Thủ lĩnh Houthi để ngỏ mọi phương án chống Tổng thống Yemen

Thủ lĩnh nhóm này cũng cáo buộc Tổng thống Hadi “bảo vệ tham nhũng” và ủng hộ “tình trạng chia rẽ” của Yemen.

Theo AFP/AP, ngày 20/1, Abdul Malik al-Huthi, thủ lĩnh phiến quân Hồi giáo dòng Shiite tại Yemen Houthi, lực lượng đã chiếm giữ Dinh Tổng thống, cảnh báo “để ngỏ mọi phương án” trong hành động chống lại Tổng thống Abdrabuh Mansur Hadi.

Một tay súng Houthi đứng gác tại điểm gần Dinh Tổng thống Yemen. (Nguồn: AP)
Trong bài phát biểu trên truyền hình, al-Huthi tuyên bố “sẽ áp dụng bất kỳ biện pháp nào để bảo vệ thỏa thuận hòa bình và đối tác,” được ký hồi tháng 9/2014 sau khi lực lượng nổi dậy này kiểm soát thủ đô Sanaa.

Al-Huthi nhấn mạnh “không một ai, kể cả Tổng thống, nằm ngoài khuôn khổ các biện pháp hành động của Houthi nếu họ tìm cách thực hiện một mưu đồ chống lại đất nước.”

Ngoài ra, thủ lĩnh nhóm này cũng cáo buộc Tổng thống Hadi “bảo vệ tham nhũng” và ủng hộ “tình trạng chia rẽ” của Yemen, cảnh báo sẽ leo thang hành động nếu ông Hadi cản trở tiến trình cải cách chính trị đồng thời tái khẳng định lập trường phản đối kế hoạch chia Yemen thành 6 khu vực liên bang.

Thủ lĩnh người Shiite này cũng tuyên bố sẵn sàng đối mặt với “bất kỳ biện pháp nào” của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, khuyến cáo cơ quan này sẽ không đạt được lợi ích gì từ những biện pháp muốn áp đặt lên lực lượng Houthi.

Trong khi đó, các quan chức Mỹ ngày 20/1 cho rằng việc phiến quân Houthi tấn công chính phủ được Mỹ hậu thuẫn tại Yemen đang làm xói mòn các chiến dịch quân sự và tình báo của chính quyền Washington chống lại chi nhánh Al-Qaeda tại Yemen./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đánh bom xe ở trung tâm Yemen, 25 người thiệt mạng
Đánh bom xe ở trung tâm Yemen, 25 người thiệt mạng

VOV.VN - Lực lượng an ninh địa phương cho rằng cuộc tấn công này là do các tay súng al- Qaeda thực hiện.

Đánh bom xe ở trung tâm Yemen, 25 người thiệt mạng

Đánh bom xe ở trung tâm Yemen, 25 người thiệt mạng

VOV.VN - Lực lượng an ninh địa phương cho rằng cuộc tấn công này là do các tay súng al- Qaeda thực hiện.

Al-Qaeda Yemen thừa nhận đứng sau vụ xả súng, bắt cóc con tin ở Pháp
Al-Qaeda Yemen thừa nhận đứng sau vụ xả súng, bắt cóc con tin ở Pháp

VOV.VN -Al-Qaeda đe dọa rằng, vụ xả súng đẫm máu ở tòa soạn báo Charlie Hebdo, Paris chỉ là mở màn cho những vụ tấn công như vậy tại phương Tây.

Al-Qaeda Yemen thừa nhận đứng sau vụ xả súng, bắt cóc con tin ở Pháp

Al-Qaeda Yemen thừa nhận đứng sau vụ xả súng, bắt cóc con tin ở Pháp

VOV.VN -Al-Qaeda đe dọa rằng, vụ xả súng đẫm máu ở tòa soạn báo Charlie Hebdo, Paris chỉ là mở màn cho những vụ tấn công như vậy tại phương Tây.

