Thông tin trái ngược cái chết của thủ lĩnh Taliban ở Afghanistan

Khi truyền thông thế giới cho rằng thủ lĩnh Taliban tại Afghanistan bị tiêu diệt thì lực lượng này phản bác thông tin trên

Cơ quan tình báo Afghanistan ngày 23/5 đưa tin, thủ lĩnh Taliban tại Afghanistan, Mullah Mohammad Omar "đã biến mất khỏi nơi trú ẩn" tại Pakistan song không thể xác định liệu nhân vật này có bị sát hại hay không. Thông tin này được công bố chỉ vài giờ sau khi một nguồn tin tình báo giấu tên của Afghanistan tiết lộ rằng, Omar đã bị sát hại tại Pakistan.

Người phát ngôn của Cơ quan tình báo Afghanistan Mashal nói: "Omar đã biến mất khỏi nơi trú ẩn từ 4 đến 5 ngày qua, nhưng hiện nay nhà chức trách Afghanistan không thể xác minh thông tin đối tượng này có bị sát hại hay không".

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan cũng nói rằng, hiện nước này chưa nhận được thông tin nào về việc Omar bị sát hại.

Hiện thủ lĩnh Taliban Mullah Mohammad Omar còn sống hay đã chết vẫn đang là dấu chấm hỏi với du luận (Ảnh: Reuters)

Trước đó, một kênh truyền hình tư nhân đưa tin thủ lĩnh Omar đã thiệt mạng trên đường đi từ Quera tới Bắc Waziristan song không tiết lộ nguyên nhân cái chết cũng như thủ phạm.

Một nguồn tin giấu tên khác lại nói với hãng AFP rằng, Omar bị mất tích đã 11 ngày sau một cuộc họp với một cựu Giám đốc Cơ quan tình báo Pakistan (ISI), và ban lãnh đạo Taliban hiện rất lo ngại.

Trong khi đó, người phát ngôn của Taliban Zabihllah Mujahid lại bác bỏ thông tin thủ lĩnh Omar mất tích hoặc bị sát hại.

Một thành viên khác của Taliban tại Pakistan cho rằng, đây chỉ đơn thuần là một thủ đoạn tuyên truyền nhằm làm suy yếu Taliban trong bối cảnh trùm khủng bố Osama Bin Laden vừa bị biệt kích Mỹ tiêu diệt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên