Thổ Nhĩ Kỳ bắt thêm 8 nghi can trong vụ nổ mỏ than

VOV.VN - Trước đó, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bắt giữ và thẩm vấn 26 người.

Tối 19/5, một tòa án của Thổ Nhĩ Kỳ đã phát lệnh bắt giữ 8 nghi can có liên quan đến thảm họa nổ mỏ than tại thị trấn Soma (phía Tây nước này) vào tuần trước, làm 301 người chết.  

Người dân Thổ Nĩ Kỳ biểu tình sau vụ nổ mỏ than cho rằng Chính phủ phải có trách nhiệm trong vấn đề này (Ảnh: Pacific Press) 

Trong số những người bị bắt giữ có ông Ramazan Dogru, Tổng Giám đốc Công ty Khai khoáng than Soma và giám đốc điều hành Can Gurkan. Trước đó, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bắt giữ và thẩm vấn 26 người.

Đây là vụ tai nạn lao động thảm khốc nhất trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ, với số thương vong vượt quá vụ nổ hầm lò làm 263 người chết năm 1992. Thảm họa này đã làm dấy lên các cuộc biểu tình trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ, cáo buộc các chủ hầm mỏ chỉ chăm lo kiếm lợi nhuận mà phớt lờ các quy tắc về an toàn lao động và sự quản lý yếu kém đối với ngành khai thác mỏ.

Vụ tai nạn xảy ra vào một thời điểm khá nhạy cảm khi Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào tháng 8 tới./. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên