Thủ đô Jakarta của Indonesia đứng đầu thế giới về hiểm họa môi trường

VOV.VN - Thủ đô Jakarta của Indonesia đứng đầu danh sách các quốc gia có nguy cơ cao về hiểm họa môi trường, bao gồm thời tiết khắc nghiệt, biến đổi khí hậu và thiên tai.

Theo kết quả nghiên cứu mới đây của công ty tư vấn rủi ro kinh doanh Verisk Maplecroft có trụ sở tại Vương quốc Anh, trên toàn thế giới, có hơn 400 thành phố lớn với dân số khoảng 1,5 tỷ người đang phải đối mặt với "các rủi ro cao hoặc cực đoan" về hiểm họa môi trường. Trong số đó, ba thành phố lớn của Indonesia là Jakarta, Surabaya và Bandung nằm trong top 10. Riêng thủ đô Jakarta của Indonesia, trung tâm tài chính và thành phố đông dân nhất của quốc gia vạn đảo đứng vị trí thứ nhất về hiểm họa môi trường trên toàn cầu do sự kết hợp của nhiều vấn đề khác nhau.

Thứ nhất, Jakarta cũng đang đối mặt với mối đe dọa vĩnh viễn từ lũ lụt và hoạt động địa chấn. Thành phố với khoảng 10 triệu dân này thường xuyên trải qua tình trạng tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm môi trường và ngập lụt. Năm 2020, hơn 34.000 cư dân Jakarta phải rời bỏ nhà cửa do lũ lut, gây thiệt hại lên tới 1.000 tỷ Rupiah.

Đây cũng là một trong những thành phố có tốc độ chìm xuống biển nhanh nhất trên thế giới. Báo cáo trên cũng xác nhận rằng thành phố Jakarta có nguy cơ chìm hoàn toàn vào năm 2050. Năm 2019, Tổng thống Joko Widodo đã lên kế hoạch di dời thủ đô Indonesia từ Jakarta, trên đảo Java, đến đảo Kalimantan. Tuy nhiên, dự án bị hoãn lại do chính phủ tập trung xử lý đại dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lũ lụt gây mất điện, sơ tán ở thủ đô Jakarta của Indonesia
Lũ lụt gây mất điện, sơ tán ở thủ đô Jakarta của Indonesia

VOV.VN - Lũ lụt, mưa lớn và mất điện đã khiến người dân phải sơ tán khỏi nhà ở nhiều nơi ở thủ đô Jakarta của Indonesia.

Lũ lụt gây mất điện, sơ tán ở thủ đô Jakarta của Indonesia

Lũ lụt gây mất điện, sơ tán ở thủ đô Jakarta của Indonesia

VOV.VN - Lũ lụt, mưa lớn và mất điện đã khiến người dân phải sơ tán khỏi nhà ở nhiều nơi ở thủ đô Jakarta của Indonesia.

Jakarta thiệt hại 25 tỷ Rupiah trong cuộc biểu tình bạo loạn chống luật việc làm
Jakarta thiệt hại 25 tỷ Rupiah trong cuộc biểu tình bạo loạn chống luật việc làm

VOV.VN - Cuộc biểu tình biến thành bạo loạn chống luật tạo việc làm từ ngày 6-8/10 đã gây ra những thiệt hại về vật chất cho nhiều nơi trên toàn Indonesia, đặc biệt là thủ đô Jakarta.

Jakarta thiệt hại 25 tỷ Rupiah trong cuộc biểu tình bạo loạn chống luật việc làm

Jakarta thiệt hại 25 tỷ Rupiah trong cuộc biểu tình bạo loạn chống luật việc làm

VOV.VN - Cuộc biểu tình biến thành bạo loạn chống luật tạo việc làm từ ngày 6-8/10 đã gây ra những thiệt hại về vật chất cho nhiều nơi trên toàn Indonesia, đặc biệt là thủ đô Jakarta.

5 người thiệt mạng trong trận lụt nghiêm trọng ở Jakarta
5 người thiệt mạng trong trận lụt nghiêm trọng ở Jakarta

VOV.VN - Trận lụt nghiêm trọng tại thủ đô Jakarta, Indonesia những ngày qua khiến 5 người thiệt mạng và hơn 1.000 người phải đi sơ tán.

5 người thiệt mạng trong trận lụt nghiêm trọng ở Jakarta

5 người thiệt mạng trong trận lụt nghiêm trọng ở Jakarta

VOV.VN - Trận lụt nghiêm trọng tại thủ đô Jakarta, Indonesia những ngày qua khiến 5 người thiệt mạng và hơn 1.000 người phải đi sơ tán.