Thủ đô Manila ngập trong biển nước

Bão Saola khiến nhiều khu vực của thủ đô Manila (Philippines) và 9 tỉnh lân cận bị ngập chìm trong mực nước cao đến thắt lưng.

Một số tuyến đường không thể lưu thông, nhiều chuyến bay bị hoãn và 51 người đã thiệt mạng.

Báo Inquirer của Philippines cho hay mực nước các sông lớn ở Manila đã vượt qua ngưỡng nghiêm trọng 2-5m vào sáng 7/8 do mưa lớn tiếp tục diễn ra sau khi bão Saola đi qua. Cơ quan Khí tượng thủy văn của Philippines phải nâng báo động từ mức xanh lên đỏ.

Mưa lớn liên tiếp từ hôm 5/8 khiến các văn phòng chính phủ ở cung điện Malacanang hôm 7/8 phải hoãn làm việc, sàn giao dịch chứng khoán Philippines nghỉ việc, hàng không hoãn chuyến và các lớp học ở mọi cấp các tỉnh Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bulacan, Cavite, Zambales, Metro Manila, Bataan, Laguna và Rizal đóng cửa.

Hiện chỉ có các văn phòng cứu hộ và phản ứng nhanh đang hoạt động tích cực. Tổng thống Benigno Aquino hôm nay đã ra lệnh cho chính phủ nỗ lực đến mức cao nhất để hỗ trợ lương thực, thuốc men, thuyền cứu hộ… cho người dân bị ảnh hưởng vì mưa lũ. Hiện có khoảng 50.000 hộ gia đình và gần 280.000 cá nhân phải lánh nạn ở các trung tâm sơ tán.

Các cửa xả ở 4 đập lớn trên đảo chính Luzon được lệnh mở nhằm ổn định mực nước dưới 280m, tránh gây thiệt hại đến các cơ sở hạ tầng quan trọng nhưng cũng khiến nhiều cộng đồng dân cư bị ngập, trong đó có 17 cộng đồng ở tỉnh Pangasinan.

Ước tính mưa bão đã khiến Philippines bị thiệt hại gần 290 tỷ peso, tương đương 7 tỷ USD.

Saola mới chỉ là cơn bão thứ bảy trong khoảng 20 cơn bão đánh vào Philippines trong năm nay. Cơ quan dự báo thời tiết Philippines cho hay nước này chuẩn bị đón một vùng áp thấp mới cách đảo Luzon 770km về phía đông đang được cơn bão nhiệt đới Haikui kéo đến gần Philippines và dự kiến tiếp tục gây mưa lớn.

Năm 2009, một cơn bão nhiệt đới đã gây thảm họa lụt lội ở Manila và các tỉnh lân cận làm hàng trăm người thiệt mạng.

Cảnh lụt lội và sóng nước do bão ở Philippines (ảnh AP):

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên