Thủ tướng Anh hứa lập lại bình yên ở London

Biện pháp trước mắt của Thủ tướng David Cameron vẫn là tăng cường lực lượng cảnh sát và nghiêm khắc trừng trị những kẻ gây bạo loạn.

Tối 9/8, bạo loạn đã lan sang các thành phố và thị trấn khác, trong khi người dân thủ đô London nóng lòng chờ xem liệu việc Chính phủ quyết định triển khai thêm 10.000 cảnh sát trên các đường phố để có thể làm nguội những “cái đầu nóng” của giới trẻ trong 3 đêm liên tiếp.

Tại Birmingham, thành phố lớn thứ hai của Anh, ô tô đã bị đốt và cửa hàng bị cướp bóc. Đài truyền hình phát đi hình ảnh cho thấy những thanh niên đeo mặt nạ đã ném gạch vào cảnh sát. Tại Salford thuộc thành phố Manchester, phía Tây Bắc nước Anh, những kẻ gây bạo loạn cũng ném gạch đá vào cảnh sát và phóng hỏa các tòa nhà.

Cảnh sát đã được tăng cường tại thủ đô London

Còn tại thủ đô London, những người đi lại thường xuyên bằng phương tiện công cộng đã phải vội về nhà sớm, các cửa hàng đóng cửa và rất nhiều chủ cửa hàng đã dùng ván bịt các cửa sổ vì lo ngại bạo loạn tiếp tục lan rộng.

Theo cảnh sát London, một thanh niên 26 tuổi bị trúng đạn đã thiệt mạng và đây là nạn nhân đầu tiên của các vụ bạo động vừa qua ở thủ đô London. Tình hình nghiêm trọng tới mức Thủ tướng Anh Cameron đã phải gấp rút trở về từ kỳ nghỉ hè và triệu tập một cuộc họp khẩn cấp.

Trong một bài phát biểu ngắn trước báo chí sau cuộc họp, ông Cameron đưa ra một số biện pháp đối phó với tình hình. Trước tiên, ông Camerron thông báo Nghị viện Anh sẽ họp một phiên bất thường vào ngày thứ 5 tới để thảo luận về tình hình. Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra kể từ năm 2002.

Thủ tướng David Cameron cũng khẳng định ông sẽ làm tất cả những gì cần thiết để lập lại trật tự ở thủ đô, mà một trong những biện pháp của Chính phủ là tăng cường lực lượng cảnh sát trên đường phố London, từ 6.000 lên 16.000 ngay từ tối 9/8. Thủ tướng Anh Cameron cũng khẳng định sẽ nghiêm khắc trừng trị những kẻ gây bạo loạn.

Vào thời điểm này, nhiều quốc châu Âu như Pháp, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan... đã khuyến cáo công dân của mình tránh những khu tụ tập đông người ở những khu nhạy cảm của thủ đô London, thường xuyên nắm thông tin tình hình và tránh ra đường vào ban đêm nếu không thực sự cần thiết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên