Thông tin mới về trận động đất Tân Cương: 24 người bị thương

Trận động đất cũng gây lở đất và hư hại nghiêm trọng trên tuyến đường cao tốc, khiến giao thông ngưng trệ.

Như tin đã đưa, rạng sáng 30/6, tại khu tự trị Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc, đã xảy ra trận động đất mạnh 6,6 độ richter.

Nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại khu vực xảy ra động đất 5,7 độ richter tại phía tây nam Trung Quốc ngày 24/6 vừa qua. (Ảnh: THX)

Theo số liệu mới nhất, trận động đất đã làm sập nhiều ngôi nhà và làm 24 người bị thương.

Trung tâm Hệ thống Động đất Trung Quốc cho biết, trận động đất, xảy ra vào khoảng 05h07 giờ địa phương (4h07' giờ Việt Nam) được cảm nhận rất rõ ở Urumchi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương. Động đất làm nhiều tòa nhà rung lắc mạnh và nhiều khu vực bị mất điện. Trận động đất cũng gây lở đất và hư hại nghiêm trọng trên tuyến đường cao tốc, khiến giao thông ngưng trệ.

Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc đã nâng cảnh báo tình trạng khẩn cấp lên cấp 3 ngay sau khi xảy ra động đất và chính quyền địa phương đã lập tức cử các nhóm cứu hộ tới khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên