Thủ tướng Anh tiếp tục kêu gọi G7 tiêm vaccine cho cả thế giới vào cuối năm 2022

VOV.VN - Thủ tướng Anh ngày 5/6 một lần nữa kêu gọi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đưa ra cam kết đến cuối năm 2022 sẽ hoàn tất tiêm vaccine phòng chống Covid-19 cho toàn thế giới.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Anh Boris Johnson nhấn mạnh, tiêm vaccine cho cả thế giới vào cuối năm tới sẽ trở thành một kỳ tích lớn lao nhất trong lịch sử y học. Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo G7 cùng Anh cam kết chấm dứt đại dịch và không cho phép một đại dịch tương tự tiếp tục tàn phá thế giới trong tương lai.

Dự kiến, Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh G7 trong 3 ngày từ ngày 11 đến ngày 13/6 tới tại khu vực Cornwall, Tây Nam nước Anh. Tham gia hội nghị có các nhà lãnh đạo Đức, Pháp, Mỹ, Italia, Nhật Bản, Liên minh châu Âu và Canada. Đây sẽ là hội nghị đầu tiên có sự tham gia của Tổng thống Mỹ Joe Biden kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 1 vừa qua.

Trong khi các nước giàu đang triển khai chiến dịch tiêm phòng quy mô lớn cho toàn dân thì nhiều nước nghèo đến nay vẫn chưa được tiếp cận với vaccine. Giới chuyên gia y tế cảnh báo, nếu không đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng vaccine trên thế giới, virus Sars Cov-2 sẽ tiếp tục lan rộng và biến thể.

Anh hiện đã đặt mua 500 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 cho 67 triệu dân nước này. Chính phủ Anh cam kết sẽ tài trợ các mũi vaccine không dùng đến cho các nước khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Anh tiêm liều vaccine thứ hai của AstraZeneca
Thủ tướng Anh tiêm liều vaccine thứ hai của AstraZeneca

VOV.VN - Ngày 3/6, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 thứ hai của hãng AstraZeneca tại Viện Francis Crick ở thủ đô London.

Thủ tướng Anh tiêm liều vaccine thứ hai của AstraZeneca

Thủ tướng Anh tiêm liều vaccine thứ hai của AstraZeneca

VOV.VN - Ngày 3/6, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 thứ hai của hãng AstraZeneca tại Viện Francis Crick ở thủ đô London.

Thủ tướng đề nghị Chính phủ Anh giúp đỡ và tạo điều kiện hơn nữa về cung cấp vaccine
Thủ tướng đề nghị Chính phủ Anh giúp đỡ và tạo điều kiện hơn nữa về cung cấp vaccine

VOV.VN - Thủ tướng cũng đề nghị Chính phủ Anh giúp đỡ và tạo điều kiện hơn nữa về cung cấp vaccine phòng COVID-19 và xem xét thuận lợi việc chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine.

Thủ tướng đề nghị Chính phủ Anh giúp đỡ và tạo điều kiện hơn nữa về cung cấp vaccine

Thủ tướng đề nghị Chính phủ Anh giúp đỡ và tạo điều kiện hơn nữa về cung cấp vaccine

VOV.VN - Thủ tướng cũng đề nghị Chính phủ Anh giúp đỡ và tạo điều kiện hơn nữa về cung cấp vaccine phòng COVID-19 và xem xét thuận lợi việc chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine.

Triển vọng ứng dụng công nghệ tiêm vaccine Covid-19 không cần kim tiêm
Triển vọng ứng dụng công nghệ tiêm vaccine Covid-19 không cần kim tiêm

VOV.VN - Các nhà khoa học Australia đang thử nghiệm một công nghệ tiêm vaccine ngừa bệnh Covid-19 mới hứa hẹn có thể giúp cung cấp vaccine tới các khu vực hẻo lánh trong khi vẫn đảm bảo hiệu quả tiêm chủng.

Triển vọng ứng dụng công nghệ tiêm vaccine Covid-19 không cần kim tiêm

Triển vọng ứng dụng công nghệ tiêm vaccine Covid-19 không cần kim tiêm

VOV.VN - Các nhà khoa học Australia đang thử nghiệm một công nghệ tiêm vaccine ngừa bệnh Covid-19 mới hứa hẹn có thể giúp cung cấp vaccine tới các khu vực hẻo lánh trong khi vẫn đảm bảo hiệu quả tiêm chủng.