Thống nhất quan điểm trong việc giải quyết xung đột Israel- Palestine

Tại cuộc gặp Ngoại trưởng 6 nước Arập ở thủ đô Amman (Jordan) ngày 11/4, Quốc vương Jordan Abdullah 2 khẳng định, cần xây dựng quan điểm Arập nhất quán và đây là ngôn ngữ để trao đổi với cộng đồng quốc tế. 

Quốc vương Abdullah 2 cho rằng, đây là 2 yêu tố cơ bản phục vụ lợi ích Arập trong đó có việc thực hiện hòa bình toàn diện dựa trên tuyên bố Doha (Qatar) vừa qua. Quốc vương Abdullah 2 khẳng định, cần nhanh chóng tiến hành đàm phán nghiêm túc để giải quyết xung đột giữa Israel và Palestine trên cơ sở giải pháp hai nhà nước và các thỏa thuận đã đạt được, đặc biệt là sáng kiến hòa bình A rập.

Ngoại trưởng 6 nước Jordan, Saudi Arabia, Ai Cập, Qatar, Lebanon, Chính quyền nhà nước Palestine và Tổng thư ký Liên đoàn Ả rập (AL) Amr Mousa đều khẳng định cam kết thực hiện hòa bình trên cơ sở giải pháp hai nhà nước (Israel – Palestine). Ngoại trưởng Jordan Nasser Judeh cho biết, cuộc họp nhằm tái khẳng định cam kết của thế giới Ả rập đối với tiến trình hoà bình Trung Đông và giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Palestine – Israel và giải quyết các bất đồng nhằm mang lại an ninh và ổn định cho khu vực. Cuộc họp được tổ chức ngay sau khi chính phủ cánh hữu lên cầm quyền tại Israel. Quốc vương Abdullah 2 sẽ chuyển quan điểm của thế giới Arập về tiến trình hoà bình với Israel trong cuộc hội đàm với Tổng thống Barack Obama trong chuyến thăm Mỹ sắp tới.

Cuộc gặp cấp cao Arập tại Doha vừa qua khẳng định cần đạt được một giải pháp công bằng và toàn diện khi Israel rút khỏi đường biên giới trước năm 1967, giải quyết công bằng vấn đề người tị nạn Palestine, từ bỏ các hình thức mở rộng khu định cư Do Thái, xây dựng nhà nước Palestine độc lập với thủ đô là đông Jerusalem. Tuyên bố Doha nhấn mạnh việc giới hạn thời gian cho Israel thực hiện các cam kết hướng tới tiến trình hòa bình, thực hiện các bước rõ ràng và cụ thể trên cơ sở các thỏa thuận quốc tế và sáng kiến hòa bình Arập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên