Thổ Nhĩ Kỳ lên án kế hoạch trưng cầu ý dân ở miền Đông Ukraine

VOV.VN - Ngày 21/9, Thổ Nhĩ Kỳ đã lên án kế hoạch tổ chức các cuộc trưng cầu ý dân nhằm sáp nhập 4 khu vực ở miền Đông Ukraine vào Nga.

Phát biểu trong cuộc họp cấp bộ trưởng lần thứ 12 của Nhóm bạn bè hòa giải của Liên Hợp Quốc được tổ chức tại thành phố New York, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, quyết định huy động một phần quân dự bị của Nga và việc công bố tổ chức trưng cầu ý dân các khu vực Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporozhye cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ lên án kế hoạch tổ chức trưng cầu ý dân nhằm sáp nhập 4 khu vực miền Đông Ukraine vào lãnh thổ của Nga là bất hợp pháp và sẽ không được cộng đồng quốc tế công nhận.

Tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố điều động một phần quân dự bị của nước này, trước sự tiến công của các lực lượng Ukraine ở các khu vực phía đông. Trước đó, đại diện 4 khu vực ở miền Đông Ukraine được Nga hậu thuẫn, đã thông báo kế hoạch tổ chức các cuộc trưng cầu ý dân về việc sáp nhập vào Nga trong những ngày tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến thuật của Nga trong trưng cầu dân ý sáp nhập 4 vùng ly khai ở Ukraine
Chiến thuật của Nga trong trưng cầu dân ý sáp nhập 4 vùng ly khai ở Ukraine

VOV.VN - Các khu vực do Nga kiểm soát ở miền Đông và miền Nam đang có kế hoạch tổ chức cuộc trưng cầu ý dân sáp nhập vào Nga từ ngày 23/9.

Chiến thuật của Nga trong trưng cầu dân ý sáp nhập 4 vùng ly khai ở Ukraine

Chiến thuật của Nga trong trưng cầu dân ý sáp nhập 4 vùng ly khai ở Ukraine

VOV.VN - Các khu vực do Nga kiểm soát ở miền Đông và miền Nam đang có kế hoạch tổ chức cuộc trưng cầu ý dân sáp nhập vào Nga từ ngày 23/9.

Nga ủng hộ quyết định của người dân tại các khu vực trưng cầu ý dân ở Ukraine
Nga ủng hộ quyết định của người dân tại các khu vực trưng cầu ý dân ở Ukraine

VOV.VN - Trong thông điệp video vừa gửi đến toàn thể người dân Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố, Nga sẽ ủng hộ quyết định của người dân Donbass và các vùng lãnh thổ được giải phóng trong việc tiến hành trưng cầu ý dân về tương lai của họ.

Nga ủng hộ quyết định của người dân tại các khu vực trưng cầu ý dân ở Ukraine

Nga ủng hộ quyết định của người dân tại các khu vực trưng cầu ý dân ở Ukraine

VOV.VN - Trong thông điệp video vừa gửi đến toàn thể người dân Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố, Nga sẽ ủng hộ quyết định của người dân Donbass và các vùng lãnh thổ được giải phóng trong việc tiến hành trưng cầu ý dân về tương lai của họ.

Phản ứng của phương Tây khi Donbass ấn định ngày trưng cầu dân ý gia nhập Nga
Phản ứng của phương Tây khi Donbass ấn định ngày trưng cầu dân ý gia nhập Nga

VOV.VN - Phương Tây đã lên tiếng sau khi các cuộc trưng cầu dân ý để gia nhập Nga của các nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Lugansk và Donetsk (LPR và DPR) được ấn định sẽ tổ chức từ ngày 23 - 27/9.

Phản ứng của phương Tây khi Donbass ấn định ngày trưng cầu dân ý gia nhập Nga

Phản ứng của phương Tây khi Donbass ấn định ngày trưng cầu dân ý gia nhập Nga

VOV.VN - Phương Tây đã lên tiếng sau khi các cuộc trưng cầu dân ý để gia nhập Nga của các nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Lugansk và Donetsk (LPR và DPR) được ấn định sẽ tổ chức từ ngày 23 - 27/9.