Thời tiết xấu cản trở chiến dịch tìm kiếm phà Sewol

VOV.VN - Gió mạnh, sóng to và mưa lớn đã khiến việc tìm kiếm người mất tích trên phà Sewol ngày 28/4 buộc phải ngừng lại.

Theo Yonhap, chỉ có 1 thi thể được tìm thấy vào cuối tuần qua do các cuộc tìm kiếm thường xuyên bị gián đoạn bởi thời tiết thất thường khiến cho số người thiệt mạng vẫn dừng ở 188 và số người mất tích ở 114.

Các thợ lặn đã không thể tiếp tục các nỗ lực tìm kiếm của mình do trời mưa dữ dội tại địa điểm phà bị chìm cùng với những con sóng cao tới 2m và những cơn gió thổi với tốc độ 13m/giây trong khi dòng nước biển lại đang chảy xiết.

Một thợ lặn nhảy xuống biển tìm kiếm khi điều kiện thời tiết cho phép (Ảnh Yonhap)

“Khoảng 92 thợ lặn đã sẵn sàng trở lại với việc tìm kiếm tuy nhiên việc này chưa thể thực hiện được lúc này”, một quan chức lực lượng tuần duyên Hàn Quốc cho biết.

“Sóng gió tại vùng biển này sẽ giảm đi trong vòng 2 giờ tới và trong suốt thời gian đó các nhóm tìm kiếm sẽ phải tập trung vào khu vực tầng 4 của chiếc phà 5 tầng này”, quan chức này nói.

Trong khi đó, lực lượng tuần duyên Hàn Quốc ngày 28/4 đã cho phát một đoạn video cho thấy truyền trưởng của phà Sewol Lee Jun-seok và 7 thuyền viên khác đã rời phà ngay khi phà bắt đầu chìm và bỏ mặc hàng trăm hành khách kẹt lại trên tàu.

Trong đoạn video dài 10 phút được một sỹ quan của lực lượng tuần duyên Hàn Quốc ghi lại bằng điện thoại di động thì ông Lee và các thủy thủ đã nhanh chóng rời khỏi chiếc phà và lên một chiếc tàu cứu hộ đến hiện trường đầu tiên vào lúc 9h35 sáng 16/4 (giờ địa phương), chỉ 40 phút sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu từ phà Sewol.

Những người này đã tập trung ở buồng lái và được cứu đầu tiên. Họ không quan tâm đến việc cứu những người khác bằng cách sử dụng các thuyền cứu hộ được gắn trên phà.

Ngoài ra, họ cũng vi phạm luật Hàng hải khi không mặc đồng phục và thuyền trưởng Lee thậm chỉ chí mặc một chiếc quần đùi.

Những hành khách được cứu và những nhà điều tra Hàn Quốc đều nói rằng các thông báo trên phà đều yêu cầu hành khách ngồi yên trong phà và điều này đã tước đi cơ hội được cứu sống của các hành khách.

Tất cả 15 người chịu trách nhiệm về việc điều khiển tàu đều được cứu sống trong khi chỉ 5 trong số 14 nhân viên khác trên tàu, trong đó có các nhân viên làm việc bán thời gian và các ca sỹ nước ngoài sống sót./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phà Sewol thực chất chở hơn 500 người khi bị chìm?
Phà Sewol thực chất chở hơn 500 người khi bị chìm?

VOV.VN -Số người có mặt trên phà Sewol có thể là hơn 500 người, với hàng chục hành khách đi chui không có tên trong danh sách chính thức

Phà Sewol thực chất chở hơn 500 người khi bị chìm?

Phà Sewol thực chất chở hơn 500 người khi bị chìm?

VOV.VN -Số người có mặt trên phà Sewol có thể là hơn 500 người, với hàng chục hành khách đi chui không có tên trong danh sách chính thức

Vụ chìm phà Sewol: số người thiệt mạng đã lên đến 185
Vụ chìm phà Sewol: số người thiệt mạng đã lên đến 185

VOV.VN - Tính đến 16h chiều 25/4 (giờ địa phương), số người thiệt mạng đã là 185 người và vẫn còn 117 người mất tích.

Vụ chìm phà Sewol: số người thiệt mạng đã lên đến 185

Vụ chìm phà Sewol: số người thiệt mạng đã lên đến 185

VOV.VN - Tính đến 16h chiều 25/4 (giờ địa phương), số người thiệt mạng đã là 185 người và vẫn còn 117 người mất tích.

Có nhầm lẫn khi xác định danh tính nạn nhân phà Sewol
Có nhầm lẫn khi xác định danh tính nạn nhân phà Sewol

VOV.VN - Danh tính của một số người bị thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol có thể đã bị xác nhận nhầm.

