Thủ tướng Anh đề xuất triển khai quân đội đến Ukraine
VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng leo thang trước cuộc họp khẩn cấp của các nhà lãnh đạo châu Âu tại Paris, Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 17/2 xác nhận rằng ông đã sẵn sàng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine.
Theo The Daily Telegraph, ông Keir nhấn mạnh rằng Vương quốc Anh "sẵn sàng đi đầu" trong việc hỗ trợ quốc phòng và an ninh cho Ukraine, bao gồm cam kết tài trợ 3 tỷ bảng Anh mỗi năm cho đến năm 2030. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng bên cạnh viện trợ quân sự, Anh phải “sẵn sàng” đóng góp vào việc đảm bảo an ninh cho Ukraine, bao gồm cả khả năng triển khai binh sĩ nếu cần thiết.
"Tôi không nói điều này một cách nhẹ nhàng. Tôi nhận thức sâu sắc trách nhiệm đi kèm với quyết định có thể đặt các quân nhân Anh vào tình thế nguy hiểm. Bất kỳ vai trò nào trong việc đảm bảo an ninh cho Ukraine cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ an ninh của cả châu Âu và nước Anh", ông Keir tuyên bố.
Đây là lần đầu tiên ông Keir công khai đề cập khả năng triển khai binh sĩ Anh tới Ukraine, trước đó ông chỉ ám chỉ rằng Anh có thể tham gia vào các nỗ lực bảo vệ Ukraine sau khi đạt được lệnh ngừng bắn.
Thông điệp này được đưa ra ngay trước cuộc họp thượng đỉnh do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì tại Paris, với sự tham dự của lãnh đạo Đức, Ý, Ba Lan, Tây Ban Nha, Hà Lan, Đan Mạch, cùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Tổng thư ký NATO.
Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh châu Âu đang tìm cách đối phó với nỗ lực của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm thúc đẩy một thỏa thuận với Nga và dường như cũng là lời kêu gọi các đồng minh châu Âu cũng như chính quyền Mỹ đương nhiệm cam kết ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai.
Thủ tướng Anh nói: "Các quốc gia châu Âu phải hành động ngay lúc này – và chúng tôi sẽ làm điều đó – nhưng sự bảo đảm an ninh từ Mỹ vẫn là yếu tố then chốt. Chúng ta phải chứng minh rằng chúng ta thực sự nghiêm túc về quốc phòng của chính mình và sẵn sàng gánh vác trách nhiệm".
Trong khi đó, đại diện từ chính quyền Mỹ và Nga dự kiến sẽ gặp nhau tại Saudi Arabia để đàm phán sau cuộc điện đàm trực tiếp giữa ông Trump và ông Putin vào tuần trước. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine sẽ không có mặt tại bàn đàm phán vào thời điểm này và các nhà lãnh đạo châu Âu khác cũng có thể bị loại khỏi tiến trình này.
Ông Keir cảnh báo: "Chúng ta phải hiểu rõ rằng hòa bình không thể đạt được bằng bất cứ giá nào. Ukraine phải có mặt tại bàn đàm phán".
Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo về nguy cơ xung đột lan rộng khắp châu Âu, nhấn mạnh rằng thông tin tình báo cho thấy Moscow đã tập trung 150.000 binh sĩ tại nước láng giềng Belarus.
Trong một cuộc phỏng vấn với NBC News, ông Zelensky bày tỏ lo ngại về tương lai của Ukraine nếu không có sự hỗ trợ từ chính quyền Mỹ: "Nếu không có ông Trump và sự hậu thuẫn từ Mỹ, khả năng tồn tại của Ukraine là rất thấp".