Phiến quân IS tấn công trụ sở cảnh sát, giết 19 cảnh sát

VOV.VN - IS cũng vừa tiến hành bao vây thị trấn al-Baghdadi, hành quyết 21 tay súng bộ lạc sau khi bắt giữ họ gần thị trấn này.

Ít nhất 19 cảnh sát Iraq thiệt mạng, một số cảnh sát khác bị mắc kẹt khi trụ sở của họ tại một thị trấn ở tỉnh Anbar bị các phần tử khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tấn công.

Một viên cảnh sát Iraq (ảnh: USAToday)
Sau một cuộc bao vây bắt đầu từ hôm 12/12 vừa qua, những phần tử thánh chiến IS hôm qua (13/12) đã chiếm giữ thị trấn al-Wafa cách thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar hơn 30km về phía Tây.

Hai thị trấn khác là Hit và Kubaisa hiện cũng đang dưới quyền kiểm soát của IS.

IS cũng vừa tiến hành bao vây thị trấn al-Baghdadi, hành quyết 21 tay súng bộ lạc sau khi bắt giữ họ gần thị trấn này.  

Các tay súng IS hôm qua còn bắn hạ một máy bay trực thăng của quân đội Iraq, khiến 2 phi công thiệt mạng. Vụ việc diễn ra tại thành phố Samarra thánh địa của người Hồi giáo dòng Shi'ite, cách thủ đô Baghdad khoảng 95km về phía Bắc.

Các tay súng IS bắt đầu phát động chiến dịch tấn công tại Iraq hồi tháng 6 vừa qua, giành quyền kiểm soát thành phố lớn thứ hai của nước này là Mosul trước khi càn quét nhiều khu vực khác tại đất nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”
Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Liên minh của Mỹ đang làm suy yếu Nhà nước Hồi giáo (IS)
Liên minh của Mỹ đang làm suy yếu Nhà nước Hồi giáo (IS)

VOV.VN - Mỹ và đồng minh đã tiến hành khoảng 1.000 cuộc không kích tại Iraq và Syria, trong khi quân đội Iraq đã tái chiếm nhiều khu vực.

Liên minh của Mỹ đang làm suy yếu Nhà nước Hồi giáo (IS)

Liên minh của Mỹ đang làm suy yếu Nhà nước Hồi giáo (IS)

VOV.VN - Mỹ và đồng minh đã tiến hành khoảng 1.000 cuộc không kích tại Iraq và Syria, trong khi quân đội Iraq đã tái chiếm nhiều khu vực.

Một con tin Thụy sĩ trốn thoát khỏi các tay súng Hồi giáo cực đoan
Một con tin Thụy sĩ trốn thoát khỏi các tay súng Hồi giáo cực đoan

VOV.VN - Ông Lorenzo Vinciguerra, 49 tuổi quốc tịch Thụy Sỹ bị những chiến binh Hồi giáo bắt giữ tại một khu vực miền nam Philippines cách đây 3 năm.

Một con tin Thụy sĩ trốn thoát khỏi các tay súng Hồi giáo cực đoan

Một con tin Thụy sĩ trốn thoát khỏi các tay súng Hồi giáo cực đoan

VOV.VN - Ông Lorenzo Vinciguerra, 49 tuổi quốc tịch Thụy Sỹ bị những chiến binh Hồi giáo bắt giữ tại một khu vực miền nam Philippines cách đây 3 năm.

Vì sao tổ chức Hồi giáo IS ưa thích việc chặt đầu các con tin?
Vì sao tổ chức Hồi giáo IS ưa thích việc chặt đầu các con tin?

VOV.VN - Nhóm Hồi giáo cực đoan man rợ IS thèm khát sự chú ý của công luận thế giới. Chúng thích chặt đầu 1 người riêng lẻ hơn là đánh bom đám đông.

Vì sao tổ chức Hồi giáo IS ưa thích việc chặt đầu các con tin?

Vì sao tổ chức Hồi giáo IS ưa thích việc chặt đầu các con tin?

VOV.VN - Nhóm Hồi giáo cực đoan man rợ IS thèm khát sự chú ý của công luận thế giới. Chúng thích chặt đầu 1 người riêng lẻ hơn là đánh bom đám đông.

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại
Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

VOV.VN - Dù vô cùng tàn ác, “Nhà nước Hồi giáo” (IS) vẫn rất khôn khéo và giỏi mị dân, đã sắp xếp cuộc sống trên lãnh thổ của mình theo cách quy củ.

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

Tổ chức Hồi giáo IS đang vận hành quy củ như một chính phủ hiện đại

VOV.VN - Dù vô cùng tàn ác, “Nhà nước Hồi giáo” (IS) vẫn rất khôn khéo và giỏi mị dân, đã sắp xếp cuộc sống trên lãnh thổ của mình theo cách quy củ.

Càng chống khủng bố, bất đồng giữa Mỹ - thế giới Hồi giáo càng sâu
Càng chống khủng bố, bất đồng giữa Mỹ - thế giới Hồi giáo càng sâu

VOV.VN - Phần lớn người Mỹ vẫn thích thi hành chính sách “cây gậy” ở Trung Đông, làm nảy sinh mâu thuẫn với thế giới Hồi giáo. 

Càng chống khủng bố, bất đồng giữa Mỹ - thế giới Hồi giáo càng sâu

Càng chống khủng bố, bất đồng giữa Mỹ - thế giới Hồi giáo càng sâu

VOV.VN - Phần lớn người Mỹ vẫn thích thi hành chính sách “cây gậy” ở Trung Đông, làm nảy sinh mâu thuẫn với thế giới Hồi giáo. 

Nhà nước Hồi giáo “rao bán” 1 triệu USD cho thi thể James Foley
Nhà nước Hồi giáo “rao bán” 1 triệu USD cho thi thể James Foley

VOV.VN -  Theo BuzzFeed, IS muốn nhận tiền mặt trong cuộc trao đổi thi thể nhà báo James Foley.

Nhà nước Hồi giáo “rao bán” 1 triệu USD cho thi thể James Foley

Nhà nước Hồi giáo “rao bán” 1 triệu USD cho thi thể James Foley

VOV.VN -  Theo BuzzFeed, IS muốn nhận tiền mặt trong cuộc trao đổi thi thể nhà báo James Foley.