Thủ lĩnh các khối chính trị Iraq họp bàn tháo gỡ khủng hoảng

(VOV) - Sự kiện này là một khởi đầu tích cực trong chuỗi nỗ lực nhằm tháo gỡ cuộc khủng hoảng tồi tệ hiện nay tại Iraq.

Trong nỗ lực mới nhất nhằm tìm kiếm biện pháp tháo gỡ cuộc khủng hoảng chính trị - an ninh nghiêm trọng hiện nay tại đất nước, hôm qua (1/6), Thủ lĩnh các khối chính trị - tôn giáo tại Iraq đã tiến hành cuộc họp đặc biệt tại thủ đô Baghdad theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hội đồng Hồi giáo tối cao Iraq - Omar Al Hakim.

Phát biểu tại cuộc họp có sự tham gia của Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Iraq cùng nhiều lãnh đạo các khối chính trị và tôn giáo, Chủ tịch Hội đồng Hồi giáo tối cao Iraq nhấn mạnh, cần phải sớm tiến tới giải pháp chấm dứt tình trạng bạo lực đẫm máu hiện nay tại Iraq trên cơ sở quy định của hiến pháp, đồng thời tuyên bố phản đối mọi sự can thiệp từ bên ngoài vào các nỗ lực chấm dứt đổ máu của quốc gia vùng Vịnh.

Chủ tịch Hội đồng Hồi giáo tối cao Iraq - Omar Al Hakim khẳng định: "Giải pháp chấm dứt bạo lực phải là giải pháp của Iraq. Mọi giải pháp được đưa từ bên ngoài vào Iraq sẽ không mang lại điều gì khác ngoài những rắc rối và làm phức tạp hóa tình hình".

Các kết quả cụ thể của cuộc gặp chưa được công bố chính thức song nhiều chính khách Iraq có cùng nhận định rằng, sự kiện này là một khởi đầu tích cực và đúng hướng trong chuỗi nỗ lực nhằm tháo gỡ cuộc khủng hoảng tồi tệ hiện nay tại Iraq. Trong đó, cái bắt tay giữa Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Iraq tại cuộc gặp sau một loạt các hành động công kích lẫn nhau thời gian qua, được coi là hành động mang tính biểu tượng cho sự bắt đầu chấp nhận đối với lẫn nhau.

Chủ tịch khối các nghị sỹ thuộc Liên minh người Sunni tại Quốc hội Iraq, ông Suleiman Al Jumeily đánh giá: "Đây là một bước đi tốt đẹp và đúng hướng. Động thái này cần được tiếp tục tận dụng bằng việc đưa ra một sáng kiến mới xác định một cách cụ thể các vấn đề cần phải xử lí trong giai đoạn tới, chẳng hạn như vấn đề xây dựng các lực lượng vũ trang, vấn đề nhân quyền... Cuộc gặp là điều mà chúng tôi đang thực sự chờ đợi".

Cuộc khủng hoảng chính trị - an ninh nghiêm trọng mà Iraq đang phải đối mặt được coi là nguyên nhân chính dẫn tới sự gia tăng bạo lực đặc biệt đẫm máu thời gian qua. Theo thống kê của các nguồn tin, trong tháng 5 vừa qua, các diễn biến bạo lực tại Iraq đã cướp đi mạng sống của hơn 1.000 người, biến tháng 5 trở thành tháng đẫm máu nhất tại Iraq trong vòng 5 năm qua./.         

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

LHQ lên án vụ đánh bom đẫm máu tại Iraq
LHQ lên án vụ đánh bom đẫm máu tại Iraq

(VOV) -LHQ kêu gọi các nhà lãnh đạo Iraq tăng cường các nỗ lực nhằm bảo vệ dân thường và chấm dứt bạo lực.

LHQ lên án vụ đánh bom đẫm máu tại Iraq

LHQ lên án vụ đánh bom đẫm máu tại Iraq

(VOV) -LHQ kêu gọi các nhà lãnh đạo Iraq tăng cường các nỗ lực nhằm bảo vệ dân thường và chấm dứt bạo lực.

Đánh bom tại Iraq làm ít nhất 30 người thiệt mạng
Đánh bom tại Iraq làm ít nhất 30 người thiệt mạng

(VOV- Tối 29/5, hàng loạt vụ đánh bom xảy ra tại thủ đô Baghdad của Iraq làm ít nhất 30 người thiệt mạng, gần 100 người bị thương.

Đánh bom tại Iraq làm ít nhất 30 người thiệt mạng

Đánh bom tại Iraq làm ít nhất 30 người thiệt mạng

(VOV- Tối 29/5, hàng loạt vụ đánh bom xảy ra tại thủ đô Baghdad của Iraq làm ít nhất 30 người thiệt mạng, gần 100 người bị thương.

Tháng 5 đẫm máu tại Iraq với hơn 1.000 người thiệt mạng
Tháng 5 đẫm máu tại Iraq với hơn 1.000 người thiệt mạng

(VOV) - Đây được xem là tháng đẫm máu nhất kể từ khi các vụ bạo lực liên quan đến tôn giáo xảy ra trong khoảng thời gian từ 2006-2007.

Tháng 5 đẫm máu tại Iraq với hơn 1.000 người thiệt mạng

Tháng 5 đẫm máu tại Iraq với hơn 1.000 người thiệt mạng

(VOV) - Đây được xem là tháng đẫm máu nhất kể từ khi các vụ bạo lực liên quan đến tôn giáo xảy ra trong khoảng thời gian từ 2006-2007.