Thủ đô của Nga có thể được di dời tới Siberia

Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Nga Sergei Shoigu là người đã đưa ra đề xuất di dời thủ đô của Nga tới Siberia hôm 5/4.

Phát biểu trên đài Tin tức Nga (RSN), ông Shoigu, người cũng vừa được bổ nhiệm vào vị trí Thống đốc tỉnh ngoại ô Moscow nói rằng: "Hiện có nhiều người đang thảo luận về vấn đề này và tôi là một trong số họ. Tôi cho rằng chúng ta phải di chuyển thủ đô tới một khu vực nào đó xa hơn như Siberia".

Tân Thống đốc vùng Moscow Sergei Shoigu (Ảnh: RIA)
Ông cũng là người đề nghị Thủ tướng Putin thành lập Tổng công ty Nhà nước về phát triển Đông Siberia và Viễn Đông. Các chuyên gia cho rằng, ông Shoigu sẽ là người lãnh đạo tổng công ty này.

Ý tưởng di dời thủ đô khỏi Moscow không mới. Giới chức Nga đang tìm cách chuyển ít nhất một phần chức năng của Moscow để giảm sức ép về dân số. Năm 2008, Tòa án hiến pháp Liên bang Nga được lên kế hoạch chuyển về St. Petersburg nhưng đến nay vẫn chưa thể thực thi.

Nhà hoạt động đối lập Eduard Limonov là người đầu tiên ủng hộ ý tưởng của ông Shoigu vì cho rằng kế hoạch đó giúp gắn Siberia với Nga và “đối trọng với sự mở rộng của Trung Quốc”.

Ông Sergey Shoigu sinh ra tại Cộng hòa Tyva và từng đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Các Trường hợp Khẩn cấp hơn 18 năm, trước khi được bầu làm Thống đốc Vùng Moscow hồi đầu tuần.

Khu vực Moscow do ông Shoygu điều hành là khu vực giàu có nhất, diện tích và dân số lớn nhất ở nước Nga. Tuy nhiên, vùng này lại không bao gồm thủ đô Moscow./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên