Thoả thuận tiêu huỷ vũ khí hoá học làm cho Syria mạnh lên

VOV.VN - "Thoả thuận giúp Tổng thống Bashar al-Assad nắm nhiều lợi thế và rất khó có khả năng phiến quân lật đổ được ông"

Theo Reuters, tuyên bố trên được Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper đưa ra trong phiên điều trần trước Uỷ ban Tình báo Hạ viện ngày 4/2.

“Thực tế là ông Assad đang có một vị thế vững chắc hơn so với thời điểm chúng ta thảo luận về vị thế của ông vào năm ngoái nhờ vào chính thoả thuận tiêu huỷ vũ khí hoá học tại Syria. Tiến trình này càng chậm trễ bao nhiêu thì ông ấy càng mạnh lên bấy nhiêu”, Giám đốc Clapper nhấn mạnh.

Tình hình Syria vẫn rất bất ổn sau thoả thuận về việc tiêu huỷ vũ khí hoá học (Ảnh AFP)

Tuy nhiên, ông Clapper cũng không nêu ra lý do tại sao thoả thuận trên lại có thể củng cố được vị thế của ông Assad. Ông Clapper cho rằng Chính quyền của ông Assad nhiều khả năng vẫn sẽ tồn tại lâu dài.

"Tôi nhận thấy rõ ràng một tình thế bế tắc tại Syria khi mà cả Chính phủ cũng như phe đối lập không thể giành được ưu thế”, ông Clapper khẳng định.

Trong khi đó, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki tuyên bố Chính phủ Mỹ đã rất “rõ ràng và thống nhất” trong quan điểm rằng Tổng thống Assad đang được hỗ trợ bởi các chiến binh nước ngoài và từ đồng minh Iran.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán về hoà bình tại Syria được tổ chức tại Thuỵ Sỹ vào tháng trước sẽ càng làm gia tăng áp lực lên Damascus, bà Psaki nói.

Liên quan đến thoả thuận tiêu huỷ vũ khí hoá học, bà Psaki viện dẫn Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi Syria phải tuân thủ thoả thuận này. “Chúng ta sẽ xem xem liệu họ có thể giữ lời hứa hay không”, bà Psaki nhấn mạnh.

Tuần trước, Reuters cho biết Syria đã bàn giao 5% kho vũ khí hoá học của mình và rõ ràng là sẽ khó có thể đáp ứng được hạn chót đưa ra vào cuối tuần này để đưa toàn bộ số vũ khí hoá học của nước này ra nước ngoài để tiêu huỷ.

Ông Clapper cho biết việc di dời số vũ khí hoá học này đang diễn ra “rất chậm chạp” và đến nay mới chỉ có 2 chuyến tàu thuỷ chở khoảng 53 tấn vũ khí rời khỏi Syria.

Tuy nhiên, Nga-một đồng minh của Syria, ngày 4/2 tuyên bố, Damascus sẽ sớm chuyển thêm nhiều số vũ khí hoá học ra nước ngoài để tiêu huỷ.

Cũng tại phiên điều trần trên, trả lời câu hỏi của Chủ tịch Uỷ ban Tình báo Hạ viện Mỹ Mike Rogers, Giám đốc CIA John Brennan cho biết nhóm phiến quân có liên hệ với al-Quaeda đã dựng các trại huấn luyện tại Syria và Iraq để có thể lên kế hoạch tấn công trong khu vực.

"Tình hình tại Syria đang bày ra rất nhiều thách thức về an ninh cho Mỹ liên quan đến việc các cuộc tấn công trong nước có thể lan ra các nước láng giềng. Hơn thế nữa, Mỹ cũng rất lo ngại về nguy cơ gia tăng các hoạt động khủng bố”, ông Brennan nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm tàu chở vũ khí hóa học ra khỏi Syria
Thêm tàu chở vũ khí hóa học ra khỏi Syria

VOV.VN - Vũ khí hóa học của Syria đã được đưa lên 2 tàu của Đan Mạch và Na Uy để đi tiêu hủy.

Thêm tàu chở vũ khí hóa học ra khỏi Syria

Thêm tàu chở vũ khí hóa học ra khỏi Syria

VOV.VN - Vũ khí hóa học của Syria đã được đưa lên 2 tàu của Đan Mạch và Na Uy để đi tiêu hủy.

WFP không đáp ứng nổi nhu cầu ăn của dân Syria
WFP không đáp ứng nổi nhu cầu ăn của dân Syria

VOV.VN - Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết, nhu cầu lương thực tại Syria lớn hơn nhiều so với mức họ có thể đáp ứng.

WFP không đáp ứng nổi nhu cầu ăn của dân Syria

WFP không đáp ứng nổi nhu cầu ăn của dân Syria

VOV.VN - Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho biết, nhu cầu lương thực tại Syria lớn hơn nhiều so với mức họ có thể đáp ứng.

