Thổ Nhĩ Kỳ triệu đại sứ của Nga tại Ancarra

VOV.VN -Quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ kỳ trở nên xấu đi nhanh chóng kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-24 của Nga hôm 24/11.

Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga lại leo lên nấc thang căng thẳng mới khi hôm 7/12, Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu đại sứ Nga tại Thủ đô Ancarra, yêu cầu giải thích một vụ việc liên quan đến một hành động bị cho là khiêu khích của một thủy thủ Nga.

Động thái được đưa ra sau khi truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đăng tải  hình ảnh cho thấy một  lính hải quân Nga cầm một tên lửa vác vai, đứng trên một tàu quân sự của Nga khi đi qua eo biển Bosphorus ở Ixtanbun để vào Địa Trung Hải.

Căng thẳng giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ leo thang sau khi chiến đấu cơ Su 24 của Nga bị bắn hạ (Ảnh CBS News).

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Melvut Casovuglu cho rằng đây là một hành động khiêu khích, cố tình làm gia tăng căng thẳng của Nga. Mặc dù từ trước tới nay, Thổ Nhĩ Kỳ luôn tuân theo Công ước Montreux, đã không chặn bất kỳ chiếc tàu nào của Nga khi qua eo biển Bosphorus.

Quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trở nên xấu đi nhanh chóng kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-24 của Nga hôm 24/11 vừa qua, với tuyên bố máy bay đã vi phạm không phận của nước này. Moskva đã cương quyết phủ nhận, đồng thời tuyên bố không thể tha thứ cho hành động đó của Ancarra. Cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn một mực từ chối đưa ra lời xin lỗi, bất chấp việc Nga đã áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn về kinh tế và du lịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Azerbaijan sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ
Azerbaijan sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Azerbaijan hôm qua (27/11) tuyên bố sẵn sàng làm bên trung gian hòa giải trong xung đột giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Azerbaijan sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ

Azerbaijan sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Azerbaijan hôm qua (27/11) tuyên bố sẵn sàng làm bên trung gian hòa giải trong xung đột giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoại trưởng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ gặp nhau tại Hội nghị OSCE
Ngoại trưởng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ gặp nhau tại Hội nghị OSCE

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã thảo luận vấn đề đang gây căng thẳng trong quan hệ hai nước.

Ngoại trưởng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ gặp nhau tại Hội nghị OSCE

Ngoại trưởng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ gặp nhau tại Hội nghị OSCE

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã thảo luận vấn đề đang gây căng thẳng trong quan hệ hai nước.

Bất đồng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ không ảnh hưởng đến các dự án năng lượng
Bất đồng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ không ảnh hưởng đến các dự án năng lượng

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kì Tayyip Erdogan hôm nay cho biết, bất đồng giữa Thổ Nhĩ Kì với Nga sẽ không ảnh hưởng đến các dự án năng lượng chung.

Bất đồng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ không ảnh hưởng đến các dự án năng lượng

Bất đồng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ không ảnh hưởng đến các dự án năng lượng

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kì Tayyip Erdogan hôm nay cho biết, bất đồng giữa Thổ Nhĩ Kì với Nga sẽ không ảnh hưởng đến các dự án năng lượng chung.