Nga phản đối việc công nhận chính phủ phe đối lập Syria

(VOV) -Thủ tướng Nga cho rằng, phe đối lập Syria không thể dựa vào nước ngoài để “giành chính quyền”.

Trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến thăm chính thức Pháp ngày hôm nay (26/11), Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nói rằng, việc Pháp và một số nước công nhận chính phủ của phe đối lập tại Syria là “không thể chấp nhận được”.

Thủ tướng Medvedev cho rằng, xét từ góc độ luật pháp quốc tế, việc công nhận một thế lực chính trị nào đó là đại diện cho một quốc gia, từ đó làm thay đổi bộ máy chính quyền của nước đó là cách làm không phù hợp. Đối với Syria, người dân nước này có quyền quyết định “số phận” của Tổng thống Bashar al-Assad. Phe đối lập Syria không thể dựa vào nước ngoài để “giành chính quyền”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria cam kết tổ chức thành công đối thoại dân tộc
Syria cam kết tổ chức thành công đối thoại dân tộc

Tổng thống al-Assad khẳng định chính phủ của ông sẽ nỗ lực để mang lại an ninh và ổn định cho Syria.

Syria cam kết tổ chức thành công đối thoại dân tộc

Syria cam kết tổ chức thành công đối thoại dân tộc

Tổng thống al-Assad khẳng định chính phủ của ông sẽ nỗ lực để mang lại an ninh và ổn định cho Syria.

Các nhóm đối lập tại Syria kêu gọi đối thoại dân tộc
Các nhóm đối lập tại Syria kêu gọi đối thoại dân tộc

(VOV) - Tuy nhiên, nhóm đối lập Syria ở nước ngoài và nhóm đối lập chính tại Syria không đưa ra ý kiến.

Các nhóm đối lập tại Syria kêu gọi đối thoại dân tộc

Các nhóm đối lập tại Syria kêu gọi đối thoại dân tộc

(VOV) - Tuy nhiên, nhóm đối lập Syria ở nước ngoài và nhóm đối lập chính tại Syria không đưa ra ý kiến.