Thủ tướng Australia không né tránh các chủ đề nhạy cảm khi thăm Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 4/11 tới, Thủ tướng Australia Anthony Albanese sẽ bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc. Mặc dù chuyến thăm được đánh giá là bước đi tích cực trong nỗ lực cải thiện quan hệ giữa hai bên song Thủ tướng Australia cho biết ông sẽ không né tránh các chủ đề nhạy cảm khi thảo luận với các nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese hôm nay (31/10) cho biết, chuyến thăm Trung Quốc sắp tới là để kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vì vậy đây là một chuyến thăm quan trọng và là động thái tích cực trong nỗ lực ổn định quan hệ với Trung Quốc.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương phát triển thuận lợi, nhiều mặt hàng chủ lực của Australia đã được Trung Quốc nhập khẩu trở lại trong đó có than đá, gỗ tròn và lúa mạch, và riêng lúa mạch có giá trị xuất khẩu 900 triệu AUD/năm sang thị trường Trung Quốc. Đồng thời, Australia cũng đang hy vọng, rượu vang đỏ, với giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 1,2 tỷ AUD/năm cũng sẽ nhanh chóng được gỡ bỏ mức thuế cao để có thể thuận lợi tiếp cận thị trường nước này.

Mặc dù quan hệ giữa Australia và Trung Quốc đang được cải thiện song thực tế này không khiến Australia che lấp các khác biệt đang tồn tại giữa hai bên. Thủ tướng Albanese nhắc lại quan điểm của Australia về việc nước này sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc trong những lĩnh vực có chung quan điểm trong lúc duy trì bất đồng trong những vấn đề còn khác biệt. Thủ tướng Albanese nhấn mạnh điều quan trọng là cả hai đều cởi mở, trung thực và thảo luận về những khác biệt này.

Trong bối cảnh cả hai nước đều đang nỗ lực ổn định quan hệ song phương, Thủ tướng Australia Albanese cho biết ông sẽ không né tránh việc thảo luận các vấn đề nhạy cảm với Trung Quốc. Trong đó, Biển Đông, nơi hàng Australia qua lại khi trên đường đến Nhật Bản, Hàn Quốc sẽ không chỉ tiếp tục được Thủ tướng Albanese nhắc đến mà còn sẽ được ông thảo luận trực tiếp.

Thủ tướng Australia sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 4/11 đến ngày 7/11. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một Thủ tướng Australia kể từ năm 2016. Trong chuyến thăm này, Thủ tướng Australia Anthony Albanese sẽ gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Chủ tịch Tập Cận Bình và tham dự Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc tổ chức tại Thượng Hải.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

6 cựu Thủ tướng Australia lên án vụ tấn công của Hamas vào Israel
6 cựu Thủ tướng Australia lên án vụ tấn công của Hamas vào Israel

VOV.VN - Sáu cựu Thủ tướng Australia ngày 30/10 đã ra tuyên bố lên án vụ tấn công của Hamas nhằm vào Israel.

6 cựu Thủ tướng Australia lên án vụ tấn công của Hamas vào Israel

6 cựu Thủ tướng Australia lên án vụ tấn công của Hamas vào Israel

VOV.VN - Sáu cựu Thủ tướng Australia ngày 30/10 đã ra tuyên bố lên án vụ tấn công của Hamas nhằm vào Israel.

Australia đề nghị công dân rời khỏi Lebanon ngay lập tức
Australia đề nghị công dân rời khỏi Lebanon ngay lập tức

VOV.VN - Lo ngại trước khả năng cuộc xung đột giữa Israel và Hamas có thể lan rộng, Australia liên tục kêu gọi công dân rời khỏi nước láng giềng Lebanon ngay lập tức.

Australia đề nghị công dân rời khỏi Lebanon ngay lập tức

Australia đề nghị công dân rời khỏi Lebanon ngay lập tức

VOV.VN - Lo ngại trước khả năng cuộc xung đột giữa Israel và Hamas có thể lan rộng, Australia liên tục kêu gọi công dân rời khỏi nước láng giềng Lebanon ngay lập tức.

Bộ Công an Việt Nam hợp tác ứng phó khẩn cấp và an ninh mạng với Australia
Bộ Công an Việt Nam hợp tác ứng phó khẩn cấp và an ninh mạng với Australia

VOV.VN - Bộ Công an Việt Nam thúc đẩy hợp tác cảnh sát, số hóa dữ liệu, ứng phó khẩn cấp và an ninh mạng với các cơ quan thực thi pháp luật tại Australia.

Bộ Công an Việt Nam hợp tác ứng phó khẩn cấp và an ninh mạng với Australia

Bộ Công an Việt Nam hợp tác ứng phó khẩn cấp và an ninh mạng với Australia

VOV.VN - Bộ Công an Việt Nam thúc đẩy hợp tác cảnh sát, số hóa dữ liệu, ứng phó khẩn cấp và an ninh mạng với các cơ quan thực thi pháp luật tại Australia.

Australia lo xung đột Israel-Hamas kích động lực lượng cực đoan trên thế giới
Australia lo xung đột Israel-Hamas kích động lực lượng cực đoan trên thế giới

VOV.VN - Cuộc xung đột giữa Israel và Hamas đang làm cho khu vực Trung Đông đối mặt với nguy cơ bạo lực lan rộng. Song không chỉ vậy, Australia còn lo ngại cuộc xung đột này sẽ kích động lực lượng cực đoan ở nhiều khu vực trên thế giới.

Australia lo xung đột Israel-Hamas kích động lực lượng cực đoan trên thế giới

Australia lo xung đột Israel-Hamas kích động lực lượng cực đoan trên thế giới

VOV.VN - Cuộc xung đột giữa Israel và Hamas đang làm cho khu vực Trung Đông đối mặt với nguy cơ bạo lực lan rộng. Song không chỉ vậy, Australia còn lo ngại cuộc xung đột này sẽ kích động lực lượng cực đoan ở nhiều khu vực trên thế giới.