Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ trao đổi với “chính phủ dân sự” Myanmar

VOV.VN - Hôm 4/8 (giờ Mỹ), Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman, đã nói chuyện trực tuyến với đại diện của “chính phủ dân sự” Myanmar.

Đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên được công bố giữa một quan chức cấp cao của Mỹ với chính quyền đối lập của Myanmar. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đã nói chuyện trực tuyến với bà Zin Mar Aung, người đã được bổ nhiệm làm quyền ngoại trưởng trong Chính phủ Thống nhất Quốc gia Myanmar (NUG). Chính phủ Thống nhất Quốc gia Myanmar được thành lập bởi các thành viên của chính phủ dân cử trước đây và các nhân vật đối lập với chính quyền quân sự Myanmar.

Bà Wendy Sherman và đại diện Chính phủ Thống nhất Quốc gia Myanmar đã thảo luận về những nỗ lực nhằm đưa Myanmar trở lại con đường dân chủ, bao gồm cả việc Mỹ tiếp tục ủng hộ phong trào ủng hộ dân chủ. Bên cạnh đó, họ đã thảo luận về biện pháp ứng phó với dịch Covid-19 liên tục gia tăng ở Myanmar và cung cấp hỗ trợ nhân đạo quan trọng cho người dân nước này.

Myanmar đang rơi vào khủng hoảng chính trị - kinh tế kể từ khi chính biến xảy ra vào ngày 1/2 vừa qua, bên cạnh đó, nguy cơ một cuộc khủng hoảng nhân đạo trở nên tồi tệ hơn trong tháng qua do tình trạng gia tăng ca mắc mới Covid-19, trong khi hệ thống y tế có dấu hiệu quá tải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ASEAN bổ nhiệm Đặc phái viên về Myanmar
ASEAN bổ nhiệm Đặc phái viên về Myanmar

VOV.VN - Báo Bangkok Post đưa tin, hôm nay (4/8), Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã bổ nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao thứ hai của Brunei, nước đang giữ cương vị Chủ tịch ASEAN, ông Erywan Yusof, làm đặc phái viên của khối tại Myanmar.

ASEAN bổ nhiệm Đặc phái viên về Myanmar

ASEAN bổ nhiệm Đặc phái viên về Myanmar

VOV.VN - Báo Bangkok Post đưa tin, hôm nay (4/8), Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã bổ nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao thứ hai của Brunei, nước đang giữ cương vị Chủ tịch ASEAN, ông Erywan Yusof, làm đặc phái viên của khối tại Myanmar.

Thái Lan nhấn mạnh việc thực hiện đồng thuận 5 điểm về tình hình Myanmar tại AMM 54
Thái Lan nhấn mạnh việc thực hiện đồng thuận 5 điểm về tình hình Myanmar tại AMM 54

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai cho rằng, việc thực hiện kịp thời đồng thuận 5 điểm, đặc biệt là việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo, vẫn là ưu tiên của Thái Lan.

Thái Lan nhấn mạnh việc thực hiện đồng thuận 5 điểm về tình hình Myanmar tại AMM 54

Thái Lan nhấn mạnh việc thực hiện đồng thuận 5 điểm về tình hình Myanmar tại AMM 54

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai cho rằng, việc thực hiện kịp thời đồng thuận 5 điểm, đặc biệt là việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo, vẫn là ưu tiên của Thái Lan.

Bất ổn chính trị khiến Myanmar khó tìm lối thoát trong cuộc khủng hoảng Covid-19
Bất ổn chính trị khiến Myanmar khó tìm lối thoát trong cuộc khủng hoảng Covid-19

VOV.VN - Myanmar đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng, gây hệ lụy không chỉ với người dân nước này mà còn cả khu vực.  

Bất ổn chính trị khiến Myanmar khó tìm lối thoát trong cuộc khủng hoảng Covid-19

Bất ổn chính trị khiến Myanmar khó tìm lối thoát trong cuộc khủng hoảng Covid-19

VOV.VN - Myanmar đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng, gây hệ lụy không chỉ với người dân nước này mà còn cả khu vực.