Thổ Nhĩ Kỳ “thất vọng” về sự hỗ trợ của Mỹ dành cho người Kurd

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ coi các nhóm người Kurd là khủng bố trong khi Mỹ coi đây là lực lượng quan trọng trong việc chống khủng bố.

Tại cuộc gặp hôm 23/8 với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis có chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã một lần nữa thể hiện sự thất vọng với Mỹ liên quan tới việc hỗ trợ các nhóm người Kurd tại Syria.

Người Kurd ở Syria. Ảnh: NPR.

Thổ Nhĩ Kỳ lâu nay vẫn coi nhóm nổi dậy mang tên Đơn vị bảo vệ nhân đân người Kurd (YPG)  là một tổ chức khủng bố có liên hệ với đảng Công nhân người Kurd (PKK) đang trong cuộc chiến chống chính phủ tại Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1984.

Tuy nhiên, Mỹ lại coi lực lượng người Kurd này là một yếu tố quan trọng trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria.

Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, liên minh giữa Mỹ với các nhóm chiến binh người Kurd ở Syria có thể sẽ tạo cơ hội cho các nhóm khủng bố khác trong khu vực.

Căng thẳng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng trầm trọng hơn sau khi nhóm nổi dậy Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd tiến gần tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có việc kiểm soát thị trấn Tabqa hồi tháng 5 vừa qua từ tay IS.

Trong nỗ lực trấn an đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã nhấn mạnh cam kết kiên định của Mỹ với Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như hợp tác trong các nỗ lực ổn định khu vực và hỗ trợ nước này giải quyết những mối quan ngại về an ninh chính đáng, trong đó có cuộc chiến chống lực lượng Đảng Lao động người Kurd (PKK)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị tấn công toàn lực nhằm vào người Kurd Syria
Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị tấn công toàn lực nhằm vào người Kurd Syria

VOV.VN - Một cuộc “đối đầu” thực sự sẽ xảy ra và rất khốc liệt giữa lực lượng người Kurd và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực Tây Bắc Syria

Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị tấn công toàn lực nhằm vào người Kurd Syria

Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị tấn công toàn lực nhằm vào người Kurd Syria

VOV.VN - Một cuộc “đối đầu” thực sự sẽ xảy ra và rất khốc liệt giữa lực lượng người Kurd và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực Tây Bắc Syria

Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đáp trả mọi mối đe dọa từ người Kurd
Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đáp trả mọi mối đe dọa từ người Kurd

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục coi lực lượng người Kurd ở Syria là khủng bố và là mối đe dọa đối với họ.

Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đáp trả mọi mối đe dọa từ người Kurd

Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đáp trả mọi mối đe dọa từ người Kurd

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục coi lực lượng người Kurd ở Syria là khủng bố và là mối đe dọa đối với họ.

Thổ Nhĩ Kỳ-Iran cân nhắc hành động quân sự chống các nhóm người Kurd
Thổ Nhĩ Kỳ-Iran cân nhắc hành động quân sự chống các nhóm người Kurd

VOV.VN - Iran và Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ cùng tiến hành các chiến dịch quân sự chống lại các nhóm người Kurd nổi dậy.

Thổ Nhĩ Kỳ-Iran cân nhắc hành động quân sự chống các nhóm người Kurd

Thổ Nhĩ Kỳ-Iran cân nhắc hành động quân sự chống các nhóm người Kurd

VOV.VN - Iran và Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ cùng tiến hành các chiến dịch quân sự chống lại các nhóm người Kurd nổi dậy.

Người Kurd đòi ly khai – “nỗi lo” của 4 nước Trung Đông
Người Kurd đòi ly khai – “nỗi lo” của 4 nước Trung Đông

VOV.VN - Là “một cộng đồng lớn ở 4 quốc gia”, người Kurd tại Trung Đông suốt hơn 500 năm qua vẫn ấp ủ giấc mơ “lập quốc” của mình.  

Người Kurd đòi ly khai – “nỗi lo” của 4 nước Trung Đông

Người Kurd đòi ly khai – “nỗi lo” của 4 nước Trung Đông

VOV.VN - Là “một cộng đồng lớn ở 4 quốc gia”, người Kurd tại Trung Đông suốt hơn 500 năm qua vẫn ấp ủ giấc mơ “lập quốc” của mình.  

Đánh IS chưa xong, Iraq lại “đau đầu” việc người Kurd đòi ly khai
Đánh IS chưa xong, Iraq lại “đau đầu” việc người Kurd đòi ly khai

VOV.VN - Trong khi cuộc chiến chống IS đang đi vào giai đoạn quyết định thì Iraq lại phải “đau đầu” đối phó với việc người Kurd đòi ly khai.

Đánh IS chưa xong, Iraq lại “đau đầu” việc người Kurd đòi ly khai

Đánh IS chưa xong, Iraq lại “đau đầu” việc người Kurd đòi ly khai

VOV.VN - Trong khi cuộc chiến chống IS đang đi vào giai đoạn quyết định thì Iraq lại phải “đau đầu” đối phó với việc người Kurd đòi ly khai.