Thủ tướng Abdullah Hamdouk và các đảng phái kêu gọi người dân Sudan xuống đường biểu tình

VOV.VN - Tình hình Sudan tiếp tục có những diễn biến leo thang mới sau khi Thủ tướng và các đảng phái chính trị tại nước này kêu gọi người dân xuống đường phản đối hành động được cho là một cuộc đảo chính của quân đội.

Kênh truyền hình skynewsarabia của UAE, dẫn tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Sudan cho biết, Thủ tướng Abdullah Hamdok và gia đình đã được đưa đến một địa điểm chưa xác định. Trước đó, lực lượng an ninh cũng đồng loạt bắt giữ một số thành viên của Hội đồng Chủ quyền, các Bộ trưởng và các nhà lãnh đạo chính trị.

Trong một tuyên bố được đưa ra sau đó, Thủ tướng và là người đứng đầu Hội đồng chuyển tiếp của Sudan, Abdullah Hamdok đã kêu gọi người dân xuống đường biểu tình, sử dụng các biện pháp hòa bình để bảo vệ thành quả của cuộc cách mạng.

Văn phòng Thủ tướng Sudan cũng lên án hành động của quân đội đã phá vỡ sự toàn vẹn của Hiến pháp và là một cuộc đảo chính hoàn toàn chống lại thành quả cuộc cách mạng. Văn phòng Thủ tướng Sudan khẳng định, giới lãnh đạo quân sự của Sudan phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính mạng và sự an toàn của Thủ tướng Abdullah Hamdok và gia đình của ông, đồng thời phải chịu những hậu quả hình sự, pháp lý và chính trị do các quyết định đơn phương đã đưa ra.

Tình hình tại Sudan đang chứng kiến những dấu hiệu leo thang nguy hiểm khi các lực lượng chính trị bác bỏ mạnh mẽ các động thái của quân đội. Đảng Cộng sản Sudan kêu gọi tiếp tục biện pháp đình công và bất tuân dân sự. Trong khi Hiệp hội Chuyên gia Sudan, Đảng Hội nghị quần chúng nhân dân, Đảng Dân tộc quốc gia và Đảng Liên minh Thống nhất, mô tả những gì đang xảy ra là một hành động bất hợp pháp, vi phạm hiến pháp và kêu gọi quần chúng ngay lập tức xuống đường phản đối.

Những diễn biến nhanh chóng ở Sudan được cho là xuất phát từ những mâu thuẫn nghiêm trọng giữa hai lực lượng quân sự và dân sự, khiến nước này đứng trước nguy cơ về cuộc khủng hoảng chính trị và an ninh nguy hiểm nhất kể từ khi chế độ của cựu Tổng thống Omar al-Bashir sụp đổ.

Cựu đại sứ Ai Cập tại Sudan, Mohamed El-Shazly nhận định những gì đang xảy ra ở Sudan đã làm tổn hại đến nỗ lực hòa giải và có thể khiến nước này rơi vào tình trạng hỗn loạn, bị cô lập hay phải gánh chịu thêm các lệnh trường phạt của quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sudan bắt giữ 40 sĩ quan âm mưu đảo chính
Sudan bắt giữ 40 sĩ quan âm mưu đảo chính

VOV.VN - Nguồn tin quân sự Sudan cho biết vừa phá vỡ một âm ưu đảo chính của nhóm sĩ quan quân đội.

Sudan bắt giữ 40 sĩ quan âm mưu đảo chính

Sudan bắt giữ 40 sĩ quan âm mưu đảo chính

VOV.VN - Nguồn tin quân sự Sudan cho biết vừa phá vỡ một âm ưu đảo chính của nhóm sĩ quan quân đội.

Quân đội Sudan bắt giữ nhiều quan chức liên quan âm mưu đảo chính
Quân đội Sudan bắt giữ nhiều quan chức liên quan âm mưu đảo chính

VOV.VN - Tướng Othman al-Hussein cho biết, các đối tượng bị bắt giữ bao gồm một số sĩ quan cao cấp từ các lực lượng vũ trang.

Quân đội Sudan bắt giữ nhiều quan chức liên quan âm mưu đảo chính

Quân đội Sudan bắt giữ nhiều quan chức liên quan âm mưu đảo chính

VOV.VN - Tướng Othman al-Hussein cho biết, các đối tượng bị bắt giữ bao gồm một số sĩ quan cao cấp từ các lực lượng vũ trang.

Dư luận quốc tế phản ứng trước vụ đảo chính ở Sudan
Dư luận quốc tế phản ứng trước vụ đảo chính ở Sudan

VOV.VN- Dư luận quốc tế có phản ứng khác nhau trước việc quân đội Sudan phế truất Tổng thống Omar al-Bashir và bắt giữ một loạt quan chức trong chính phủ.

Dư luận quốc tế phản ứng trước vụ đảo chính ở Sudan

Dư luận quốc tế phản ứng trước vụ đảo chính ở Sudan

VOV.VN- Dư luận quốc tế có phản ứng khác nhau trước việc quân đội Sudan phế truất Tổng thống Omar al-Bashir và bắt giữ một loạt quan chức trong chính phủ.