Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ việc máy bay xâm phạm không phận Syria

Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, chiếc máy bay bị bắn cách bờ biển Syria 21 km, ở không phận quốc tế.  

Ngày 1/7, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ra tuyên bố bác bỏ những thông tin cho rằng, chiếc máy bay của mình đã bị bắn hạ trong không phận Syria ngày 22/6 vừa qua.

Tuyên bố được đăng trên trang web của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, cũng đưa thông tin chi tiết về toạ độ cuối cùng của chiếc máy bay này. Chiếc máy bay bị bắn cách bờ biền Syria 21 km, ở không phận quốc tế. Toạ độ cuối cùng mà chiếc máy bay vẫn đang hoạt động là ở 3548,22 độ Bắc và 3533,21 độ Đông. Từ toạ độ này, chiếc máy bay nhanh chóng bị mất tốc độ, mất kiểm soát.

Một chiếc F-4 Phantom của Thổ Nhĩ Kỳ, tương tự với chiếc bị bắn rơi (Ảnh: Internet)
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ thông tin mà Nhật báo Phố Wall dẫn lời quan chức tình báo Mỹ cho rằng, máy bay Thổ Nhĩ Kỳ nhiều khả năng bị lực lượng phòng không bờ biển Syria bắn hạ khi nó ở trong không phận Syria. Phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng phủ nhận thông tin có một chiếc máy bay khác đã bay cùng chiếc bị bắn hạ. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, chiếc máy đã đi vào không phận Syria chỉ 5 phút và Syria đã không can thiệp trong khoảng thời gian này. Hiện phi công của chiếc máy bay vẫn đang mất tích.

Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa cho rằng, chiếc máy bay bị bắn hạ bằng tên lửa tầm nhiệt hay lade. Trong khi đó, Syria cho biết, hệ thống phòng không của mình đã phản ứng ngay tức thì đối với chiếc máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ bay ở độ cao chỉ 100m bên trong không phận Syria. Chiếc máy bay đã bị bắn hạ bằng đạn chống máy bay chứ không phải tên lửa dẫn hướng rada./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên