Thủ tướng Anh chịu sức ép can thiệp quân sự vào Iraq

VOV.VN -Một số cựu quan chức quân đội cho rằng Anh nên theo Mỹ tiến hành can thiệp quân sự chống lại các tay súng cực đoan ở Iraq.

Thủ tướng Anh David Cameron hôm qua (13/8) đã phải cắt ngắn kỳ nghỉ và trở về Anh để chuẩn bị triệu tập cuộc họp nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng Iraq sau khi giới chức nước này thúc giục ông can thiệp quân sự vào Iraq.


Thủ tướng Anh David Cameron

Ông Cameron dự kiến sẽ chủ trì một cuộc họp của Ủy ban tình trạng khẩn cấp thuộc chính phủ Anh.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh tình hình Iraq diễn biến phức tạp cả về an ninh và chính trị. Nhiều nghị sỹ Anh kêu gọi thủ tướng Cameron triệu tập Quốc hội từ kỳ nghỉ mùa Hè để thảo luận về tình hình Iraq, trong khi một số cựu quan chức quân đội cho rằng Anh nên theo Mỹ tiến hành can thiệp quân sự chống lại các tay súng cực đoan ở Iraq.

Theo Liên hợp quốc, hiện khoảng 20.000 - 30.000 người Yazidis đang bị nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo bao vây trên núi Sinjar ở miền Bắc Iraq và họ cần được cứu trợ. Mỹ, Anh, Pháp đã tổ chức các đợt thả hàng cứu trợ nhân đạo cho những người Yazidis bị mắc kẹt trên núi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ điều thêm 130 binh sỹ tới Iraq
Mỹ điều thêm 130 binh sỹ tới Iraq

VOV.VN - 130 binh sỹ Mỹ đã tới Iraq vào ngày 12/8 theo một sứ mệnh ngắn hạn nhằm tiếp cận với cuộc khủng hoảng nhân đạo tại vùng núi Sinjar của Iraq.

Mỹ điều thêm 130 binh sỹ tới Iraq

Mỹ điều thêm 130 binh sỹ tới Iraq

VOV.VN - 130 binh sỹ Mỹ đã tới Iraq vào ngày 12/8 theo một sứ mệnh ngắn hạn nhằm tiếp cận với cuộc khủng hoảng nhân đạo tại vùng núi Sinjar của Iraq.

Đánh bom liều chết vào trạm kiểm soát gần nhà tân Thủ tướng Iraq
Đánh bom liều chết vào trạm kiểm soát gần nhà tân Thủ tướng Iraq

VOV.VN - Hiện chưa rõ có thương vong trong vụ tấn công này hay không.

Đánh bom liều chết vào trạm kiểm soát gần nhà tân Thủ tướng Iraq

Đánh bom liều chết vào trạm kiểm soát gần nhà tân Thủ tướng Iraq

VOV.VN - Hiện chưa rõ có thương vong trong vụ tấn công này hay không.

Vẫn còn quá nhiều thách thức tại Iraq?
Vẫn còn quá nhiều thách thức tại Iraq?

VOV.VN - Người dân Iraq và lãnh đạo nhiều quốc gia đã ủng hộ và đặt kỳ vọng vào ông Haidar al-Abadi, người vừa được chỉ định làm Thủ tướng mới.

Vẫn còn quá nhiều thách thức tại Iraq?

Vẫn còn quá nhiều thách thức tại Iraq?

VOV.VN - Người dân Iraq và lãnh đạo nhiều quốc gia đã ủng hộ và đặt kỳ vọng vào ông Haidar al-Abadi, người vừa được chỉ định làm Thủ tướng mới.

Phiến quân Iraq đe dọa tấn công Trung Quốc
Phiến quân Iraq đe dọa tấn công Trung Quốc

VOV.VN - Thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tuyên bố sẽ trả thù nhiều nước châu Á dám tước đi quyền của người Hồi giáo trong đó có Trung Quốc.

Phiến quân Iraq đe dọa tấn công Trung Quốc

Phiến quân Iraq đe dọa tấn công Trung Quốc

VOV.VN - Thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tuyên bố sẽ trả thù nhiều nước châu Á dám tước đi quyền của người Hồi giáo trong đó có Trung Quốc.

Thủ tướng Iraq đề nghị quân đội không can thiệp vào vấn đề chính trị
Thủ tướng Iraq đề nghị quân đội không can thiệp vào vấn đề chính trị

VOV.VN -Thủ tướng Iraq đồng thời kêu gọi quân đội, cảnh sát và lực lượng an ninh tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ đất nước.

Thủ tướng Iraq đề nghị quân đội không can thiệp vào vấn đề chính trị

Thủ tướng Iraq đề nghị quân đội không can thiệp vào vấn đề chính trị

VOV.VN -Thủ tướng Iraq đồng thời kêu gọi quân đội, cảnh sát và lực lượng an ninh tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ đất nước.

Pháp sẽ đưa vũ khí đến Iraq trong những giờ tới
Pháp sẽ đưa vũ khí đến Iraq trong những giờ tới

VOV.VN - Tổng thống Pháp Hollande đã gọi tình hình tại khu vực người Kurd ở Iraq là “thảm khốc”, đồng thời kêu gọi nỗ lực để hỗ trợ người dân Iraq.

Pháp sẽ đưa vũ khí đến Iraq trong những giờ tới

Pháp sẽ đưa vũ khí đến Iraq trong những giờ tới

VOV.VN - Tổng thống Pháp Hollande đã gọi tình hình tại khu vực người Kurd ở Iraq là “thảm khốc”, đồng thời kêu gọi nỗ lực để hỗ trợ người dân Iraq.