“Geneva 2 không thể giải quyết xung đột Syria”
“Geneva 2 không thể giải quyết xung đột Syria”

VOV.VN - Liên đoàn Arab kêu gọi thành lập một chính phủ chuyển tiếp với sự tham gia của tất cả các bên tại Syria.

“Geneva 2 không thể giải quyết xung đột Syria”

“Geneva 2 không thể giải quyết xung đột Syria”

VOV.VN - Liên đoàn Arab kêu gọi thành lập một chính phủ chuyển tiếp với sự tham gia của tất cả các bên tại Syria.

Tiến trình đàm phán hòa bình ở Syria không đạt được đột phá
Tiến trình đàm phán hòa bình ở Syria không đạt được đột phá

VOV.VN -Việc tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria, Nga và Mỹ vẫn bất đồng trên bàn đàm phán.

Tiến trình đàm phán hòa bình ở Syria không đạt được đột phá

Tiến trình đàm phán hòa bình ở Syria không đạt được đột phá

VOV.VN -Việc tiêu hủy vũ khí hóa học của Syria, Nga và Mỹ vẫn bất đồng trên bàn đàm phán.

Mỹ đề xuất phương án thỏa hiệp với Nga về vấn đề Syria
Mỹ đề xuất phương án thỏa hiệp với Nga về vấn đề Syria

VOV.VN - Từ trước đến nay, Nga luôn cho rằng, các cuộc đàm phán cần có sự tham gia của Iran – một đồng minh thân cận của Chính phủ Syria.

Mỹ đề xuất phương án thỏa hiệp với Nga về vấn đề Syria

Mỹ đề xuất phương án thỏa hiệp với Nga về vấn đề Syria

VOV.VN - Từ trước đến nay, Nga luôn cho rằng, các cuộc đàm phán cần có sự tham gia của Iran – một đồng minh thân cận của Chính phủ Syria.

Geneva 2 – Chỉ là khúc dạo đầu cho hòa bình Syria?
Geneva 2 – Chỉ là khúc dạo đầu cho hòa bình Syria?

VOV.VN - Lần đầu tiên, Chính phủ Syria, phe đối lập và các cường quốc hàng đầu thế giới chịu ngồi lại với nhau tại Hội nghị Geneva 2.

Geneva 2 – Chỉ là khúc dạo đầu cho hòa bình Syria?

Geneva 2 – Chỉ là khúc dạo đầu cho hòa bình Syria?

VOV.VN - Lần đầu tiên, Chính phủ Syria, phe đối lập và các cường quốc hàng đầu thế giới chịu ngồi lại với nhau tại Hội nghị Geneva 2.

Syria từ chối đối thoại trực tiếp vì Mỹ không xin lỗi
Syria từ chối đối thoại trực tiếp vì Mỹ không xin lỗi

VOV.VN -Lý do mà Syria đưa ra là bởi vì Mỹ không xin lỗi về những tuyên bố trong bài phát biểu khai mạc hội nghị.

Syria từ chối đối thoại trực tiếp vì Mỹ không xin lỗi

Syria từ chối đối thoại trực tiếp vì Mỹ không xin lỗi

VOV.VN -Lý do mà Syria đưa ra là bởi vì Mỹ không xin lỗi về những tuyên bố trong bài phát biểu khai mạc hội nghị.

Trường học tại Syria bị tấn công, 3 học sinh thiệt mạng
Trường học tại Syria bị tấn công, 3 học sinh thiệt mạng

VOV.VN -Nhiều trường học tại Syria thường xuyên trở thành mục tiêu của các vụ tấn công

Trường học tại Syria bị tấn công, 3 học sinh thiệt mạng

Trường học tại Syria bị tấn công, 3 học sinh thiệt mạng

VOV.VN -Nhiều trường học tại Syria thường xuyên trở thành mục tiêu của các vụ tấn công

Ngày thứ 5 đàm phán giữa các bên Syria
Ngày thứ 5 đàm phán giữa các bên Syria

VOV.VN - Các bên Syria vẫn con nhiều bất đồng về vai trò của chính phủ chuyển tiếp và tương lai của ông Assad.

Ngày thứ 5 đàm phán giữa các bên Syria

Ngày thứ 5 đàm phán giữa các bên Syria

VOV.VN - Các bên Syria vẫn con nhiều bất đồng về vai trò của chính phủ chuyển tiếp và tương lai của ông Assad.

Syria chưa xác nhận dự vòng đàm phán thứ hai về hòa bình
Syria chưa xác nhận dự vòng đàm phán thứ hai về hòa bình

VOV.VN -Hội nghị quốc tế về hòa bình Syria lần 2 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 22/1 ở Thụy Sĩ.

Syria chưa xác nhận dự vòng đàm phán thứ hai về hòa bình

Syria chưa xác nhận dự vòng đàm phán thứ hai về hòa bình

VOV.VN -Hội nghị quốc tế về hòa bình Syria lần 2 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 22/1 ở Thụy Sĩ.