Thủ lĩnh PKK kêu gọi ngừng bắn, rút khỏi Thổ Nhĩ Kỳ

(VOV) - Đây được xem là cơ hội có thể tiến tới chấm dứt cuộc khủng hoảng đẫm máu kéo dài hơn 40 năm qua ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong một động thái được đánh giá là khá bất ngờ, ngày 21/3, Thủ lĩnh đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở miền Bắc Iraq Abdullah Ocalan đã kêu gọi các tay súng của lực lượng này ngừng bắn với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và rút về khu vực miền Bắc Iraq.

Lời kêu gọi của ông Ocalan, hiện đang bị giam giữ tại một nhà tù ở đảo Imaraly, được một nhóm nghị sỹ đảng Công nhân người Kurd công bố trước đám đông lên tới hàng trăm ngàn người tập trung tại thành phố Diar Bakr, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ nhân dịp lễ năm mới của người Kurk. Trong bức thông điệp, ông Ocalan khẳng định, đấu tranh vũ trang đã không còn phù hợp trong giai đoạn hiện nay và cần phải thúc đẩy giải pháp chính trị.

Theo đánh giá của giới phân tích, lời kêu gọi của Thủ lĩnh đảng Công nhân người Kurd có thể là cơ hội lịch sử để tiến tới chấm dứt cuộc xung đột vũ trang đẫm máu kéo nhiều thập kỷ qua giữa PKK và Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhà phân tích chính trị Thổ Nhĩ Kỳ Mohamad Zahid Ghul nhận định: "Có thể thấy là người Kurd và người Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến một bước lớn trong việc chấm dứt cuộc khủng hoảng đẫm máu kéo dài hơn 40 năm qua, thậm chí có thể nói là từ khi Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ được thành lập. Bởi vậy, chúng ta đang đứng trước một cơ hội lịch sử thực sự để tạo lập hòa bình, hiện thực hóa mong muốn tạo lập sự thịnh vượng cho Thổ Nhĩ Kỳ”.    

Theo một số nguồn tin, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng hoan nghênh lời kêu gọi ông Ocalan.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hoan nghênh lời kêu gọi ngừng bắn của thủ lĩnh Đảng Công nhân người Kurd và coi đây là một “diễn biến tích cực”. Phát biểu trước báo giới trong chuyến thăm Hà Lan, Thủ tướng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nhấn mạnh: “Tôi cho đây là một bước tiến tích cực, một lời kêu gọi tích cực, tuy nhiên, điều quan trọng nhất hiện nay đó là lệnh ngừng bắn này sẽ được thực hiện như thế nào?”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tấn công mục tiêu của PKK ở Iraq
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tấn công mục tiêu của PKK ở Iraq

(VOV) - Vụ tấn công đã khiến hai thường dân Iraq thiệt mạng và 3 người khác bị thương tại làng Rania.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tấn công mục tiêu của PKK ở Iraq

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tấn công mục tiêu của PKK ở Iraq

(VOV) - Vụ tấn công đã khiến hai thường dân Iraq thiệt mạng và 3 người khác bị thương tại làng Rania.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi PKK hạ vũ khí
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi PKK hạ vũ khí

(VOV) - Các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa chính phủ nước này và lãnh đạo đảng Công nhân người Kurd.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi PKK hạ vũ khí

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi PKK hạ vũ khí

(VOV) - Các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa chính phủ nước này và lãnh đạo đảng Công nhân người Kurd.

Thổ Nhĩ Kỳ thông qua nghị quyết tấn công phiến quân PKK
Thổ Nhĩ Kỳ thông qua nghị quyết tấn công phiến quân PKK

(VOV) - Phiến quân thuộc Đảng PKK đã bị Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Thổ Nhĩ Kỳ thông qua nghị quyết tấn công phiến quân PKK

Thổ Nhĩ Kỳ thông qua nghị quyết tấn công phiến quân PKK

(VOV) - Phiến quân thuộc Đảng PKK đã bị Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Thổ Nhĩ Kỳ đạt tiến bộ trong đối thoại với PKK
Thổ Nhĩ Kỳ đạt tiến bộ trong đối thoại với PKK

(VOV) - Tiến triển này được xem là một động thái bất ngờ bởi người dân nước này một vài năm trước không chấp nhậnđiều này.

Thổ Nhĩ Kỳ đạt tiến bộ trong đối thoại với PKK

Thổ Nhĩ Kỳ đạt tiến bộ trong đối thoại với PKK

(VOV) - Tiến triển này được xem là một động thái bất ngờ bởi người dân nước này một vài năm trước không chấp nhậnđiều này.

Đảng Công nhân người Kurd (PKK) bắt đầu thả các con tin
Đảng Công nhân người Kurd (PKK) bắt đầu thả các con tin

(VOV) - Những người được thả bao gồm một thị trưởng, một cảnh sát và 8 binh sỹ.

Đảng Công nhân người Kurd (PKK) bắt đầu thả các con tin

Đảng Công nhân người Kurd (PKK) bắt đầu thả các con tin

(VOV) - Những người được thả bao gồm một thị trưởng, một cảnh sát và 8 binh sỹ.