Thông tin mới nhất vụ động đất mạnh 7,1 độ ở Trung Quốc

VOV.VN - Trận động đất mạnh 7,1 độ tấn công khu vực Aksu, Tân Cương, Trung Quốc vào rạng sáng 23/1, đã khiến nhiều ngôi nhà bị sập và làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương nặng.

Ít nhất 3 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương nặng

Cục Quản lý Động đất Trung Quốc cho biết các nỗ lực cứu hộ đang được tiến hành, phối hợp với Văn phòng Trụ sở Cứu trợ Động đất và Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp. Sau trận động đất, Sở đường sắt Tân Cương đã tạm thời dừng hoạt động khiến 27 chuyến tàu bị ảnh hưởng.

Theo báo cáo của cơ quan trên, tâm chấn của trận động đất xảy ra lúc 2h9 phút sáng nay ở độ sâu 22 km tại khu vực biên giới miền núi của huyện Wushi, vùng Tân Cương phía tây bắc Trung Quốc. Có 5 ngôi làng nằm trong bán kính 20 km quanh tâm chấn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tính đến tối nay, không có nạn nhân nào được báo cáo mất tích. Đến nay, hơn 12.400 người đã được sơ tán trong khi công tác cứu hộ vẫn tiếp tục. Sau động đất, 40 dư chấn đã được ghi nhận.

200 hành khách được sơ tán khỏi nhà ga xe lửa chỉ trong 2 phút

Một đoạn video giám sát lắp đặt tại nhà ga cho thấy, nhân viên nhà ga đã ngay lập tức phản ứng trước tình huống khẩn cấp, yêu cầu tất cả hành khách nhanh chóng rời khỏi nhà ga càng sớm càng tốt. Nhiều nhân viên lao tới khu vực sảnh chờ, trợ giúp hành khách sơ tán chỉ trong vòng hai phút.

Ngụy Bình Bình, một nhân viên nhà ga cho biết: "Lúc đó tôi đang kiểm tra vé thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, kính rung lắc. Tôi ngay lập tức thông báo cho những người trực ban về trận động đất qua hệ thống liên lạc nội bộ và nhanh chóng bắt đầu sơ tán hành khách. Tôi nói với mọi người rằng, một trận động đất đang xảy ra và thúc giục họ rời khỏi tòa nhà càng sớm càng tốt. Tất cả những gì tôi nghĩ lúc đó là sơ tán mọi người ngay lập tức. Chỉ cần mọi người đều bình an vô sự, không có chuyện gì xảy ra, tôi mới cảm thấy nhẹ lòng. Đó là công việc của tôi và những gì tôi nên làm. Sự an toàn của mọi người là trên hết”.

Giới chức trách ngành đường sắt Tân Cương đã khởi động kế hoạch ứng phó khẩn cấp ngay sau khi trận động đất xảy ra, bao gồm đóng cửa các tuyến đường sắt bị ảnh hưởng, cũng như tạm dừng hoạt động các tàu chở khách. Tính đến thời điểm hiện tại, 23 chuyến tàu tạm thời ngừng hoạt động do ảnh hưởng của trận động đất đã hoạt động trở lại.

Nhân chứng cho biết khi xảy ra động đất, mọi người đã buộc phải chạy ra khỏi nhà trong cái rét âm 10 độ C để tìm nơi trú ẩn an toàn. Theo CCTV, 12.426 người đã được đi sơ tán, trong khi công tác tìm kiếm cứu hộ đang diễn ra. Theo thống kê sơ bộ, 47 ngôi nhà đã bị sập, 78 ngôi nhà bị hư hại. Điện bị cắt. Sở Đường sắt Tân Cương đã phải ngừng hoạt động sau khi 27 tuyến được thông báo bị ảnh hưởng của động đất.

Tại Kyrgyzstan, nhiều người cũng phải đi sơ tán tại thủ đô Bishkek sau động đất, nhưng rất may, không ghi nhận thương vong và thiệt hại tại đây. Sáng cùng ngày, cơ quan địa chất Kazakhstan cũng thông báo 2 trận động đất có độ lớn 5,2 và 5,3 vào khoảng 10h00 giờ địa phương (tức 11h00 giờ Hà Nội) ở cùng khu vực trên. Thành phố Almaty cũng cảm nhận được rung lắc và các trường học đã được lệnh đóng cửa. Bộ Y tế Kazakhstan cho biết 44 người đã bị thương tại thành phố lớn nhất Kazakhstan.

Các kênh truyền hình địa phương tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ cũng đưa tin những rung động mạnh tại thành phố này, cách Tân Cương (Trung Quốc) khoảng 1.400 km.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Động đất mạnh ở Trung Quốc, cháy lớn tại chợ hải sản ở Hàn Quốc
Động đất mạnh ở Trung Quốc, cháy lớn tại chợ hải sản ở Hàn Quốc

VOV.VN - Một trận động đất mạnh 7,1 độ đã xảy ra ở khu vực Aksu, Tân Cương, Trung Quốc vào rạng sáng nay (23/1) khiến nhiều người bị thương và nhà cửa bị sập. Trong khi đó, một đám cháy bùng phát tại chợ hải sản lớn ở Hàn Quốc vào tối 22/1.

Động đất mạnh ở Trung Quốc, cháy lớn tại chợ hải sản ở Hàn Quốc

Động đất mạnh ở Trung Quốc, cháy lớn tại chợ hải sản ở Hàn Quốc

VOV.VN - Một trận động đất mạnh 7,1 độ đã xảy ra ở khu vực Aksu, Tân Cương, Trung Quốc vào rạng sáng nay (23/1) khiến nhiều người bị thương và nhà cửa bị sập. Trong khi đó, một đám cháy bùng phát tại chợ hải sản lớn ở Hàn Quốc vào tối 22/1.

Thiết bị AI cầm tay của Trung Quốc “cháy hàng” ngay sau khi ra mắt
Thiết bị AI cầm tay của Trung Quốc “cháy hàng” ngay sau khi ra mắt

VOV.VN - Thiết bị AI cầm tay mang tên Rabbit 1 trị giá 200 USD của startup Trung Quốc “cháy” đơn đặt hàng sau khi ra mắt cách đây không lâu.

Thiết bị AI cầm tay của Trung Quốc “cháy hàng” ngay sau khi ra mắt

Thiết bị AI cầm tay của Trung Quốc “cháy hàng” ngay sau khi ra mắt

VOV.VN - Thiết bị AI cầm tay mang tên Rabbit 1 trị giá 200 USD của startup Trung Quốc “cháy” đơn đặt hàng sau khi ra mắt cách đây không lâu.

Cứu 2 thuyền viên người Trung Quốc gặp nạn trên biển
Cứu 2 thuyền viên người Trung Quốc gặp nạn trên biển

VOV.VN - Đồn Biên phòng Quan Lạn và Ngọc Vừng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với các ngư dân cứu hộ thành công 2 thuyền viên người Trung Quốc gặp nạn trên biển.

Cứu 2 thuyền viên người Trung Quốc gặp nạn trên biển

Cứu 2 thuyền viên người Trung Quốc gặp nạn trên biển

VOV.VN - Đồn Biên phòng Quan Lạn và Ngọc Vừng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với các ngư dân cứu hộ thành công 2 thuyền viên người Trung Quốc gặp nạn trên biển.