Thổ Nhĩ Kỳ "trả" chuyên gia quân sự Nga về nước: Nỗ lực "lấy lòng" Biden?

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này sẽ trả các chuyên gia tên lửa Nga chịu trách nhiệm giám sát hệ thống phòng không S-400 về nước giữa bối cảnh hệ thống này là nguồn cơn căng thẳng giữa Ankara và Washington.

Quyết định trên được đưa ra trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Mỹ Joe Biden bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Brussels vào giữa tháng 6 - một dấu hiệu cho thấy Ankara sẵn sàng nhượng bộ trước một trong những lo ngại của Washington. Mỹ đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ nên chấm dứt sự hiện diện của các quân nhân Nga chịu trách nhiệm huấn luyện và giám sát hệ thống tên lửa ở nước này.

Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu cho biết hệ thống trên sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Thổ Nhĩ Kỳ khi các chuyên gia rời đi, đồng thời nhắc lại rằng Ankara sẽ không đáp ứng những đòi hỏi lớn hơn của Washington như từ bỏ hệ thống tên lửa trên để đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt từ phía Mỹ.

"Hệ thống S-400 sẽ nằm dưới sự kiểm soát 100% của chúng tôi. Chúng tôi đã tiễn nhiều chuyên gia Nga làm nhiệm vụ huấn luyện về nước. Các chuyên gia quân sự Nga sẽ không ở Thổ Nhĩ Kỳ nữa", ông Cavusoglu cho hay trong chuyến thăm Hy Lạp ngày 31/5. Dù vậy, ông bác bỏ lời kêu gọi từ phía Mỹ về việc cho dừng hoạt động hệ thống tên lửa này.

"Việc chấp nhận yêu cầu từ một quốc gia khác về việc 'không sử dụng' chúng là điều không thể xảy ra", Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định.

Ông Cavusoglu cũng cho biết ông sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Antony Blinken ở Washington hoặc Ankara trước thềm cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo 2 nước.

Tổng thống Biden và Quốc hội Mỹ đã thực hiện lập trường cứng rắn với Thổ Nhĩ Kỳ sau khi nước này tiếp nhận hệ thống S-400 từ Nga. Phía Washington cho rằng hệ thống trên có thể thu thập thông tin tình báo về khả năng quân sự của phương Tây, trong đó có tập đoàn Lockheed Martin Corp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ nhắc Ấn Độ từ bỏ thương vụ tên lửa S-400 với Nga
Mỹ nhắc Ấn Độ từ bỏ thương vụ tên lửa S-400 với Nga

VOV.VN - Mỹ vừa có động thái thúc giục Ấn Độ kiềm chế các giao dịch trang thiết bị quân sự với Nga, mà cụ thể là từ bỏ hợp đồng mua hệ thống phòng không S-400, nếu không muốn bị trừng phạt.

Mỹ nhắc Ấn Độ từ bỏ thương vụ tên lửa S-400 với Nga

Mỹ nhắc Ấn Độ từ bỏ thương vụ tên lửa S-400 với Nga

VOV.VN - Mỹ vừa có động thái thúc giục Ấn Độ kiềm chế các giao dịch trang thiết bị quân sự với Nga, mà cụ thể là từ bỏ hợp đồng mua hệ thống phòng không S-400, nếu không muốn bị trừng phạt.

S-400 của Nga khai hỏa xé toạc bầu trời trong cuộc diễn tập gần Astrakhan
S-400 của Nga khai hỏa xé toạc bầu trời trong cuộc diễn tập gần Astrakhan

VOV.VN - Theo kịch bản diễn tập tại thao trường huấn luyện Kapustin Yar, khu vực Astrakhan, tổ điều khiển phát hiện mục tiêu thù địch và phóng tên lửa phá hủy ở tầm cao hơn 15km.

S-400 của Nga khai hỏa xé toạc bầu trời trong cuộc diễn tập gần Astrakhan

S-400 của Nga khai hỏa xé toạc bầu trời trong cuộc diễn tập gần Astrakhan

VOV.VN - Theo kịch bản diễn tập tại thao trường huấn luyện Kapustin Yar, khu vực Astrakhan, tổ điều khiển phát hiện mục tiêu thù địch và phóng tên lửa phá hủy ở tầm cao hơn 15km.

Video: Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên thử nghiệm hệ thống phòng không S-400
Video: Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên thử nghiệm hệ thống phòng không S-400

VOV.VN - Một video quay được tại thành phố biển Sinop của Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy, nước này vừa thử nghiệm hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất lần đầu tiên.

Video: Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên thử nghiệm hệ thống phòng không S-400

Video: Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên thử nghiệm hệ thống phòng không S-400

VOV.VN - Một video quay được tại thành phố biển Sinop của Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy, nước này vừa thử nghiệm hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất lần đầu tiên.