Có nhầm lẫn khi xác định danh tính nạn nhân phà Sewol

Có nhầm lẫn khi xác định danh tính nạn nhân phà Sewol

VOV.VN - Danh tính của một số người bị thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol có thể đã bị xác nhận nhầm.

Hàn Quốc điều tra 3 công ty ma của chủ phà Sewol
Hàn Quốc điều tra 3 công ty ma của chủ phà Sewol

VOV.VN - Tỷ phú Yoo Byung-eun- chủ công ty Hàng hải Chonghaejin điều hành phà Sewol bị cho là lập 3 công ty ma để tạo quỹ đen.

Hàn Quốc điều tra 3 công ty ma của chủ phà Sewol

Hàn Quốc điều tra 3 công ty ma của chủ phà Sewol

VOV.VN - Tỷ phú Yoo Byung-eun- chủ công ty Hàng hải Chonghaejin điều hành phà Sewol bị cho là lập 3 công ty ma để tạo quỹ đen.

Vụ đắm phà Sewol: Đã tìm được 181 thi thể nạn nhân
Vụ đắm phà Sewol: Đã tìm được 181 thi thể nạn nhân

VOV.VN - Hiện còn khoảng 120 người mất tích, những người này hầu như không có cơ hội sống sót.

Vụ đắm phà Sewol: Đã tìm được 181 thi thể nạn nhân

Vụ đắm phà Sewol: Đã tìm được 181 thi thể nạn nhân

VOV.VN - Hiện còn khoảng 120 người mất tích, những người này hầu như không có cơ hội sống sót.

“Phà Sewol đang bị nghiêng”- lời trong video của nạn nhân
“Phà Sewol đang bị nghiêng”- lời trong video của nạn nhân

VOV.VN - “Ồ, phà nghiêng nhiều quá, chúng ta đang bị dồn về phía này và không thể di chuyển được”.

“Phà Sewol đang bị nghiêng”- lời trong video của nạn nhân

“Phà Sewol đang bị nghiêng”- lời trong video của nạn nhân

VOV.VN - “Ồ, phà nghiêng nhiều quá, chúng ta đang bị dồn về phía này và không thể di chuyển được”.

Tổng thống Hàn Quốc đau đầu về việc xin lỗi vụ phà Sewol
Tổng thống Hàn Quốc đau đầu về việc xin lỗi vụ phà Sewol

VOV.VN - Sau khi đồng ý cho Thủ tướng từ chức, bà Park Geun-hye phải tính xem khi nào thì đích thân bà phải xin lỗi người dân.

Tổng thống Hàn Quốc đau đầu về việc xin lỗi vụ phà Sewol

Tổng thống Hàn Quốc đau đầu về việc xin lỗi vụ phà Sewol

VOV.VN - Sau khi đồng ý cho Thủ tướng từ chức, bà Park Geun-hye phải tính xem khi nào thì đích thân bà phải xin lỗi người dân.

Cậu bé gọi cầu cứu trên phà Sewol không kịp báo tin về nhà
Cậu bé gọi cầu cứu trên phà Sewol không kịp báo tin về nhà

VOV.VN - Cha của cậu nói cậu không đủ thời gian để làm việc này và các thợ lặn đã tìm thấy thi thể của cậu không đeo phao cứu sinh.

Cậu bé gọi cầu cứu trên phà Sewol không kịp báo tin về nhà

Cậu bé gọi cầu cứu trên phà Sewol không kịp báo tin về nhà

VOV.VN - Cha của cậu nói cậu không đủ thời gian để làm việc này và các thợ lặn đã tìm thấy thi thể của cậu không đeo phao cứu sinh.

Vụ chìm phà Sewol: Tìm được 188 thi thể
Vụ chìm phà Sewol: Tìm được 188 thi thể

VOV.VN -Hiện vẫn còn 114 người mất tích đang được các cơ quan chức năng Hàn Quốc tích cực tìm kiếm.

Vụ chìm phà Sewol: Tìm được 188 thi thể

Vụ chìm phà Sewol: Tìm được 188 thi thể

VOV.VN -Hiện vẫn còn 114 người mất tích đang được các cơ quan chức năng Hàn Quốc tích cực tìm kiếm.

Thợ lặn đã tìm kiếm một nửa số phòng trên phà Sewol
Thợ lặn đã tìm kiếm một nửa số phòng trên phà Sewol

VOV.VN - 47 trong tổng số 111 phòng trên phà Sewol không cần tìm kiếm vì khó có khả năng có hành khách trong những phòng này.

Thợ lặn đã tìm kiếm một nửa số phòng trên phà Sewol

Thợ lặn đã tìm kiếm một nửa số phòng trên phà Sewol

VOV.VN - 47 trong tổng số 111 phòng trên phà Sewol không cần tìm kiếm vì khó có khả năng có hành khách trong những phòng này.