Thoả thuận về kiểm soát khí đốt Nga quá cảnh qua lãnh thổ Ukraine

Ngày 9/1, Cơ quan báo chí của Uỷ ban châu Âu (EC) xác nhận ngày hôm nay tại Brussels (Bỉ) đã đạt được thoả thuận chi tiết về kiểm soát khí đốt Nga vận tải quá cảnh qua lãnh thổ Ukraine sang châu Âu

>> Dự trữ khí đốt của Bulgaria chỉ đủ trong 100 ngày tới

Sau khi ngày 8/1 các đại diện của EC, Nghị viện châu Âu (EP), Nga và Ukraine không đạt được thoả thuận trên, đêm 8 và sáng 9/1, các đại diện EC đã tiếp tục trao đổi ý kiến với hai đoàn đại biểu Nga và Ukraine. Chủ tịch EC Manuel Baroso đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Victor Yushchenko. Còn Cao uỷ EU phụ trách năng lượng Andris Piebalgs tiếp tục đàm phán với các đại diện Nga.
Cùng ngày 9/1, Đại diện của Tổng thống Ukraine phụ trách các vấn đề an ninh năng lượng quốc tế Bogdan Sokolovsky tuyên bố tại Brussels rằng Ukraine sẵn sàng chấp nhận để các đại diện Nga tham gia kiểm soát quá trình vận tải quá cảnh khí đốt của Nga qua lãnh thổ Ukraine sang châu Âu.

Ngay sau đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn công nghiệp khí đốt Nga "Gazprom" Aleksey Miller tuyên bố Nga sẵn sàng cho phép quan sát viên quốc tế đến kiểm tra các trạm bơm khí đốt của "Gazprom" gần biên giới Ukraine. Trước đó, ông Miller khẳng định Nga không thể nối lại việc cung cấp khí đốt cho châu Âu nếu các đại diện "Gazprom" không tham gia đoàn kiểm tra quốc tế.

Trong khi đó, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn dầu khí Ukraine "Naftogaz" Oleg Dubina tiếp tục đàm phán với phía Nga về hợp đồng mua khí đốt năm 2009.
Trưa 9/1, phái đoàn quan sát viên châu Âu gồm 17 người, đã tới thủ đô Kiev (Ukraine). Cả châu Âu hy vọng trong vòng 24 giờ tới, Nga và Ukraine sẽ nối lại việc cung cấp khí đốt quá cảnh cho các nước Liên minh châu Âu (EU)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên