Thủ lĩnh phe đối lập Syria dự Hội nghị Ngoại trưởng EU

(VOV) - Ngoại trưởng các nước trong EU sẽ xem xét việc nới lỏng cấm vận vũ khí nhằm hỗ trợ phiến quân.

Người đứng đầu Liên minh Dân tộc đối lập của Syria -ông Mouaz Alkhatib sẽ tham dự Hội nghị Ngoại trưởng các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, Bỉ vào ngày 10/12 tới, nhằm nâng cao vị thế của phong trào này với các cường quốc phương Tây.

 

Lãnh đạo phe đối lập Syria, Alkhatib (ảnh: CBS News)

Thông tin này đã được Đại diện cấp cao phụ trách các chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu Catherine Ashton xác nhận ngày 7/12.

Trong Hội nghị lần này, dự kiến ngoại trưởng các nước thuộc Liên minh châu Âu sẽ thảo luận về các bước đi tiếp theo nhằm chấm dứt nội chiến tại Syria, đồng thời xem xét cách thức nới lỏng lệnh cấm vận vũ khí nhằm hỗ trợ lực lượng phiến quân.

Liên quan tới tình hình tại Syria, theo kế hoạch Mỹ sẽ công nhận phe đối lập Syria như một đại diện chính trị hợp pháp của người dân Syria tại một cuộc họp dự kiến được tổ chức ở thành phố Marrakech của Morocco vào tuần tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tranh cãi về cung cấp vũ trang cho phe đối lập Syria
Tranh cãi về cung cấp vũ trang cho phe đối lập Syria

(VOV) -Ngày 15/11, Pháp đã nêu lên khả năng cung cấp vũ khí mang tính phòng thủ cho phe đối lập tại Syria. Tuy nhiên, Nga phản đối mạnh mẽ.

Tranh cãi về cung cấp vũ trang cho phe đối lập Syria

Tranh cãi về cung cấp vũ trang cho phe đối lập Syria

(VOV) -Ngày 15/11, Pháp đã nêu lên khả năng cung cấp vũ khí mang tính phòng thủ cho phe đối lập tại Syria. Tuy nhiên, Nga phản đối mạnh mẽ.

Phe đối lập Syria bầu lãnh đạo mới
Phe đối lập Syria bầu lãnh đạo mới

(VOV) - Ông George Sabra, từng là người phát ngôn của Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) sẽ là lãnh đạo mới của SNC.

Phe đối lập Syria bầu lãnh đạo mới

Phe đối lập Syria bầu lãnh đạo mới

(VOV) - Ông George Sabra, từng là người phát ngôn của Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) sẽ là lãnh đạo mới của SNC.

Phe đối lập Syria tuyên bố chiếm một căn cứ quân sự lớn
Phe đối lập Syria tuyên bố chiếm một căn cứ quân sự lớn

(VOV) - Hình ảnh trong một cuốn băng video cho thấy, phe đối lập đã có mặt bên trong một căn cứ quân sự ở Orum al-Sughra.

Phe đối lập Syria tuyên bố chiếm một căn cứ quân sự lớn

Phe đối lập Syria tuyên bố chiếm một căn cứ quân sự lớn

(VOV) - Hình ảnh trong một cuốn băng video cho thấy, phe đối lập đã có mặt bên trong một căn cứ quân sự ở Orum al-Sughra.

Nga phản đối việc công nhận chính phủ phe đối lập Syria
Nga phản đối việc công nhận chính phủ phe đối lập Syria

(VOV) -Thủ tướng Nga cho rằng, phe đối lập Syria không thể dựa vào nước ngoài để “giành chính quyền”.

Nga phản đối việc công nhận chính phủ phe đối lập Syria

Nga phản đối việc công nhận chính phủ phe đối lập Syria

(VOV) -Thủ tướng Nga cho rằng, phe đối lập Syria không thể dựa vào nước ngoài để “giành chính quyền”.

Phe đối lập Syria thành lập liên minh mới
Phe đối lập Syria thành lập liên minh mới

(VOV) - Liên minh mới mang tên Liên minh Dân tộc của các Lực lượng đối lập. 

Phe đối lập Syria thành lập liên minh mới

Phe đối lập Syria thành lập liên minh mới

(VOV) - Liên minh mới mang tên Liên minh Dân tộc của các Lực lượng đối lập. 

Nga chỉ trích Pháp công nhận phe đối lập Syria
Nga chỉ trích Pháp công nhận phe đối lập Syria

(VOV) -Thủ tướng Nga Medvedev cho rằng, việc công nhận phe đối lập tại Syria là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Nga chỉ trích Pháp công nhận phe đối lập Syria

Nga chỉ trích Pháp công nhận phe đối lập Syria

(VOV) -Thủ tướng Nga Medvedev cho rằng, việc công nhận phe đối lập tại Syria là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".