy ra theo trình tự là, trước hết động đất với cường độ mạnh, tiếp đến là mực nước biển hạ thấp và sau đó mới xảy ra sóng thần. Thế nhưng, sau khi xảy ra động đất ở Mentaoai, trung tâm cứu hộ khẩn cấp không phát hiện thấy mực nước biển giảm và vẫn xảy ra sóng thần.

Trong khi đó, nhà chức trách Indonesia cho biết, núi lửa Merapi lại một lần nữa phun trào vào khoảng 6h10 sáng 29/10 (giờ địa phương), kèm theo các cột tro bụi nóng cao hơn 2km.

Hiện đã có 394 người chết bởi động đất, núi lửa và sóng thần tại Indonesia (Ảnh: Reuters)

Hiện vẫn chưa có báo cáo thiệt hại sau đợt phun trào mới này. Như vậy đây là lần thứ ba núi lửa Mêrapi phun trào kể từ hôm 26/10 vừa qua, làm gần 30 người thiệt mạng. Trước đó, ngọn núi lửa này đã lại một lần nữa phun trào vào 4h30 chiều 28/10.

Indoneisa nằm trong khu vực "Vành đai lửa Thái Bình Dương" và là một trong những quốc gia phải thường xuyên hứng chịu hầu hết các loại thiên tai, từ lũ lụt, lở đất, động đất cho tới sóng thần.

Các nhà khoa học Indonesia kêu gọi chính phủ mở các lớp ngắn ngày phổ biến cho người dân cách né tránh thiên tai, đồng thời tích cực trồng và bảo vệ rừng để ngăn chặn lũ quét và những thảm họa khác do nạn phá rừng gây ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên