Thủ lĩnh số 3 của Khmer đỏ, Ieng Sary đã chết

(VOV) - Cái chết của Ieng Sary làm dấy lên lo ngại công lý không được thực thi theo nguyện vọng của nhân dân Cambodia.

Ieng Sary, phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao dưới thời Khmer đỏ và được coi là nhân vật số 3 của Khmer đỏ (sau Pol Pot và Nuon Chea), sáng 14/3, đã chết tại một bệnh viện ở Cambodia.

Ieng Sary được coi là một cán bộ cao cấp, có cống hiến lớn đối với chính quyền Pol Pot.

Cựu lãnh đạo Pol Pot, Ieng Sary (Ảnh AFP)

Ngày 12/11/2007, Ieng Sary bị bắt để đem ra xét xử về tội diệt chủng trước tòa án phối hợp giữa chính phủ Cambodia và Liên Hợp Quốc, mặc dù đã được Quốc vương Cambodia ân xá năm 1996.

Ieng Sary là em rể của lãnh đạo Khmer Đỏ Pol Pot, và bị cáo buộc tạo ra "cánh đồng chết" ở Cambodia  những năm 1970, gây ra cái chết của khoảng gần hai triệu người.

Tuy nhiên Ieng Sary đã phủ nhận tội ác của mình gây ra.

Trong khi đó tại Cambodia đã dấy lên một dư luận rằng, vì Ieng Sary đã chết nên cuối cùng công lý đã không được thực hiện theo nguyện vọng của nhân dân Cambodia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phóng thích Bộ trưởng xã hội Khmer Đỏ - Ieng Thirith
Phóng thích Bộ trưởng xã hội Khmer Đỏ - Ieng Thirith

(VOV) -Bị cáo Ieng Thirith là em vợ thủ lĩnh Khmer Đỏ Pol Pot và là vợ Ieng Sary - Bộ trưởng Ngoại giao trong chính quyền Khmer Đỏ

Phóng thích Bộ trưởng xã hội Khmer Đỏ - Ieng Thirith

Phóng thích Bộ trưởng xã hội Khmer Đỏ - Ieng Thirith

(VOV) -Bị cáo Ieng Thirith là em vợ thủ lĩnh Khmer Đỏ Pol Pot và là vợ Ieng Sary - Bộ trưởng Ngoại giao trong chính quyền Khmer Đỏ

Trùm cai ngục Khmer Đỏ bị tăng án
Trùm cai ngục Khmer Đỏ bị tăng án

Phiên tòa diệt chủng do LHQ bảo trợ tại Campuchia đã bác đơn kháng cáo của chỉ huy nhà tù khét tiếng Duch “đồ tể” và tăng án phạt của hắn lên chung thân trong ngày 3/2.

Trùm cai ngục Khmer Đỏ bị tăng án

Trùm cai ngục Khmer Đỏ bị tăng án

Phiên tòa diệt chủng do LHQ bảo trợ tại Campuchia đã bác đơn kháng cáo của chỉ huy nhà tù khét tiếng Duch “đồ tể” và tăng án phạt của hắn lên chung thân trong ngày 3/2.

Thẩm phán người Mỹ sẽ xử Khmer đỏ
Thẩm phán người Mỹ sẽ xử Khmer đỏ

Liên Hiệp Quốc vừa bổ nhiệm thẩm phán người Mỹ Mark Harmon làm thẩm phán quốc tế thứ ba cho Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ (ECCC).

Thẩm phán người Mỹ sẽ xử Khmer đỏ

Thẩm phán người Mỹ sẽ xử Khmer đỏ

Liên Hiệp Quốc vừa bổ nhiệm thẩm phán người Mỹ Mark Harmon làm thẩm phán quốc tế thứ ba cho Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ (ECCC).

Tinh thần ngày 7/1 mãi khắc sâu trong lịch sử Campuchia
Tinh thần ngày 7/1 mãi khắc sâu trong lịch sử Campuchia

(VOV) -Lễ kỷ niệm năm nay diễn ra trong bối cảnh Vương quốc Campuchia đã đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực

Tinh thần ngày 7/1 mãi khắc sâu trong lịch sử Campuchia

Tinh thần ngày 7/1 mãi khắc sâu trong lịch sử Campuchia

(VOV) -Lễ kỷ niệm năm nay diễn ra trong bối cảnh Vương quốc Campuchia đã đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực

Hoãn phiên tòa xét xử thủ lĩnh Khmer Đỏ Noun Chea
Hoãn phiên tòa xét xử thủ lĩnh Khmer Đỏ Noun Chea

(VOV) -Cựu lãnh đạo Khmer Đỏ, Nuon Chea còn có biệt danh là "Anh Hai", đã phải nhập viện vì bệnh viêm cuống phổi cấp.

Hoãn phiên tòa xét xử thủ lĩnh Khmer Đỏ Noun Chea

Hoãn phiên tòa xét xử thủ lĩnh Khmer Đỏ Noun Chea

(VOV) -Cựu lãnh đạo Khmer Đỏ, Nuon Chea còn có biệt danh là "Anh Hai", đã phải nhập viện vì bệnh viêm cuống phổi cấp.

Campuchia đang hồi sinh, phát triển
Campuchia đang hồi sinh, phát triển

(VOV) - Sau 34 năm, Campuchia đang chuyển mình mạnh mẽ, đất nước ngày càng phát triển, đời sống người dân được cải thiện.

Campuchia đang hồi sinh, phát triển

Campuchia đang hồi sinh, phát triển

(VOV) - Sau 34 năm, Campuchia đang chuyển mình mạnh mẽ, đất nước ngày càng phát triển, đời sống người dân được cải thiện.

Mở rộng nội dung xét xử 3 cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ
Mở rộng nội dung xét xử 3 cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ

Cả ba bị cáo đều bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh, diệt chủng và tội ác chống lại loài người.

Mở rộng nội dung xét xử 3 cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ

Mở rộng nội dung xét xử 3 cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ

Cả ba bị cáo đều bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh, diệt chủng và tội ác chống lại loài người.