Thủ tướng Anh muốn mở rộng không kích IS sang Syria

VOV.VN - Bản chiến lược chống IS mà Thủ tướng Cameron của Anh sắp trình quốc hội nước này có nội dung không kích IS trong lãnh thổ Syria.

Hôm qua (17/11), Thủ tướng Anh David Cameron cho biết ông sẽ đệ trình lên Quốc hội một bản chiến lược toàn diện chống nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong đó có việc triển khai các chiến dịch không kích tại Syria.

Thủ tướng Anh muốn tiến hành không kích IS ở Syria. Ảnh: Express.co.uk.

Theo Thủ tướng Cameron, ông muốn mở rộng chiến dịch không kích của Anh nhằm vào các mục tiêu IS tại Irắc sang Syria, song ông lo ngại kế hoạch này sẽ thất bại khi trình lên Quốc hội tương tự như kế hoạch ném bom quân đội Tổng thống Syria Bashar al-Assad năm 2013.

Thủ tướng Anh phát biểu trước Quốc hội:  “Chúng ta cần triển khai các chiến dịch chống IS tại Syria. Chúng ta có lí do để làm vậy. Tôi sẽ có bước đi quan trọng đầu tiên trong vấn đề này và tôi sẽ đưa ra một chiến lực toàn diện để đối phó với IS. Viễn cảnh chúng ta mong muốn là một khu vực Trung Đông ổn định và hòa bình”. 

Cùng ngày hôm qua, Thủ tướng Cameron đã tới ký sổ chia buồn tại Đại sứ quán Pháp ở London sau một loạt vụ khủng bố ở Paris tối ngày 13/11, làm 129 người chết.

Theo ông Cameron, các đồng minh của Anh đã đề nghị nước này tham gia chiến dịch chống khủng bố tại Syria. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Công đảng đối lập tại Anh Jeremy Corbyn đã lên tiếng phản đối mở rộng các cuộc không kích của Anh sang Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khủng bố kinh hoàng ở Paris cho thấy IS đã thay đổi chiến lược
Khủng bố kinh hoàng ở Paris cho thấy IS đã thay đổi chiến lược

VOV.VN - Sự thay đổi này của IS cũng cho thấy nguy hiểm đang gia tăng đối với dân thường ở châu Âu và Mỹ.

Khủng bố kinh hoàng ở Paris cho thấy IS đã thay đổi chiến lược

Khủng bố kinh hoàng ở Paris cho thấy IS đã thay đổi chiến lược

VOV.VN - Sự thay đổi này của IS cũng cho thấy nguy hiểm đang gia tăng đối với dân thường ở châu Âu và Mỹ.

Pháp thề tận diệt chủ nghĩa khủng bố, kêu gọi thế giới cùng chống IS
Pháp thề tận diệt chủ nghĩa khủng bố, kêu gọi thế giới cùng chống IS

VOV.VN- Tổng thống Pháp Francois Hollande cam kết sẽ tận diệt chủ nghĩa khủng bố và kêu gọi Mỹ, Nga cùng các nước khác tham gia liên minh chống IS.

Pháp thề tận diệt chủ nghĩa khủng bố, kêu gọi thế giới cùng chống IS

Pháp thề tận diệt chủ nghĩa khủng bố, kêu gọi thế giới cùng chống IS

VOV.VN- Tổng thống Pháp Francois Hollande cam kết sẽ tận diệt chủ nghĩa khủng bố và kêu gọi Mỹ, Nga cùng các nước khác tham gia liên minh chống IS.

Tổng thống Pháp, lãnh đạo thế giới mặc niệm nạn nhân vụ khủng bố Paris
Tổng thống Pháp, lãnh đạo thế giới mặc niệm nạn nhân vụ khủng bố Paris

VOV.VN- Tổng thống Pháp và lãnh đạo các nước trên toàn thế giới ngày 16/11 đã dành 1 phút mặc niệm các nạn nhân vụ khủng bố kinh hoàng ở Paris.

Tổng thống Pháp, lãnh đạo thế giới mặc niệm nạn nhân vụ khủng bố Paris

Tổng thống Pháp, lãnh đạo thế giới mặc niệm nạn nhân vụ khủng bố Paris

VOV.VN- Tổng thống Pháp và lãnh đạo các nước trên toàn thế giới ngày 16/11 đã dành 1 phút mặc niệm các nạn nhân vụ khủng bố kinh hoàng ở Paris.

CIA cảnh báo IS có thể tấn công Mỹ tương tự như khủng bố ở Paris
CIA cảnh báo IS có thể tấn công Mỹ tương tự như khủng bố ở Paris

VOV.VN -Nhóm khủng bố này có thể tái diễn các vụ tấn công tương tự nhằm vào Mỹ và một số quốc gia khác.

CIA cảnh báo IS có thể tấn công Mỹ tương tự như khủng bố ở Paris

CIA cảnh báo IS có thể tấn công Mỹ tương tự như khủng bố ở Paris

VOV.VN -Nhóm khủng bố này có thể tái diễn các vụ tấn công tương tự nhằm vào Mỹ và một số quốc gia khác.

Đức bắt giữ 3 kẻ tình nghi liên quan đến vụ khủng bố ở Paris
Đức bắt giữ 3 kẻ tình nghi liên quan đến vụ khủng bố ở Paris

VOV.VN -Người phát ngôn cảnh sát xác nhận vụ bắt giữ này, nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết về danh tính hay quốc tịch của những kẻ vừa bị bắt giữ.

Đức bắt giữ 3 kẻ tình nghi liên quan đến vụ khủng bố ở Paris

Đức bắt giữ 3 kẻ tình nghi liên quan đến vụ khủng bố ở Paris

VOV.VN -Người phát ngôn cảnh sát xác nhận vụ bắt giữ này, nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết về danh tính hay quốc tịch của những kẻ vừa bị bắt giữ.