Thủ tướng Australia bất ngờ thăm Iraq, khẳng định quyết tâm chống IS

VOV.VN - Thủ tướng Australia Malcom Turnbull ngày 16/1 có chuyến thăm không báo trước tới Iraq và hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Haider al-Abadi.

Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ báo hiệu sự đóng góp nhiều hơn của Australia vào liên minh do Mỹ dẫn đầu chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria và Iraq.

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về cuộc chiến chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng, tăng cường mối quan hệ giữa hai nước cũng như sự hợp tác về kinh tế và nông nghiệp. 

Thủ tướng Iraq al-Abadi đã hoan nghênh sự hỗ trợ của Australia trong cuộc chiến chống IS. Về phần mình, ông Turnbull đánh giá cao những nỗ lực quả cảm của lực lượng Iraq trong cuộc chiến này. 

Thủ tướng Australia Malcom Turnbul (trái) bắt tay người đồng cấp Iraq Haider al-Abadi. (smh.com.au).

Ông Turnbull nêu rõ: “Chúng tôi khẳng định chắc chắn giúp đỡ Iraq trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng. Nhóm phiến quân này là mối đe dọa đối với tất cả chúng ta, vì thế chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực chống khủng bố. Nhóm phiến quân này đang đứng trước áp lực to lớn vì đà tiến công của lực lượng vũ trang Iraq. Những nỗ lực của Iraq đã cho thấy sự quyết tâm trong cuộc chiến này”.

Australia là một đồng minh trung thành của Mỹ trong cuộc chiến chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng và là một trong những nước đóng góp nhiều nhất cho chiến dịch không kích nhằm vào nhóm phiến quân này ở Syria và Iraq.

Nhưng trong tuần qua, Australia đã từ chối lời đề nghị của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter về việc đóng góp nhiều hơn nữa vì cho rằng những nỗ lực hiện nay là đủ và sẽ tiếp tục những nỗ lực này, đồng thời kêu gọi các nước châu Âu và thành viên khác trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường đóng góp cho liên quân chống IS.

Tái khẳng định cam kết chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng trong chuyến thăm Baghdad lần này nhưng Thủ tướng Turnbull cũng nhấn mạnh rằng, rút cuộc chỉ có quân đội Iraq mới là lực lượng đánh bại IS./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Australia thăm Mỹ bàn về cuộc chiến chống IS
Thủ tướng Australia thăm Mỹ bàn về cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama, về các vấn đề an ninh trong khu vực và cuộc chiến chống IS. 

Thủ tướng Australia thăm Mỹ bàn về cuộc chiến chống IS

Thủ tướng Australia thăm Mỹ bàn về cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama, về các vấn đề an ninh trong khu vực và cuộc chiến chống IS. 

Australia phá vỡ các âm mưu khủng bố “sói đơn độc”
Australia phá vỡ các âm mưu khủng bố “sói đơn độc”

VOV.VN - Các cơ quan an ninh và tình báo tại bang Victoria của Australia vừa phá vỡ nhiều âm mưu tấn công khủng bố theo kiểu “sói đơn độc”.

Australia phá vỡ các âm mưu khủng bố “sói đơn độc”

Australia phá vỡ các âm mưu khủng bố “sói đơn độc”

VOV.VN - Các cơ quan an ninh và tình báo tại bang Victoria của Australia vừa phá vỡ nhiều âm mưu tấn công khủng bố theo kiểu “sói đơn độc”.

Australia bắt giữ 2 kẻ âm mưu tấn công khủng bố một tòa nhà chính phủ
Australia bắt giữ 2 kẻ âm mưu tấn công khủng bố một tòa nhà chính phủ

VOV.VN- Australia ngày 10/12 bắt giữ 2 người bao gồm một thiếu niên 15 tuổi với âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào một tòa nhà chính phủ.

Australia bắt giữ 2 kẻ âm mưu tấn công khủng bố một tòa nhà chính phủ

Australia bắt giữ 2 kẻ âm mưu tấn công khủng bố một tòa nhà chính phủ

VOV.VN- Australia ngày 10/12 bắt giữ 2 người bao gồm một thiếu niên 15 tuổi với âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào một tòa nhà chính phủ.

Australia sẽ tước quyền công dân của những kẻ tình nghi khủng bố
Australia sẽ tước quyền công dân của những kẻ tình nghi khủng bố

VOV.VN - Thượng viện Australia ngày 3/12 đã thông qua bộ luật cho phép tước quyền công dân với những người mang 2 quốc tịch bị nghi ngờ liên quan khủng bố.

Australia sẽ tước quyền công dân của những kẻ tình nghi khủng bố

Australia sẽ tước quyền công dân của những kẻ tình nghi khủng bố

VOV.VN - Thượng viện Australia ngày 3/12 đã thông qua bộ luật cho phép tước quyền công dân với những người mang 2 quốc tịch bị nghi ngờ liên quan khủng bố.