Thủ tướng Anh cải tổ nội các, thay Ngoại trưởng

VOV.VN - Các quyết định cải tổ nội các lần lượt được Thủ tướng Anh Boris Johnson công bố từ chiều tối ngày 15/9 theo giờ địa phương, trong đó đáng chú ý nhất là việc thay đổi vị trí Ngoại trưởng của ông Dominic Raab.

Thủ tướng Anh Boris Johnson tối ngày 15/9 công bố một loạt các quyết định cải tổ nội các quan trọng, trong đó có việc cách chức 3 Bộ trưởng và thay thế Ngoại trưởng Dominic Raab bằng bà Liz Truss, vốn đang là Bộ trưởng Ngoại thương.

Các quyết định cải tổ nội các lần lượt được Thủ tướng Anh Boris Johnson công bố từ chiều tối ngày 15/9 theo giờ địa phương, trong đó đáng chú ý nhất là việc thay đổi vị trí Ngoại trưởng của ông Dominic Raab.

Đây là thay đổi đã được giới quan sát tại Anh dự đoán trước do ông Dominic Raab sụt giảm uy tín và phải hứng chịu các chỉ trích nặng nề trong thời gian qua sau khi bị cho là đã xử lý quá chậm chạp và thiếu hiệu quả cuộc khủng hoảng Afghanistan. Nhiều nghị sĩ tại Hạ viện Anh, bao gồm cả một số nghị sĩ trong đảng Bảo thủ cầm quyền đã lên tiếng yêu cầu ông Boris Johnson cách chức ông Dominic Raab. Tuy nhiên, với vai trò là một đồng minh chính trị thân cận của ông Boris Johnson, ông Dominic Raab vẫn giữ được ghế trong chính phủ Anh và bị điều chuyển sang Bộ Tư pháp.

Thay thế ông Dominic Raab trong vai trò Ngoại trưởng là bà Liz Truss, Bộ trưởng Ngoại thương, người đang ghi điểm trong thời gian qua với các nỗ lực thiết lập các hiệp định tự do thương mại của Anh hậu Brexit, trong đó đáng chú ý là việc đàm phán để đưa nước Anh gia nhập Hiệp định đối tác tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

 

Ngoài thay đổi ở vị trí Ngoại trưởng, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng đã cách chức 3 Bộ trưởng khác, trong đó có Bộ trưởng Giáo dục Gavin Williamson. Một trong những Bộ trưởng bị dự đoán có thể mất chức là bà Priti Patel vẫn được giữ lại làm Bộ trưởng Nội vụ Anh, dù gặp nhiều chỉ trích trong việc xử lý tình trạng nhập cư trái phép vào Anh qua eo biển Manche. Ngoài ra, ông Michael Gove, Bộ trưởng Nội các, cũng được giao nhiều trọng trách hơn với vai trò là Bộ trưởng phụ trách vấn đề nhà ở, cộng đồng và các chính quyền địa phương.

Giới quan sát đánh giá, trong lần cải tổ nội các này, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã loại bỏ hầu hết các Bộ trưởng có uy tín thấp và trao cơ hội cho những người nhận được nhiều đánh giá tích cực trong thời gian qua. Động thái này cho thấy ông Boris Johnson đã bắt đầu xây dựng các nền tảng đầu tiên để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử tại Anh sẽ diễn ra trong 2 năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Anh: Vụ khủng bố 11/9 đã thất bại trong việc chia rẽ thế giới
Thủ tướng Anh: Vụ khủng bố 11/9 đã thất bại trong việc chia rẽ thế giới

VOV.VN - Vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 do Al Qeada tiến hành nhằm vào nước Mỹ đã “thất bại” trong việc chia rẽ những người tin vào tự do và dân chủ, Thủ tướng Anh Boris Johnson nhận định trong thông điệp nhân dịp kỷ niệm 20 năm sự kiện kinh hoàng này.

Thủ tướng Anh: Vụ khủng bố 11/9 đã thất bại trong việc chia rẽ thế giới

Thủ tướng Anh: Vụ khủng bố 11/9 đã thất bại trong việc chia rẽ thế giới

VOV.VN - Vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 do Al Qeada tiến hành nhằm vào nước Mỹ đã “thất bại” trong việc chia rẽ những người tin vào tự do và dân chủ, Thủ tướng Anh Boris Johnson nhận định trong thông điệp nhân dịp kỷ niệm 20 năm sự kiện kinh hoàng này.

Thủ tướng Anh tuyên bố hoàn tất chiến dịch sơ tán tại Afghanistan
Thủ tướng Anh tuyên bố hoàn tất chiến dịch sơ tán tại Afghanistan

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 29/8 thông báo nước này đã hoàn thành chiến dịch sơ tán công dân Anh và những đồng minh người Afghanistan.

Thủ tướng Anh tuyên bố hoàn tất chiến dịch sơ tán tại Afghanistan

Thủ tướng Anh tuyên bố hoàn tất chiến dịch sơ tán tại Afghanistan

VOV.VN - Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 29/8 thông báo nước này đã hoàn thành chiến dịch sơ tán công dân Anh và những đồng minh người Afghanistan.

Thủ tướng Canada "đau lòng" về tình hình Afghanistan, Anh đổ lỗi cho Mỹ
Thủ tướng Canada "đau lòng" về tình hình Afghanistan, Anh đổ lỗi cho Mỹ

VOV.VN - Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đang lên tiếng bày tỏ sự thất vọng của mình về tình hình an ninh xấu đi ở Afghanistan sau khi Taliban tiến vào thủ đô Kabul. Riêng Thủ tướng Anh Johnson quy trách nhiệm về điều này cho Mỹ và Tổng thống Biden.

Thủ tướng Canada "đau lòng" về tình hình Afghanistan, Anh đổ lỗi cho Mỹ

Thủ tướng Canada "đau lòng" về tình hình Afghanistan, Anh đổ lỗi cho Mỹ

VOV.VN - Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đang lên tiếng bày tỏ sự thất vọng của mình về tình hình an ninh xấu đi ở Afghanistan sau khi Taliban tiến vào thủ đô Kabul. Riêng Thủ tướng Anh Johnson quy trách nhiệm về điều này cho Mỹ và Tổng thống Biden.