Thổ Nhĩ Kỳ lại doạ ngăn Phần Lan và Thuỵ Điển gia nhập NATO

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua (18/8) tiếp tục lên tiếng đe doạ sẽ ngăn cản quá trình gia nhập NATO của hai quốc gia Bắc Âu là Phần Lan và Thuỵ Điển với lý do chưa đáp ứng yêu cần dẫn độ các cá nhân mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là phần tử khủng bố.

Trả lời tờ nhật báo Milliyet của Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag đã chì trích Phần Lan và Thuỵ Điển chưa thực hiện các điều kiện mà Ankara đưa ra để đổi lại việc gia nhập NATO. 

Theo Biên bản ghi nhớ được 3 nước ký kết tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Tây Ban Nha vào cuối tháng 6/2022, hai quốc gia Bắc Âu sẽ giải quyết các đề nghị trục xuất hoặc dẫn độ của Thổ Nhĩ Kỳ đối với các cá nhân là thành viên thuộc đảng Lao động người Kuốc (PKK) và tổ chức Các đơn vị Bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) mà Ankara coi là phần tử khủng bố. 

Ông Bekir Bozdag cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi nhiều đề nghị tới Thuỵ Điển và Phần Lan nhưng chưa nhận được hồi âm. Trước đó, Thuỵ Điển đã đồng ý cho phép dẫn độ Okan Kale, một trong 33 cá nhân nằm trong danh sách yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ nhưng việc dẫn độ đến nay vẫn chưa được thực hiện. 

Cả Phần Lan và Thuỵ Điển đều cho biết sẽ xem trên cơ sở thông tin do Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp, đồng thời thiết lập các cơ sở pháp lý cần thiết cho việc thực thi Công ước về dẫn độ của châu Âu. Theo truyền thông Thuỵ Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Thuỵ Điển và Phần Lan sẽ có thêm cuộc gặp chung vào ngày 26/8 tới tại Thuỵ Điển để tìm giải pháp tháo gỡ bất đồng giữa các bên. Phát biểu trước báo giới trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recip Tayyip Erdogan tiếp tục cảnh báo sẽ ngăn cản NATO kết nạp 2 quốc gia Bắc Âu.

“Chúng tôi đã nói rõ với các thành viên NATO điều kiện để đồng ý với sự gia nhập của Phần Lan và Thuỵ Điển. Tôi xin nhắc lại thêm một phần nữa rằng nếu Phần Lan và Thuỵ Điển không thực hiện các biện pháp cần thiết để đáp ứng điều kiện của chúng tôi thì chúng tôi sẽ đóng băng tiến trình này. 

Đầu tháng 7/2022, NATO đã khởi động tiến trình xét duyệt Phần Lan và Thụy Điển. Đến này, trừ Thổ Nhĩ Kỳ, việc gia nhập NATO của Thuỵ Điển và Phần Lan vẫn đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ khi đã có hơn 20 quốc gia trong tổng số 30 thành viên đã phê chuẩn việc gia nhập của hai quốc gia Bắc Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp chính thức chấp thuận đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển
Pháp chính thức chấp thuận đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển

VOV.VN - Hôm qua (13/8), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ký vào các văn bản chính thức chấp thuận đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển.

Pháp chính thức chấp thuận đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển

Pháp chính thức chấp thuận đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển

VOV.VN - Hôm qua (13/8), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã ký vào các văn bản chính thức chấp thuận đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển.

Tổng thống Pháp ký nghị định thư kết nạp Phần Lan và Thụy Điển vào NATO
Tổng thống Pháp ký nghị định thư kết nạp Phần Lan và Thụy Điển vào NATO

VOV.VN - Cho tới nay, hơn 2/3 số thành viên NATO đã phê chuẩn việc kết nạp Phần Lan và Thụy Điển vào liên minh quân sự này.

Tổng thống Pháp ký nghị định thư kết nạp Phần Lan và Thụy Điển vào NATO

Tổng thống Pháp ký nghị định thư kết nạp Phần Lan và Thụy Điển vào NATO

VOV.VN - Cho tới nay, hơn 2/3 số thành viên NATO đã phê chuẩn việc kết nạp Phần Lan và Thụy Điển vào liên minh quân sự này.

“Nga - NATO đang chiến tranh”, Mỹ điều sư đoàn dù tinh nhuệ tới châu Âu
“Nga - NATO đang chiến tranh”, Mỹ điều sư đoàn dù tinh nhuệ tới châu Âu

VOV.VN - Một quan chức cấp cao Kremlin mới đây tuyên bố, Nga và NATO đang trong tình trạng chiến tranh với nhau trên đất Ukraine. Sau đó, Mỹ quyết định điều Sư đoàn đổ bộ đường không tinh nhuệ 101 tới châu Âu để củng cố sườn Đông của NATO.

“Nga - NATO đang chiến tranh”, Mỹ điều sư đoàn dù tinh nhuệ tới châu Âu

“Nga - NATO đang chiến tranh”, Mỹ điều sư đoàn dù tinh nhuệ tới châu Âu

VOV.VN - Một quan chức cấp cao Kremlin mới đây tuyên bố, Nga và NATO đang trong tình trạng chiến tranh với nhau trên đất Ukraine. Sau đó, Mỹ quyết định điều Sư đoàn đổ bộ đường không tinh nhuệ 101 tới châu Âu để củng cố sườn Đông của NATO.

Nga cảnh báo hành động của NATO có nguy cơ dẫn đến xung đột hạt nhân
Nga cảnh báo hành động của NATO có nguy cơ dẫn đến xung đột hạt nhân

VOV.VN - Nga cho rằng việc Mỹ triển khai vũ khí nguyên tử trên lãnh thổ của một nước NATO không sở hữu hạt nhân đi ngược lại Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), cũng như làm tăng nguy cơ xung đột và cản trở những nỗ lực giải trừ vũ khí.

Nga cảnh báo hành động của NATO có nguy cơ dẫn đến xung đột hạt nhân

Nga cảnh báo hành động của NATO có nguy cơ dẫn đến xung đột hạt nhân

VOV.VN - Nga cho rằng việc Mỹ triển khai vũ khí nguyên tử trên lãnh thổ của một nước NATO không sở hữu hạt nhân đi ngược lại Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), cũng như làm tăng nguy cơ xung đột và cản trở những nỗ lực giải trừ vũ khí.

Trung Quốc trong “Khái niệm Chiến lược của NATO”
Trung Quốc trong “Khái niệm Chiến lược của NATO”

VOV.VN - Những diễn biến đột ngột thời gian qua đã buộc khối quân sự NATO phải điều chỉnh “Khái niệm Chiến lược" của họ. Nga và Trung Quốc là 2 nhân tố nổi bật được nêu trong văn bản này của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

Trung Quốc trong “Khái niệm Chiến lược của NATO”

Trung Quốc trong “Khái niệm Chiến lược của NATO”

VOV.VN - Những diễn biến đột ngột thời gian qua đã buộc khối quân sự NATO phải điều chỉnh “Khái niệm Chiến lược" của họ. Nga và Trung Quốc là 2 nhân tố nổi bật được nêu trong văn bản này của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.