Thủ đô Manila (Philippines) bắt đầu phong tỏa chống Covid-19

VOV.VN -Cảnh sát bắt đầu phong tỏa thủ đô Manila, Philippines vào ngày 15/3, thực hiện biện pháp nhằm hạn chế số ca Covid-19 đang gia tăng của quốc gia này.

Các sĩ quan vũ trang hôm 15/3 chặn đường chính vào Manila, trong khi các chuyến bay nội địa đến và đi từ Manila đã bị dừng để cách ly thủ đô một tháng.

Các cuộc tụ họp đông người và lớp học ở tất cả các cấp cũng đã bị hủy bỏ.

Số ca bệnh ở Philippines tăng gần gấp đôi trong những ngày gần đây lên 111, với 8 ca chết người.

Quân đội chuẩn bị triển khai phong tỏa thủ đô Philippines. (Ảnh: Rappler)

"Mọi người được khuyên nên ở nhà và đừng làm gì cả. Chúng tôi đang giống như Italy hai tháng trước. Họ (Italy) tranh cãi về việc có nên áp dụng phong tỏa hay không", Bộ trưởng Nội vụ Eduardo Año nói với các phóng viên hôm 14/3, cho rằng tình huống như vậy không được phép xảy ra ở Philippines.

Thành phố không bị phong tỏa hoàn toàn và những người đi làm sẽ được phép đi qua các trạm kiểm soát. Xe buýt và tàu sẽ tiếp tục hoạt động trong phạm vi Manila.

Trước ngày phong tỏa, người dân Manila tràn đến các cửa hàng tạp hóa để mua đồ dự trữ, hàng chục nghìn người lên xe buýt rời thủ đô. Chính phủ đã ra lệnh cho xe buýt, taxi và tàu giảm tải để mỗi hành khách sẽ ngồi cách nhau một chỗ, và những người bị sốt không được phép lên máy bay.

Hội đồng thành phố Manila ngày 14/3 áp đặt lịch giới nghiêm từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng, các trường hợp đi làm, đi mua nhu yếu phẩm hoặc tìm kiếm sự trợ giúp y tế được ngoại lệ.

Các lãnh đạo địa phương của Manila cũng đang thúc đẩy việc tạm thời đóng cửa các trung tâm mua sắm và các địa điểm khác.

Cảnh sát kiểm tra các phương tiện tại điểm ra vào Marikina và Cainta, thủ đô Manila, Philippines. (Ảnh: Rappler)
Người dân ra vào sẽ được kiểm tra thân nhiệt.
 
 
Cảnh sát kiểm tra giấy tờ của một xe tại Muntinlupa và San Pedro.
Lệnh phong tỏa bao trùm 16 thành phố và 1 thị trấn thuộc thủ đô Manila, sẽ kéo dài đến 14/4.
Nhiều người dân rời Manila trước lệnh phong tỏa.
 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

3 Bộ trưởng bị cách ly, Tổng thống Philippines phải xét nghiệm SARS-CoV-2
3 Bộ trưởng bị cách ly, Tổng thống Philippines phải xét nghiệm SARS-CoV-2

VOV.VN - Tổng thống Philippines Duterter sẽ làm xét nghiệm SARS-CoV-2 sau khi một số quan chức chủ chốt phải cách ly vì đã tiếp xúc với người nhiễm bệnh.

3 Bộ trưởng bị cách ly, Tổng thống Philippines phải xét nghiệm SARS-CoV-2

3 Bộ trưởng bị cách ly, Tổng thống Philippines phải xét nghiệm SARS-CoV-2

VOV.VN - Tổng thống Philippines Duterter sẽ làm xét nghiệm SARS-CoV-2 sau khi một số quan chức chủ chốt phải cách ly vì đã tiếp xúc với người nhiễm bệnh.

Ông Trump “không bận tậm” việc Philippines chấm dứt thỏa thuận quân sự với Mỹ
Ông Trump “không bận tậm” việc Philippines chấm dứt thỏa thuận quân sự với Mỹ

VOV.VN-Trả lời báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump hôm 12/2 cho biết, ông “không bận tâm” đến quyết định chấm dứt thỏa thuận quân sự với Mỹ của Philippines

Ông Trump “không bận tậm” việc Philippines chấm dứt thỏa thuận quân sự với Mỹ

Ông Trump “không bận tậm” việc Philippines chấm dứt thỏa thuận quân sự với Mỹ

VOV.VN-Trả lời báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump hôm 12/2 cho biết, ông “không bận tâm” đến quyết định chấm dứt thỏa thuận quân sự với Mỹ của Philippines

Philippines tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với dịch Covid-19
Philippines tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với dịch Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Philippines Duterte đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với dịch Covid-19 trên toàn quốc.

Philippines tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với dịch Covid-19

Philippines tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với dịch Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Philippines Duterte đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với dịch Covid-19 trên toàn quốc.

Hủy bỏ thỏa thuận quân sự, Philippines khiến Mỹ “đứng ngồi không yên”
Hủy bỏ thỏa thuận quân sự, Philippines khiến Mỹ “đứng ngồi không yên”

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho rằng quyết định của Philippines hủy bỏ Thỏa thuận các Lực lượng Viếng thăm là động thái sai lầm.

Hủy bỏ thỏa thuận quân sự, Philippines khiến Mỹ “đứng ngồi không yên”

Hủy bỏ thỏa thuận quân sự, Philippines khiến Mỹ “đứng ngồi không yên”

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho rằng quyết định của Philippines hủy bỏ Thỏa thuận các Lực lượng Viếng thăm là động thái sai lầm.

Cựu bảo vệ buông súng đầu hàng, 30 con tin Philippines được thả
Cựu bảo vệ buông súng đầu hàng, 30 con tin Philippines được thả

VOV.VN - Tay súng tại trung tâm thương mại Philippines đầu hàng, thả các con tin sau nhiều giờ đàm phán.

Cựu bảo vệ buông súng đầu hàng, 30 con tin Philippines được thả

Cựu bảo vệ buông súng đầu hàng, 30 con tin Philippines được thả

VOV.VN - Tay súng tại trung tâm thương mại Philippines đầu hàng, thả các con tin sau nhiều giờ đàm phán.

Tai nạn xe Zeepney tại Philippines, 16 người thương vong
Tai nạn xe Zeepney tại Philippines, 16 người thương vong

VOV.VN - 2 người chết và 14 người khác bị thương trong vụ tai nạn liên quan đến xe Jeepney xảy ra vào tối hôm qua (4/3) tại Pasig, thủ đô Manila, Philippines.

Tai nạn xe Zeepney tại Philippines, 16 người thương vong

Tai nạn xe Zeepney tại Philippines, 16 người thương vong

VOV.VN - 2 người chết và 14 người khác bị thương trong vụ tai nạn liên quan đến xe Jeepney xảy ra vào tối hôm qua (4/3) tại Pasig, thủ đô Manila, Philippines.