Thủ tướng Australia thăm Ấn Độ thúc đẩy quan hệ chiến lược, kinh tế

VOV.VN - Từ ngày 8-11/3, Thủ tướng Australia Anthony Albanese sẽ có chuyến thăm tới Ấn Độ. Chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ chiến lược, kinh tế và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Anthony Albanese sẽ cùng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tham dự Hội nghị thượng đỉnh thường niên Ấn Độ - Australia, diễn ra tại thủ đô New Delhi. Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về các lĩnh vực thương mại đầu tư, năng lượng tái tạo, công nghệ, hợp tác quốc phòng an ninh.

Tháp tùng Thủ tướng Australia có Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Don Farrell và Bộ trưởng Tài nguyên Madeleine King cùng đoàn lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao Australia.

Phái đoàn doanh nghiệp Australia sẽ tham gia Diễn đàn CEO Ấn Độ - Australia tại Mumbai, để thảo luận về các cơ hội thương mại và đầu tư được mở ra bởi Hiệp định Thương mại và Hợp tác Kinh tế Ấn Độ - Australia gần đây, cũng như các lĩnh vực hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới.

Phát biểu trước chuyến thăm, Thủ tướng Anthony Albanese cho biết, mối quan hệ đối tác Ấn Độ - Australia góp phần duy trì ổn định trong khu vực. Mối quan hệ này cũng mở ra nhiều cơ hội về thương mại và đầu tư, góp phần củng cố nền kinh tế và mang lại lợi ích trực tiếp cho nhân dân hai nước.

Ấn Độ và Australia có mối quan hệ nồng ấm và thân thiện dựa trên các giá trị chung và nguyên tắc dân chủ. Hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 6/2020. Mối quan hệ hai nước được củng cố và làm sâu sắc hơn thông qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm G-20 tại New Delhi, Ấn Độ
Khai mạc Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm G-20 tại New Delhi, Ấn Độ

VOV.VN - Hôm nay (1/3), tại Thủ đô New Delhi, Ấn Độ, khai mạc Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20). Diễn ra trong 2 ngày, Hội nghị sẽ là nơi trao đổi quan điểm về các thách thức toàn cầu đang nổi lên và những vấn đề quốc tế lớn.

Khai mạc Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm G-20 tại New Delhi, Ấn Độ

Khai mạc Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm G-20 tại New Delhi, Ấn Độ

VOV.VN - Hôm nay (1/3), tại Thủ đô New Delhi, Ấn Độ, khai mạc Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20). Diễn ra trong 2 ngày, Hội nghị sẽ là nơi trao đổi quan điểm về các thách thức toàn cầu đang nổi lên và những vấn đề quốc tế lớn.