Thủ tướng Anh tìm kiếm ủng hộ trước Thượng đỉnh EU về Brexit

VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May sẽ có chuyến đi trong ngày 9/4 đến Đức và Pháp tìm kiếm sự ủng hộ từ lãnh đạo các quốc gia này.

Trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh bất thường của Liên minh châu Âu về Brexit tại Brussels vào ngày 10/4, Thủ tướng Anh tiếp tục tìm kiếm sự ủng hộ từ các cường quốc hàng đầu EU.

Theo kế hoạch, bà Theresa May sẽ có cuộc gặp với nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel vào sáng thứ Ba ngày 9/4, theo giờ địa phương tại thủ đô Berlin (Đức). Tiếp đến bà May sẽ bay sang Pháp và dự kiến hội đàm với Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron vào 18h giờ chiều tại Paris.

Mục đích chính của chuyến đi của bà May là thuyết phục hai cường quốc hàng đầu EU ủng hộ đề nghị mới đây của bà May về việc tạm hoãn Brexit đến ngày 30/6/2019, thay vì cột mốc 12/4, nhằm có thêm thời gian tìm kiếm giải pháp thoát khỏi thế bế tắc toàn diện hiện nay về Brexit.

Thủ tướng Anh Theresa May. (Ảnh: The Independent)
Theo giới quan sát, cuộc gặp tại Berlin giữa bà May với nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ không có nhiều trở ngại do phía Đức luôn ngỏ ý sẵn sàng đồng ý cho Vương quốc Anh gia hạn thêm Brexit. Trong tối ngày 8/4, người phát ngôn của Thủ tướng Đức Steffen Seibert cũng tuyên bố cả châu Âu và Anh đều có lí lẽ cần thiết để đối thoại với nhau trong thời điểm khó khăn hiện nay.

Trong khi đó, chuyến đi đến Paris được xem là sẽ khó khăn hơn. Các quan chức Pháp hiện vẫn chưa bày tỏ rõ ràng việc ủng hộ hay phản đối Anh gia hạn Brexit đến ngày 30/6. Cuối tuần qua Ngoại trưởng Pháp, Jean-Yves Le Drian vẫn giữ quan điểm cứng rắn khi tuyên bố sẽ chỉ đồng ý gia hạn Brexit nếu bà May đưa ra được một kế hoạch đáng tin cậy và được ủng hộ một cách rõ ràng về mặt chính trị trong nội bộ nước Anh.

Phía châu Âu hiện vẫn đang chuẩn bị cho phương án Brexit tạm hoãn 1 năm, nhưng có thể chấm dứt bất cứ thời điểm nào nếu Hạ viện Anh phê chuẩn thoả thuận Brexit. Trong ngày 8/4, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho biết ông sẽ trình bày phương án này tại Thượng đỉnh châu Âu.

Trong lúc này tại Anh, các cuộc đàm phán giữa chính phủ Anh và Công đảng đối lập về việc tìm giải pháp trung hoà vẫn chưa có tiến triển do hai bên chưa chịu đưa ra nhượng bộ. Cùng lúc, Hạ viện Anh cũng đã phải xếp ngày 23/5 tới là ngày bầu cử châu Âu tại Anh để đề phòng trường hợp nước Anh buộc phải tổ chức cuộc bầu cử này./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên minh châu Âu không hào hứng gia hạn thời điểm Brexit cho Anh
Liên minh châu Âu không hào hứng gia hạn thời điểm Brexit cho Anh

VOV.VN - Bầu cử nghị viện châu Âu sắp đến gần song Liên minh châu Âu dường như không hào hứng với việc gia hạn thời điểm Brexit cho nước Anh.

Liên minh châu Âu không hào hứng gia hạn thời điểm Brexit cho Anh

Liên minh châu Âu không hào hứng gia hạn thời điểm Brexit cho Anh

VOV.VN - Bầu cử nghị viện châu Âu sắp đến gần song Liên minh châu Âu dường như không hào hứng với việc gia hạn thời điểm Brexit cho nước Anh.

Thủ tướng Anh tiếp tục đề nghị gia hạn Brexit đến ngày 30/6
Thủ tướng Anh tiếp tục đề nghị gia hạn Brexit đến ngày 30/6

VOV.VN - Đề nghị gia hạn Brexit đến ngày 30/6/2019 lần này giống hệt với đề nghị đầu tiên mà bà May đưa ra về việc tạm hoãn Brexit.

Thủ tướng Anh tiếp tục đề nghị gia hạn Brexit đến ngày 30/6

Thủ tướng Anh tiếp tục đề nghị gia hạn Brexit đến ngày 30/6

VOV.VN - Đề nghị gia hạn Brexit đến ngày 30/6/2019 lần này giống hệt với đề nghị đầu tiên mà bà May đưa ra về việc tạm hoãn Brexit.

Một số nước EU trục xuất công dân Anh nếu Brexit không thoả thuận
Một số nước EU trục xuất công dân Anh nếu Brexit không thoả thuận

VOV.VN - Trong trường hợp Brexit diễn ra không có thỏa thuận, một số nước EU có thể trục xuất công dân Anh.

Một số nước EU trục xuất công dân Anh nếu Brexit không thoả thuận

Một số nước EU trục xuất công dân Anh nếu Brexit không thoả thuận

VOV.VN - Trong trường hợp Brexit diễn ra không có thỏa thuận, một số nước EU có thể trục xuất công dân Anh.

EU thận trọng trước đề xuất gia hạn Brexit tới ngày 30/6
EU thận trọng trước đề xuất gia hạn Brexit tới ngày 30/6

VOV.VN - Việc lùi thời hạn Brexit sẽ gặp phải một số vấn đề bởi các cuộc bầu cử châu Âu sẽ diễn ra từ ngày 23-26/5.

EU thận trọng trước đề xuất gia hạn Brexit tới ngày 30/6

EU thận trọng trước đề xuất gia hạn Brexit tới ngày 30/6

VOV.VN - Việc lùi thời hạn Brexit sẽ gặp phải một số vấn đề bởi các cuộc bầu cử châu Âu sẽ diễn ra từ ngày 23-26/5.