Thủ tướng Australia điện chúc mừng ông Joe Biden

VOV.VN - Sáng nay (12/11), Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, ông vừa có cuộc điện đàm với ông Joe Biden để chúc mừng chiến thắng của ông Biden thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua.

Sau khi ra thông báo trên trang Twitter và Facebook cá nhân, Thủ tướng Australia Scott Morrsion đã chia sẻ với báo chí về cuộc điện đàm với ông Joe Biden vào sáng nay. Thủ tướng Scott Morrison cho biết, trong cuộc điện đàm này, cả hai nhà lãnh đạo khẳng định cam kết thúc đẩy quan hệ đồng minh giữa hai nước. Thủ tướng Morrison khẳng định, quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Australia không chỉ có ý nghĩa đối với hai nước mà còn có vai trò quan trọng đối với khu vực và thế giới.

 “Cuộc thảo luận ngày hôm nay vượt ra ngoài khuôn khổ hai quốc gia, nó không chỉ quan trọng đối với Australia hay nước Mỹ mà còn cả với khu vực và cả thế giới bởi vì chúng tôi hiểu được trách nhiệm của mình. Chúng tôi đã nhất trí rằng quan hệ đồng minh giữa hai nước không nên tồn tại vấn đề. Sự hợp tác cùng với nhau và với các nước có chung quan điểm, giá trị, mối quan tâm sẽ thúc đẩy hòa bình, ổn định ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương”, ông Scott Morrison nói.

Trong cuộc điện đàm này, Thủ tướng Scott Morrison cũng đã thảo luận với ông Joe Biden về cách thức Australia kiểm soát dịch Covid-19 trên cả khía cạnh y tế và kinh tế. Hai nhà lãnh đạo cũng đề cập về cách thức mà Australia và Mỹ có thể hợp tác nhằm đối phó với những thách thức về biến đổi khí hậu, đặc biệt trong công nghệ làm giảm khí phát thải. Nhân dịp này, Thủ tướng Morrison cũng đã mời ông Biden tới thăm Australia vào năm tới nhân dịp hai nước kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ đồng minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc hối thúc Australia hành động trước để cải thiện quan hệ song phương
Trung Quốc hối thúc Australia hành động trước để cải thiện quan hệ song phương

VOV.VN - Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia ngày càng căng thẳng, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại.

Trung Quốc hối thúc Australia hành động trước để cải thiện quan hệ song phương

Trung Quốc hối thúc Australia hành động trước để cải thiện quan hệ song phương

VOV.VN - Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia ngày càng căng thẳng, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại.

5 triệu dân Australia sẽ được tiêm vaccine Covid-19 của Pfizer vào năm tới
5 triệu dân Australia sẽ được tiêm vaccine Covid-19 của Pfizer vào năm tới

VOV.VN - Khoảng 5 triệu người dân Australia sẽ được tiêm vaccine Covid-19 của hãng dược phẩm Mỹ vào đầu năm tới sau khi Pfizer thông báo vaccine thử nghiệm của hãng này đạt hiệu quả bảo vệ trên 90%.

5 triệu dân Australia sẽ được tiêm vaccine Covid-19 của Pfizer vào năm tới

5 triệu dân Australia sẽ được tiêm vaccine Covid-19 của Pfizer vào năm tới

VOV.VN - Khoảng 5 triệu người dân Australia sẽ được tiêm vaccine Covid-19 của hãng dược phẩm Mỹ vào đầu năm tới sau khi Pfizer thông báo vaccine thử nghiệm của hãng này đạt hiệu quả bảo vệ trên 90%.

Australia trông đợi hợp tác với chính quyền mới của Mỹ
Australia trông đợi hợp tác với chính quyền mới của Mỹ

VOV.VN - Sau khi ông Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, Australia đã gửi lời chúc mừng và bày tỏ mong muốn được hợp tác chặt chẽ hơn với chính quyền Mỹ ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.

Australia trông đợi hợp tác với chính quyền mới của Mỹ

Australia trông đợi hợp tác với chính quyền mới của Mỹ

VOV.VN - Sau khi ông Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, Australia đã gửi lời chúc mừng và bày tỏ mong muốn được hợp tác chặt chẽ hơn với chính quyền Mỹ ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.