Thổ Nhĩ Kỳ muốn hợp tác với Iraq chống IS

VOV.VN - Trong một động thái đầy bất ngờ, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25/12 đã cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với Iraq trong cuộc chiến chống nhóm phiến quân IS.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung ngày 25/12 với Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu, khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng xem xét bất cứ sáng kiến nào nhằm tăng cường hỗ trợ cho Iraq, trong đó có việc huấn luyện lực lượng người Kurd chống lại lực lượng IS. Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq có chung cách tiếp cận trong cuộc chiến chống tất cả các tổ chức khủng bố trong khu vực. 

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Davutoglu nói: “Chúng tôi luôn rộng mở đối với tất cả các đề xuất của Chính phủ Iraq và chúng tôi cũng sẽ cân nhắc tất cả các đề xuất này. Chúng tôi đang tiến hành đàm phán với các quan chức an ninh Iraq nhằm mở rộng sự tăng cường sự ủng hộ của chúng tôi trong lĩnh vực huấn luyện binh sĩ và cung cấp trang thiết bị quân sự, cũng như tăng cường hợp tác giữa Thổ Nhĩ Kỳ trong các lĩnh vực khác. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng, chúng tôi đã sẵn sàng đối với mọi họat động hỗ trợ Iraq”.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu (trái) tiếp đón người đồng cấp Iraq Haidar al-Abadi đến Thổ Nhĩ Kỳ để bàn về cuộc chiến chống IS (Ảnh AFP)

Về phần mình, Thủ tướng Iraq al-Abadi cũng nhấn mạnh vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống lực lượng IS. Theo ông al-Abadi, lực lượng IS không chỉ là mối đe dọa của Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ mà cả toàn bộ khu vực. 

Do vậy, chỉ có kết hợp lực lượng của hai nước cùng với sự hỗ trợ của các nước trong khu vực mới có thể đánh bại tổ chức này. Ông al-Abadi cũng cho biết đang trông đợi Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ với Iraq thông tin tình báo, huấn luyện quân đội và cung cấp vũ khí. 

Thủ tướng al-Abadi nói: “Chính phủ Iraq và cộng đồng quốc tế không bên nào có thể tự mình đối phó với lực lượng IS. Đây là một tổ chức khủng bố. Chúng có mạng lưới quốc tế rộng khắp. Do đó chúng tôi rất cần sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong việc đối phó với chúng. Chúng tôi đề nghị cộng đồng quốc tế hỗ trợ chúng tôi vũ khí để đối phó với lực lượng này. Lực lượng IS là mối đe dọa đối với toàn bộ khu vực vì vậy, chúng tôi cần sự hợp tác. Chúng tôi mong muốn mở rộng hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ”. 

Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu vốn là nước đồng minh của Mỹ song lại “thờ ơ” với cuộc chiến chống IS mà Mỹ đề xuất. Tuyên bố chính thức trên của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy, cuộc chiến chống phiến quân IS trong thời gian tới sẽ có sự chuyển biến mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tấn công sân bay tại Syria thất bại, 20 phiến quân IS bỏ mạng
Tấn công sân bay tại Syria thất bại, 20 phiến quân IS bỏ mạng

VOV.VN - Ít nhất 20 phiến quân IS đã bị tiêu diệt sau khi chúng thất bại trong cuộc tấn công vào một sân bay quân sự ở tỉnh Deir Ezzor, miền Đông Syria.

Tấn công sân bay tại Syria thất bại, 20 phiến quân IS bỏ mạng

Tấn công sân bay tại Syria thất bại, 20 phiến quân IS bỏ mạng

VOV.VN - Ít nhất 20 phiến quân IS đã bị tiêu diệt sau khi chúng thất bại trong cuộc tấn công vào một sân bay quân sự ở tỉnh Deir Ezzor, miền Đông Syria.

Phiến quân IS biến nhà thờ Kitô giáo thành nơi tra tấn và cải đạo
Phiến quân IS biến nhà thờ Kitô giáo thành nơi tra tấn và cải đạo

VOV.VN - Một chuyên gia nói với tờ Jerusalem Post rằng mục tiêu của tổ chức khủng bố này là quét sạch đạo Kitô.

Phiến quân IS biến nhà thờ Kitô giáo thành nơi tra tấn và cải đạo

Phiến quân IS biến nhà thờ Kitô giáo thành nơi tra tấn và cải đạo

VOV.VN - Một chuyên gia nói với tờ Jerusalem Post rằng mục tiêu của tổ chức khủng bố này là quét sạch đạo Kitô.

Phiến quân IS đẩy mạnh tấn công khu vực giàu dầu mỏ của Iraq
Phiến quân IS đẩy mạnh tấn công khu vực giàu dầu mỏ của Iraq

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Iraq, IS đang tiến sâu hơn vào tỉnh giàu dầu mỏ Kirkuk ở Iraq và quốc tế chặn dòng chảy tài chính của nhóm này.

Phiến quân IS đẩy mạnh tấn công khu vực giàu dầu mỏ của Iraq

Phiến quân IS đẩy mạnh tấn công khu vực giàu dầu mỏ của Iraq

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Iraq, IS đang tiến sâu hơn vào tỉnh giàu dầu mỏ Kirkuk ở Iraq và quốc tế chặn dòng chảy tài chính của nhóm này.

Phiến quân IS hành quyết 17 con tin tại Iraq
Phiến quân IS hành quyết 17 con tin tại Iraq

VOV.VN - Lực lượng an ninh Iraq cho biết, các phiến quân thuộc nhóm IS hôm nay đã hành quyết 17 người tại hai tỉnh ở phía bắc và đông thủ đô Baghdad.

Phiến quân IS hành quyết 17 con tin tại Iraq

Phiến quân IS hành quyết 17 con tin tại Iraq

VOV.VN - Lực lượng an ninh Iraq cho biết, các phiến quân thuộc nhóm IS hôm nay đã hành quyết 17 người tại hai tỉnh ở phía bắc và đông thủ đô Baghdad.

IS tăng cường tuyển mộ trẻ em làm phiến quân cực đoan
IS tăng cường tuyển mộ trẻ em làm phiến quân cực đoan

VOV.VN - Trẻ em ở độ tuổi 10 -12 đang bị lạm dụng làm nhiều nhiệm vụ như là chiến binh, người đưa tin, gián điệp, lính canh.

IS tăng cường tuyển mộ trẻ em làm phiến quân cực đoan

IS tăng cường tuyển mộ trẻ em làm phiến quân cực đoan

VOV.VN - Trẻ em ở độ tuổi 10 -12 đang bị lạm dụng làm nhiều nhiệm vụ như là chiến binh, người đưa tin, gián điệp, lính canh.

Phiến quân IS tấn công trụ sở cảnh sát, giết 19 cảnh sát
Phiến quân IS tấn công trụ sở cảnh sát, giết 19 cảnh sát

VOV.VN - IS cũng vừa tiến hành bao vây thị trấn al-Baghdadi, hành quyết 21 tay súng bộ lạc sau khi bắt giữ họ gần thị trấn này.

Phiến quân IS tấn công trụ sở cảnh sát, giết 19 cảnh sát

Phiến quân IS tấn công trụ sở cảnh sát, giết 19 cảnh sát

VOV.VN - IS cũng vừa tiến hành bao vây thị trấn al-Baghdadi, hành quyết 21 tay súng bộ lạc sau khi bắt giữ họ gần thị trấn này.