Yemen: Đánh bom khiến 49 người chết, 70 người bị thương
Yemen: Đánh bom khiến 49 người chết, 70 người bị thương

VOV.VN - 49 người đã thiệt mạng và 70 người khác bị thương trong một vụ tấn công khủng bố nhằm vào một trung tâm văn hóa tại thành phố Ibb tại Yemen.

Yemen: Đánh bom khiến 49 người chết, 70 người bị thương

Yemen: Đánh bom khiến 49 người chết, 70 người bị thương

VOV.VN - 49 người đã thiệt mạng và 70 người khác bị thương trong một vụ tấn công khủng bố nhằm vào một trung tâm văn hóa tại thành phố Ibb tại Yemen.

Yemen: Phiến quân bao vây dinh thự của Thủ tướng
Yemen: Phiến quân bao vây dinh thự của Thủ tướng

VOV.VN -Chính phủ Yemen hôm qua (19/1) cho biết, phiến quân Shiite đã bao vây dịnh thự của Thủ tướng Khalid Bahah ở thủ đô Sanaa.

Yemen: Phiến quân bao vây dinh thự của Thủ tướng

Yemen: Phiến quân bao vây dinh thự của Thủ tướng

VOV.VN -Chính phủ Yemen hôm qua (19/1) cho biết, phiến quân Shiite đã bao vây dịnh thự của Thủ tướng Khalid Bahah ở thủ đô Sanaa.

Al-Qaeda tại Yemen chính thức nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Paris
Al-Qaeda tại Yemen chính thức nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Paris

VOV.VN - Nhóm này cho biết, chúng nhận lệnh tấn công tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo với lý do tạp chí này đã xúc phạm đến nhà tiên tri Mohammed.

Al-Qaeda tại Yemen chính thức nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Paris

Al-Qaeda tại Yemen chính thức nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Paris

VOV.VN - Nhóm này cho biết, chúng nhận lệnh tấn công tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo với lý do tạp chí này đã xúc phạm đến nhà tiên tri Mohammed.

Đánh bom liều chết ở Yemen làm 20 người thương vong
Đánh bom liều chết ở Yemen làm 20 người thương vong

VOV.VN - Kẻ tấn công liều chết đã kích nổ 2 ô tô cài bom tại thành phố cảng Hodeida bên bờ Biển Đỏ, ở phía Tây Yemen. 

Đánh bom liều chết ở Yemen làm 20 người thương vong

Đánh bom liều chết ở Yemen làm 20 người thương vong

VOV.VN - Kẻ tấn công liều chết đã kích nổ 2 ô tô cài bom tại thành phố cảng Hodeida bên bờ Biển Đỏ, ở phía Tây Yemen. 

Thủ tướng Yemen trở thành mục tiêu ám sát
Thủ tướng Yemen trở thành mục tiêu ám sát

VOV.VN - Ngày 19/1 đã xảy ra một vụ ám sát nhằm vào Thủ tướng Yemen bên ngoài Dinh Tổng thống nước này.

Thủ tướng Yemen trở thành mục tiêu ám sát

Thủ tướng Yemen trở thành mục tiêu ám sát

VOV.VN - Ngày 19/1 đã xảy ra một vụ ám sát nhằm vào Thủ tướng Yemen bên ngoài Dinh Tổng thống nước này.

Phiến quân người Houthi tại Yemen chiếm được dinh Tổng thống
Phiến quân người Houthi tại Yemen chiếm được dinh Tổng thống

VOV.VN - Các tay súng người Houthi tại Yemen ngày 20/1 đã vào được dinh Tổng thống sau các cuộc đụng độ quyết liệt với lực lượng an ninh.

Phiến quân người Houthi tại Yemen chiếm được dinh Tổng thống

Phiến quân người Houthi tại Yemen chiếm được dinh Tổng thống

VOV.VN - Các tay súng người Houthi tại Yemen ngày 20/1 đã vào được dinh Tổng thống sau các cuộc đụng độ quyết liệt với lực lượng an ninh.